Tình huống pháp lý vụ 3 thanh niên tử vong trên đường Láng trong đêm

Quang Trung Thứ sáu, ngày 14/06/2024 07:12 AM (GMT+7)
Chuyên gia pháp lý đã bình luận về vụ xe máy chở 3 người rồi xảy ra tai nạn trên đường Láng (Hà Nội) làm 3 người chết.
Bình luận 0

Điều tra nguyên nhân 3 thanh niên tử vong trên đường Láng trong đêm

Công an quận Đống Đa đang phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Hà Nội) điều tra nguyên nhân 3 thanh niên tử vong trên đường Láng.

Tình huống pháp lý vụ 3 thanh niên tử vong trên đường Láng trong đêm- Ảnh 1.

Hiện trường vụ việc xảy ra trên đường Láng (Hà Nội). Ảnh: MXH

Theo đó, khoảng 1h17 cùng ngày, tại khu vực đối diện số nhà 790 đường Láng (phường Láng Thượng, quận Đống Đa) xảy ra vụ một xe máy không mang biển kiểm soát đâm vào dải phân cách giữa và hàng cây xà cừ, khiến 3 người thiệt mạng.

Thời điểm xảy ra tai nạn, xe máy này lưu thông trên đường Láng theo hướng từ Ngã Tư Sở đi quận Cầu Giấy, trên xe có 3 người gồm: N.T.N. (18 tuổi, trú tại Phúc Yên, Vĩnh Phúc) và 2 người khác chưa rõ lai lịch.

Sau cú va chạm mạnh với dải phân cách đường, 3 người đi trên xe ngã ra đường, hai người tử vong tại chỗ, một người được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Giao thông thông vận tải nhưng không qua khỏi.

Ngoài nguyên nhân ban đầu tử vong do tai nạn giao thông, cơ quan công an cũng đang xác minh, làm rõ nghi vấn 3 thanh niên này bị đuổi đánh trước khi xảy ra vụ tai nạn xe máy.

Các tình huống pháp lý có thể xảy ra

Trao đổi với PV Dân Việt, Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường cho biết, đây là vụ tai nạn rất thương tâm khiến ba người tử vong, điều đáng chú ý là những người này trong nhóm thanh niên chạy xe với tốc độ cao dẫn đến tai nạn xảy ra.

Trong sự việc nêu trên, theo thông tin ban đầu các thanh niên đi xe với tốc độ cao dẫn đến tai nạn, tự đâm vào dải phân cách rồi tử vong.

Cả người điều khiển phương tiện và những người ngồi phía sau xe đều đã tử vong nên trách nhiệm hình sự với người điều khiển sẽ không đặt ra.

Tuy nhiên, cơ quan chức năng sẽ xác minh danh tính, làm rõ nhóm người đi cùng vào thời điểm đó, xác định tốc độ và hậu quả đã gây ra để xem xét xử lý theo quy định của pháp luật.

Ông Cường cho rằng, trường hợp có căn cứ cho thấy đó có việc đuổi đánh nhau gây mất an ninh trật tự dẫn đến hậu quả tai nạn, ba người tử vong, cơ quan điều tra sẽ khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với tất cả các đối tượng tham gia đánh nhau về tội Gây rối trật tự công cộng theo Điều 318 Bộ luật hình sự.

Còn trường hợp hậu quả của sự việc là do nhóm đối tượng đua xe trái phép, sẽ xử lý về tội Đua xe trái phép và tổ chức đua xe trái phép theo Điều 265 Bộ luật hình sự.

Để xác định nhóm đối tượng này là đua xe trái phép hay đuổi đánh nhau nơi công cộng, cần cần căn cứ vào diễn biến trong quá trình điều khiển phương tiện.

Nếu các đối tượng không mang theo hung khí, có thể là đua xe trái phép, còn nếu mang theo hung khí la hét, chửi bới, điều khiển xe với tốc độ cao, đó là đánh nhau, gây rối trật tự công cộng.

Cơ quan điều tra sẽ vào cuộc trích xuất dữ liệu camera, lấy lời khai của người làm chứng, thu thập các dữ liệu điện tử để xác định danh tính của các đối tượng có mặt vào thời điểm xảy ra vụ việc để xem xét xử lý theo quy định của pháp luật.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem