Tỉnh Cao Bằng
-
Cây sau sau (mạy sâu - Tày) mọc ở Cao Bằng còn có nhiều tên gọi khác, như: cây phong hương, cây bạch giao hương...Tên khoa học của cây phong hương là Liquidambar formosana Hance. Sự chuyển động màu của lá cây sau sau là bức tranh hoàn hảo bốn mùa. Ai từng ăn lá sau sau xào thịt bò sẽ không thể nào quên...
-
Từ khi công trình Thủy điện Bảo Lâm hình thành tạo nên một diện mạo mới cho dòng sông Gâm nổi tiếng đất Cao Bằng. Con sông Gâm với mực nước cao hơn, chảy êm đềm và được ví như hồ trên núi, tạo nên khung cảnh lãng mạn đến kỳ lạ, có loài cá chiên-một trong những loài cá "ngũ quý hà thủy"...
-
Hiện nay, do thời tiết khô hạn kéo dài, cùng với hoạt động tích nước của thủy điện phía thượng lưu khiến thác Bản Giốc, xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh (Cao Bằng) rơi vào tình trạng thiếu nước, khô cạn, nhiều du khách cảm thấy hụt hẫng khi đến thăm.
-
Ông Nông Ích Đăm, Bản Gun, xã Đàm Thủy (huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng) nổi tiếng khéo léo, làm nhiều nghề: Từ đo đạc, đục đẽo làm nhà, làm cối xay đá, nông cụ đến chài lưới đánh cá, bẫy chim, bẫy hổ... Ông được mệnh danh là “thần nghề” ở vùng Trùng Khánh.
-
Sách cổ của người Dao là di sản văn hóa quan trọng, nguồn sử liệu quý, là "chìa khóa” để mở cánh cửa nghiên cứu về văn hóa của dân tộc Dao ở huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng.
-
Hiện nay, dịch châu chấu đang gây hại trên cây ngô, thuốc lá và cây cỏ dại tại nhiều địa phương của tỉnh Cao Bằng, UBND tỉnh Cao Bằng đã chỉ đạo các huyện, thành phố tăng cường các biện pháp phòng, chống để tránh nguy cơ các ổ châu chấu phát sinh thành dịch gây hại mùa màng.
-
Những năm gần đây, xã Đồng Loan (huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng) được biết đến nhiều hơn với tiềm năng du lịch được quan tâm, trong đó phải kể đến Phja Roan (núi đá) gắn với truyền thuyết "nàng tiên" và "nàng Tô Thị Hoạn" cùng nhiều hang động như: Ngườm Bang, Ngườm Én, đặc biệt là ngườm Ca Khào (Hang Dơi) có 3 tầng..
-
Bạn có biết ở Quảng Bình có một nơi mà người dân vừa trồng rau sạch vừa làm du lịch trải nghiệm không? Đó là huyện Lệ Thủy - một huyện miền núi thường xuyên chịu ảnh hưởng của lũ lụt.
-
Khau Cốc Trà - con đèo nằm trên địa phận xã Xuân Trường (huyện Bảo Lạc), cách thị trấn Bảo Lạc 18 km theo Quốc lộ 4A hướng đi huyện Hà Quảng (tỉnh Cao Bằng). Con đèo dài 2,5 km, gồm 15 tầng dốc quanh co với những khúc cua gấp, hạ độ cao nhanh, hai bên là núi cao trùng điệp...
-
Ở thành phố Cao Bằng (tỉnh Cao Bằng), thực khách cũng có thể dễ dàng thưởng thức một bát bún cá Hải Phòng ngon đúng hiệu tại 136 phố Hiến Giang.