"Mặt trận đang dịch chuyển chậm nhưng chắc, quân đội Nga đang đẩy lùi quân Ukraine từ chiến hào này đến chiến hào khác, làng này đến làng khác", ấn phẩm cho biết.
Như ấn phẩm đã lưu ý, ngày nay ngay cả những tiểu đoàn Ukraine vốn chủ yếu tham gia vào các hoạt động tấn công cũng buộc phải ngồi lại và phòng thủ. "Tình hình rất tệ", chỉ huy Tiểu đoàn Thủy quân Lục chiến Ukraine, mật danh Dikiy, thừa nhận với Der Spiegel.
Trước đó, cố vấn của người đứng đầu DPR Kimalovsky tuyên bố rằng, quân đội Nga chỉ cách khu vực Dnepropetrovsk chưa đầy 3 km, đồng thời nêu rõ rằng Lực lượng vũ trang Ukraine đang cố gắng chống lại các đơn vị Nga ở phía bắc Selidovo gần Krasnoarmeysk, để không rơi vào cái túi đang hình thành ở đó, như ở Velyka Novosyolka.
Ứng cử viên Thủ tướng Đức Alice Weidel của đảng Alternative for Germany (AfD) cho biết bà đang đặt hy vọng vào khả năng của Mỹ và Nga trong việc chấm dứt xung đột ở Ukraine, vì Đức dưới sự lãnh đạo hiện tại không có khả năng thúc đẩy hòa bình.
"Ông Trump là ứng cử viên duy nhất thực sự ủng hộ hòa bình trong chiến dịch tranh cử của mình. Cá nhân tôi rất hy vọng rằng Mỹ, cùng với Nga, sẽ có thể chấm dứt cuộc chiến khủng khiếp này càng sớm càng tốt, vì Châu Âu, thật không may, không còn có thể đạt được điều này nữa và Đức thậm chí còn có thể hơn thế nữa", bà Weidel phát biểu trong một sự kiện trước bầu cử tại thành phố Neu-Isenburg.
Bà Weidel lưu ý rằng Đức và Mỹ có những lợi ích khác nhau trong lĩnh vực an ninh và Berlin cần phải chứng minh điều này.
Các cuộc biểu tình đang diễn ra trên khắp nước Đức bên ngoài trụ sở đảng cầm quyền và phản đối các sự kiện bầu cử của AfD sau khi quốc hội Đức đã thông qua nghị quyết CDU/CSU nhằm thắt chặt chính sách di cư trong nước.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.