Tỉnh hòa bình
-
Công an tỉnh Hòa Bình vừa phát đi thông báo công khai số điện thoại, tài khoản mạng xã hội của Đại tá Đỗ Thanh Bình, Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình để ghi nhận những phản ánh, kiến nghị của người dân.
-
Núi Cột Cờ Mường Bi ở xã Phong Phú (huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình) còn được biết đến với tên gọi núi Khụ Dọi. Đây được xem là món quà độc đáo mà thiên nhiên ban tặng cho vùng đất, ngọn núi Cột Cờ biểu tượng tiêu biểu trong đời sống tâm linh của người Mường Bi.
-
Mùa này, khu rừng rộng lớn cả nghìn ha được điểm tô bởi sắc vàng của hoa vàng anh. Con suối Khú chảy hiền hòa, luồn lách dưới tán rừng. Mặc dù, hành trình khám phá chỉ trong một ngày nhưng phải thừa nhận, khu bảo tồn thiên nhiên Thượng Tiến, xã Thượng Tiến (huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình) như một "nàng tiên" chưa thức giấc.
-
Sau mỗi năm số triệu phú, tỷ phú nông dân Hòa Bình xuất hiện ngày một nhiều. Hội Nông dân (ND) tỉnh Hòa Bình luôn đồng hành với hội viên, giúp hội viên phát triển kinh tế, mở rộng kinh doanh sản xuất.
-
Đến hẹn lại lên, từ tháng 8, nông dân các vùng trồng giống quýt Ôn Châu tại huyện Cao Phong (tỉnh Hòa Bình) lại tất bật trong vườn để chuẩn bị đơn hàng của tiểu thương. Ôn Châu là loại quýt chín sớm, được thu hoạch đầu tiên trong niên vụ cây ăn quả có múi tại huyện Cao Phong.
-
Không chỉ bức xúc vì thủy điện Miền Đồi 2 ngăn dòng, không chia nước sản xuất, người dân xóm Tre Báng (xã Miền Đồi, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình) còn phản ánh về việc trong quá trình thi công thủy điện, doanh nghiệp nổ mìn làm nứt nhiều nhà dân.
-
Hơn một thập niên thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới (NTM), bức tranh “tam nông” ở huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình đã có những chuyển biến tích cực; Nhân dân các dân tộc trong huyện đang nỗ lực từng ngày, từng giờ bảo ban nhau xây dựng NTM để có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.
-
Tại thị trấn Vụ Bản, huyện Lạc Sơn (Hòa Bình) đã xảy ra một vụ hỏa hoạn khiến 3 nhà dân bị thiêu rụi, gây thiệt hại nhiều tài sản có giá trị. Trong quá trình chữa cháy, 1 cảnh sát bị ngạt khói.
-
Nhóm người với tàu cuốc và nhiều máy móc khai thác vàng trái phép tại thôn Cành (xã Mỵ Hòa, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình) nhiều năm nay nhưng chưa bị xử lý. Một người dân địa phương phản ánh tình trạng này đã bị hành hung.
-
Mang loại rau rừng về vườn trồng tốt um, ai ngờ chị nông dân Hòa Bình hễ hái là bán đắt như tôm tươi
Rau mít là loại cây rau sống trên rừng chỉ để ăn "dông dài” của bà con đi rừng. Chị Bùi Thị Xuyến ở xóm Cao, xã Cao Sơn (huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình) đã biến loại rau rừng đó trở thành món đặc sản khi đến huyện. Cũng từ rau mít đặc sản này, nhiều nông dân địa phương đã đổi đời.