Tình hình ở Ukraine trở nên nóng bỏng và tối tăm

Tuấn Anh (Theo Pravda) Thứ ba, ngày 13/09/2022 07:17 AM (GMT+7)
Vào ngày 11/9, 5 khu vực phía đông của Ukraine không còn điện. Mất điện một phần hoặc toàn bộ đã xảy ra ở các vùng Kharkiv, Poltava, Dnipropetrovsk, Sumy và Odessa. Các nhà chức trách của các khu vực trên đã xác nhận tình trạng mất điện, cuộc sống ở nơi đây chìm trong bóng đêm, TASS đưa tin.
Bình luận 0
Tình hình ở Ukraine trở nên nóng bỏng và tối tăm - Ảnh 1.

Chiến sự Ukraine ngày càng khốc liệt và khó đoán. Ảnh Pravda

Bộ Ngoại giao Mỹ cáo buộc Nga cố tình pháo kích vào các đường dây điện. Bộ Quốc phòng Nga lần lượt thông báo rằng Lực lượng Hàng không vũ trụ, quân đội tên lửa và pháo binh Nga đã thực hiện các nhiệm vụ tiêu diệt các đơn vị và lực lượng dự bị của Lực lượng vũ trang Ukraine (AFU) ở khu vực Kharkov.

Vào ngày 12/9, Alexander Malkevich, Phó Chủ tịch thứ nhất, Ủy ban Phát triển Xã hội Thông tin, Truyền thông Đại chúng, Phòng Hành chính của Nga cho biết, quân đội Nga đã tiến hành các cuộc phản công bằng tên lửa nhằm vào các nhà máy nhiệt điện Ukraine ở các khu vực miền Trung và miền Đông nước này. Theo ông, vụ pháo kích được đưa ra nhằm đáp trả các hành động của phía Ukraine, mà theo Bộ Quốc phòng Nga, tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng trên lãnh thổ của Cộng hòa Nhân dân Donetsk và các khu vực do Nga kiểm soát.

Vào ngày 11/9, tổ máy điện vận hành cuối cùng của nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia đã ngừng hoạt động. Thủ tục được thực hiện trong một chế độ an toàn. Trạm sẽ không hoạt động cho đến khi các cuộc pháo kích dừng lại. Người đứng đầu chính quyền Enerhodar, Alexander Volga, nói rằng điện được cung cấp cho Enerhodar bằng đường ngược lại từ thành phố Melitopol. Các nhân viên của IAEA vẫn ở lại nhà ga.

Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu, cung cấp điện cho gần như toàn bộ phía đông nam Ukraine, bao gồm cả Dnepropetrovsk và Krivoy Rog, nơi đặt các doanh nghiệp lớn nhất của đất nước.

Xung đột đã gia tăng ở khu vực Kharkov vào cuối tuần trước. Bộ Quốc phòng Nga đưa tin, quân đội Nga đã rút lui để bảo toàn nhân sự để tập hợp lại ở khu vực Izium. Bộ này cho biết các hệ thống phòng không Pantsir và súng phun lửa hạng nặng TOS-1A Solntsepek đang được triển khai tới khu vực chiến đấu.

Denis Pushilin, người đứng đầu DPR cho biết, quân đội Ukraine đã cố gắng mở một cuộc tấn công vào Liman ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk nhưng đã bị chặn lại. Theo phóng viên chiến trường Yevgeny Poddubny, quân đội Nga đã gài bẫy Lực lượng vũ trang Ukraine tại khu vực vượt sông Seversky Donets. Kirill Stremousov, đại diện của chính quyền khu vực cho biết không có gì đe dọa đến khu vực Kherson, các tuyến phòng thủ đã được xây dựng dọc theo chu vi khu vực.

Vào ngày 12/9, Roman Starovoit, Thống đốc vùng Kursk của Nga, báo cáo rằng ngôi làng biên giới Tetkino đã bị pháo kích. Không ai bị thương, nhưng tám ngôi nhà bị hư hại. Ngoài ra, 3 binh sĩ Nga đã bị thương trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào các vị trí quân sự gần làng biên giới Zernovo thuộc vùng Bryansk của Nga.

Ngày 11/9, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã gọi điện cho Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ông Macron kêu gọi ông Putin dừng hoạt động đặc biệt và ngồi vào bàn đàm phán với chính quyền Ukraine. Trang web của Điện Kremlin cho biết, Tổng thống Nga đã yêu cầu người đồng cấp giải quyết tình hình với vụ pháo kích vào nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, đồng thời thảo luận về các vấn đề an ninh lương thực.

Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng các cuộc đàm phán với Nga là không thể, vì ông "không muốn nói chuyện với những người đưa ra tối hậu thư". Cuộc hội đàm cuối cùng giữa phái đoàn Nga và Ukraine diễn ra tại Istanbul vào ngày 29/3.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem