Tình hình Mariupol ngày 23/4: Nga đưa ra một đề nghị khác ở nhà máy Azovstal; cơ hội để Nga tiến xa hơn

Tuấn Anh (Theo RT, Sputnik, CNN) Thứ bảy, ngày 23/04/2022 08:32 AM (GMT+7)
Các binh lính Ukraine bị bao vây có thể thoát khỏi nhà máy thép Azovstal bất cứ lúc nào, Moscow cho biết trong một tuyên bố tối 22/4.
Bình luận 0
Tình hình Mariupol ngày 23/4: Nga đưa ra một đề nghị khác ở nhà máy Azovstal - Ảnh 1.

Khói bốc lên từ một nhà máy ở Mariupol sau cuộc tấn công của Nga. Ảnh USA Today

 

Nga đưa ra đề nghị khác

Quân đội Ukraine và các thành viên của tiểu đoàn Azov đang bị bao vây trong nhà máy thép Azovstal ở Mariupol vẫn có thể đầu hàng quân đội Nga, Bộ Quốc phòng cho biết hôm thứ Sáu 22/4.

Trước đó một ngày, Nga tuyên bố đã giải phóng Mariupol, trong khi Tổng thống Vladimir Putin yêu cầu ngừng cuộc tấn công vào bên trong nhà máy Azovstal, nơi vẫn là chốt giữ cuối cùng của lực lượng Ukraine tại thành phố cảng chiến lược này. Quân đội Nga nên "phong tỏa khu vực để ruồi không thể lọt qua", ông Putin ra lệnh.

Trong tuyên bố mới nhất của mình, Bộ Quốc phòng Nga chỉ ra rằng lời đề nghị đầu hàng đối với những người bên trong cơ sở vẫn được giữ nguyên. "Tại bất kỳ thời điểm nào, Nga sẵn sàng đưa ra lệnh ngừng bắn để tiến hành sơ tán dân thường (nếu họ thực sự ở trong các cấu trúc ngầm của nhà máy thép) và binh lính của các lực lượng vũ trang Ukraine và các tiểu đoàn Azov".

Chỉ huy của lực lượng thủy quân lục chiến Ukraine đang ẩn náu tại nhà máy, trước đó đã tuyên bố rằng "hàng trăm" thường dân bị mắc kẹt trong đó. Ông không giải thích lý do tại sao người dân lại tự nguyện quyết định ẩn náu cùng với quân đội Ukraine.

Các chiến binh Ukraine và lính đánh thuê nước ngoài chỉ cần giương cờ trắng dọc theo chu vi Azovstal là có thể đầu hàng. "Đề nghị nhân đạo này của Nga vẫn có hiệu lực 24/7", theo tuyên bố mới nhất của Bộ Quốc phòng Nga.

Tính mạng của những người này sẽ được đảm bảo và họ cũng sẽ được hỗ trợ y tế - giống như các chiến binh Ukraine đã đầu hàng trước đó, phía Nga nhấn mạnh.

Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng cho biết trong cuộc điện đàm với Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel, mọi chiến binh đang ở trên lãnh thổ của nhà máy thép Azovstal ở Mariupol sẽ được cứu sống nếu họ đồng ý từ bỏ vũ khí.

Theo Bộ Quốc phòng, các hành lang nhân đạo do lực lượng Nga tổ chức ở Mariupol đã cho phép sơ tán 143.631 thường dân Ukraine, 341 công dân nước ngoài cũng như 1.844 quân nhân Ukraine.

Những con số đó là bằng chứng cho thấy những tuyên bố của Ukraine và phương Tây rằng Nga đang cản trở việc sơ tán dân thường hoặc miễn cưỡng cung cấp các điều kiện cần thiết để các chiến binh đầu hàng là hoàn toàn vô căn cứ.

Theo ước tính của Nga, hiện có khoảng 2.000 binh lính Ukraine đang ẩn náu tại nhà máy thép Azovstal đã được tạo cơ hội để hạ vũ khí trong những ngày gần đây, nhưng họ đã từ chối lời đề nghị.

Thông tin liên lạc bị chặn từ nhà máy thép cho thấy quân đội Ukraine và các chiến binh thuộc tiểu đoàn dân tộc chủ nghĩa đang thiếu lương thực và nước uống. Họ muốn đầu hàng nhưng không thể làm như vậy nếu không có lệnh từ Kiev vì lo ngại sẽ bị đưa ra tòa.

Ngày 21/4, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố rằng vẫn còn "một cách" để Ukraine giành chiến thắng ở Mariupol, đó là sự hỗ trợ quân sự của các đối tác. 

"Cơ hội để Nga tiến xa"

Alexander Mikhailov, chuyên gia phân tích chính trị-quân sự cho rằng, việc bao vây ngăn chặn chứ không phải tấn công vào nhà máy Azovstal ở Mariupol, cùng với những thứ khác, là cơ hội để quân đội Nga tiến lên trong việc giải phóng Donbass. 

"Đây là cơ hội để tiến xa hơn. Trong khi Nga đang vây xung quanh Azovstal, Lực lượng vũ trang Ukraine và những quan chức phương Tây vào thời điểm đó đang lan truyền một chương trình nghị sự hoàn toàn khác trong lĩnh vực truyền thông rằng: Nga sa lầy ở Mariupol, không thể chiếm được, quân đội Nga không đủ khả năng giải quyết nhiệm vụ quân sự này. Đó là họ liên tục làm mất uy tín của quân đội Nga. Ngoài ra, quân đội Nga hiện nay, theo quan điểm của tôi, có một nhiệm vụ rất quan trọng đó là chặn đường tiếp cận của Ukraine với Biển Đen, để ngăn chặn Ukraine khôi phục hải quân", ông Alexander Mikhailov nhận định.

Đàm phán hòa bình bị đình trệ

Nga sẽ không chấp nhận bất kỳ tối hậu thư nào từ Kiev, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố hôm thứ Sáu 22/4. "Các bạn biết đấy, chúng tôi không chấp nhận bất kỳ tối hậu thư nào. Tôi không thể xác nhận tiêu chuẩn các tuyên bố của Tổng thống Zelensky theo bất kỳ cách nào. Tôi không chắc chắn rằng ông ấy nhận thức đang nói về điều gì", Ngoại trưởng Nga nói trong cuộc họp báo ở Moscow.

 “Bây giờ các cuộc đàm phán đã bị đình trệ, bởi vì 5 ngày trước, đề xuất tiếp theo mà chúng tôi đã chuyển cho các nhà đàm phán Ukraine, đã được lập ra có tính đến những bình luận của họ nhận được vào thời điểm đó, vẫn chưa được trả lời",  ông Lavrov nói sau cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Kazakhstan Mukhtar Tleuberdi.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem