Tỉnh Hậu Giang
-
Sau một thời gian tăng giá thì những ngày gần đây, giá khóm Cầu Đúc ở tỉnh Hậu Giang bắt đầu giảm trở lại. Hiện giá khóm loại 1 (loại từ 1kg trở lên) được thương lái thu mua tại rẫy với mức giá từ 13.000-13.500 đồng/trái...
-
Một ông nông dân Hậu Giang 93 tuổi tâm huyết cả đời với vườn tre "tri kỷ" hiếm có khó tìm ở miền Tây
Khoảng 2, 3 năm trước, hình ảnh vườn tre xanh ngút ngàn, rợp bóng mát tại ấp Phú Xuân, xã Thạnh Hòa, huyện Phụng Hiệp (tỉnh Hậu Giang), từng phủ sóng nhiều trang mạng xã hội, nơi đây giờ là điểm du lịch trải nghiệm khá thu hút. Vậy ai là người làm nên khu vườn được ví như “Vườn tre cổ tích” này? -
Ông Nguyễn Văn Tùng ở ấp Mỹ Lợi, thị trấn Cây Dương, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang nhận thấy trong quá trình nuôi lươn thương phẩm nếu tự nuôi lươn sinh sản (nuôi lươn bố mẹ cho đẻ trứng, ấp thành lươn bột, lươn giống) để chủ động được nguồn lươn giống và bán con giống sẽ góp phần giảm chi phí đầu tư, tăng lợi nhuận...
-
Kể từ năm 2014 đến nay, mô hình trồng sen kết hợp nuôi cá đồng được phát triển, mở rộng diện tích trên địa bàn xã Hòa Mỹ, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, thời điểm đó nông dân tận dụng các ao, hồ, mương vườn, … trồng sen chỉ có một vài hộ trồng trên đất ruộng.
-
Trong dịp Tết nhu cầu sử dụng cá để chế biến món ăn trong gia đình và đải khách rất lớn. Nắm bắt nhu cầu thị trường nên nhiều hộ dân trên địa bàn xã Lương Tâm, huyện Long Mỹ (tỉnh Hậu Giang) đã thả nuôi cá lóc, nuôi cá thát lát, cá thát cườm. Điển hình là hộ ông Huỳnh Văn Thừa ở ấp 5, xã Lương Tâm.
-
Những năm qua, tỉnh Hậu Giang đã thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc và các chương trình mục tiêu quốc gia. Bên cạnh đó, với sự nỗ lực vươn lên, đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh ngày càng có bước chuyển biến tích cực.
-
Loài rắn ri voi có giá trị kinh tế cao với khả năng thích nghi tốt, dễ nuôi, ít dịch bệnh và mang lại lợi nhuận hấp dẫn cho người nuôi. Điển hình như mô hình rắn ri voi của của ông Hồ Ngọc Bình, ấp 8 xã Long Trị A, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang.
-
Anh Trần Văn Khôi, ấp Thạnh Thắng, xã Hỏa Tiến, thành phố Vị Thanh (tỉnh Hậu Giang) bỏ cây khóm (cây dứa gai) để trồng rau choại-một loại rau dại mọc hoang, rau đặc sản. Mô hình trồng rau dại mang lại hiệu quả kinh tế khá cao, làm thay đổi cuộc sống, anh Khôi vươn lên thoát nghèo ngoạn mục.
-
Điễn hình là mô hình nuôi lươn không bùn là của anh Nguyễn Văn Tài ở ấp 1, xã Xà Phiên, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang. Nhận thấy lươn dễ nuôi, có giá trị kinh tế cao anh đã mạnh dạn đầu tư xây 8 bể nuôi lươn, mỗi vụ nuôi anh thả 40.000 con lươn giống.
-
Thời gian gần đây, nhiều hộ dân ở huyện Long Mỹ (tỉnh Hậu Giang) bắt đầu chăn nuôi giống ngỗng hồ lô có nguồn gốc từ Hà Nội, đây là giống mới du nhập vào địa phương.