Tỉnh Bình Phước

  • Sau nhiều ngày diễn ra các hoạt động liên quan, các bên đã thống nhất nhiều nội dung quan trọng tạo điều kiện để thúc đẩy hợp tác, phát triển trong khu vực tam giác phát triển Campuchia – Lào – Việt Nam (CLV).
  • Bà Đỗ Thị Bắc, khu phố 8, thị trấn Chơn Thành, huyện Chơn Thành (Bình Phước) trồng 265 cây tre tàu, vụ thu hoạch đầu tiên đã lời tới 325 triệu đồng. Nhiều hộ dân thành viên Tổ hội nghề nghiệp trồng măng tre khu phố 8 cho hay, tre tàu là cây trồng "3 trong 1" bởi có thể bán lá, măng và gốc già...
  • Anh Lê Thành Thái đã bỏ việc của 1 kỹ sư tại Khu Nông nghiệp Công nghệ cao TP. Hồ Chí Minh về ấp 1, xã Lộc Hưng, huyện biên giới Lộc Ninh (Bình Phước) trồng dưa lưới. Với 3.000m2 trồng dưa lưới, anh Thái thu 4 vụ/năm, lãi non 1 tỷ đồng.
  • Chỉ có 2 sào đất trồng các loại rau thơm theo mùa như tía tô, kinh giới, húng quế, hành lá...mà gia đình ông Nguyễn Văn Tính thu nhập 400 ngàn/ngày, lãi 12 triệu/tháng. Nói ra điều này khiến nhiều người phát sốt, nhưng đó lại là sự thật.
  • Năm 2014, chàng thanh niên thế hệ 8x Đỗ Thế Chiên (1986) yêu thích phong lan nên tập tành chơi lan. Anh chọn cho mình một phong cách riêng là chuyên sưu tập và tìm hiểu về lan rừng. Rồi anh “bén duyên” với lan rừng lúc nào không hay. Bước đầu việc trồng và kinh doanh lan rừng đã mang lại hiệu quả kinh tế cũng như thỏa niềm đam mê của anh là đưa loài hoa của núi rừng về với phố thị.
  • Bọ xít muỗi là loại côn trùng gây hại nặng nề đối với điều-cây trồng nhiều năm qua được ví như cây tỷ đô nhờ lợi thế xuất khẩu hạt khô. Vừa qua, Hội Nông dân xã Đăng Hà, Trạm Khuyến nông huyện Bù Đăng (Bình Phước) đã cùng kỹ sư Dương Ngọc Sáng giới thiệu, hướng dẫn nông dân trồng cây tỷ đô sử dụng thiết bị xịt khói diệt bọ xít muỗi trên vườn điều...
  • Nhiều hộ nông dân trồng tiêu tại tỉnh Bình Phước trong vài năm gần đây đã phát triển mô hình vườn tiêu “2 trong 1” kết hợp với nuôi dê. Trụ tiêu trồng bằng cây keo, lá keo làm thức ăn cho dê, phân dê dành để bón cho cây tiêu...Với cách làm này, nhiều hộ gia đình thu về hàng trăm triệu đồng mỗi năm, đồng thời giảm áp lực về chi phí chăm sóc đầu tư trong tình hình hồ tiêu bị rớt giá.
  • Trong giấy cam đoan gửi đến Phòng Tư pháp thị xã Đồng Xoài, bà C. thể hiện nội dung, do 4 tuổi con gái bà biết mặt chữ sớm nên bà khai tăng 2 tuổi cho con để đủ 6 tuổi đi học lớp 1 nên nay bà C. xin cho con được “trẻ lại” 2 tuổi cho đúng ngày tháng năm sinh thật.
  • Anh Đào Minh Tân (1987), xã Tiến Hưng, thị xã Đồng Xoài (Bình Phước), cán bộ Tỉnh đoàn đã mạnh dạn cùng bạn thực hiện mô hình trồng dưa lưới công nghệ cao. Ngay lứa thu hoạch đầu tiên, anh Tân và bạn đã thu lãi 45 triệu đồng.
  • Từ nhỏ anh Nguyễn Phồn Quân, SN1983, ngụ ấp 5, xã Tân Lập, huyện Đồng Phú (Bình Phước) đã mê hình dáng đặc biệt của gà Đông Tảo với cặp chân xù xì, to và thô, 4 ngón chân chĩa thẳng, bước đi bệ vệ, dũng mãnh, da đỏ và có cái đầu rất oai vệ. Anh đang hiện thực hóa ước mơ làm giàu từ chính sở thích của mình.