Tỉnh khánh hòa
-
Với mô hình trồng sầu riêng hữu cơ bằng phương pháp sinh học, gia đình anh Cao Thanh Hải (SN 1989), nông dân xã Sơn Lâm, huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa đã mang lại doanh thu tốt đạt trên 1 tỷ đồng/năm.
-
Người trồng sầu riêng tại huyện miền núi Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa vừa thắng lớn, doanh thu trung bình khoảng 1 tỷ đồng/héc ta. Nhiều hộ nông dân đã thoát nghèo vươn lên khá giả từ sầu riêng.
-
Em Đặng Cát Tiên (Tp.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) đã xuất sắc vượt qua các đại biểu thiếu nhi khác ở các vòng phỏng vấn và được chọn làm Chủ tịch “Quốc hội trẻ em”.
-
Trường Đại học Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) vừa nghiệm thu cơ sở đề tài cấp bộ về nâng cao sinh trưởng, tỷ lệ sống và màu sắc của cá khoang cổ cam. Đề tài do Thạc sĩ Trần Văn Dũng - Viện Nuôi trồng thủy sản (Trường Đại học Nha Trang) làm chủ nhiệm.
-
Tại Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Khánh Hoà lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023 - 2028, Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa vinh dự đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba của Chủ tịch nước.
-
Phát biểu tại Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023 – 2028, ông Đinh Khắc Đính, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã gợi mở 5 vấn đề trong công tác Hội và phong trào nông dân.
-
Trong thời gian qua, phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững tiếp tục phát triển cả về bề rộng và chiều sâu, đóng góp quan trọng vào sự phát triển nông nghiệp, nông thôn của tỉnh Khánh Hòa. Đã có trên 1.100 hộ hội viên, nông dân vươn lên thoát nghèo.
-
Người dân địa phương xem anh Nguyễn Dăng là "ông vua ruộng đồng", dấu chân của anh có mặt ở khắp nơi, từ huyện Vạn Ninh, Cam Lâm, Diên Khánh, thị xã Ninh Hòa (tỉnh Khánh Hòa) cho đến các tỉnh lân cận Bình Thuận, Phú Yên, Gia Lai.
-
Nếu có dịp đi phượt từ TP Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa)– TP Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng), bạn sẽ có dịp trải nghiệm cung đường đèo Khánh Lê với cung đường cao vút, uốn lượn mờ ảo trong làn sương mù hút hồn du khách đến tham quan.
-
Đèo Long Lanh có chiều dài trên 30km và nhiều khúc quanh khúc khuỷu, song nhờ mặt đường mới, bằng phẳng với độ nghiêng vừa phải đã khiến nơi đây trở thành cung đường nhẹ nhàng cho du khách khi từ TP Nha Trang (Khánh Hòa) đến TP Đà Lạt (Lâm Đồng).