Tỉnh Kiên Giang
-
Anh Nguyễn Văn Ngoan, ấp Phú Lâm, xã Đông Thái, huyện An Biên (tỉnh Kiên Giang) cho biết, con ba ba là động vật ăn thịt. Thức ăn chủ yếu của ba ba là các loại tạp dồi dào, có sẵn tại địa phương. Anh bán lứa đầu với sản lượng 7 tấn ba ba thương thẩm, giá ba ba là 150.000 đồng/kg, tổng doanh thu hơn 1 tỷ đồng.
-
Riêng trong năm 2024 số lượng lươn thịt bà Trang, xã Ngọc Chúc, huyện Giồng Riềng (tỉnh Kiên Giang) đã bán đến nay hơn 10 tấn. Trong bể xi măng còn khoảng 2 tấn lươn thương phẩm bà Trang chuẩn bị bắt lên bán vào những ngày giáp Tết Ất Tỵ 2025.
-
Theo luật sư, người đàn ông dùng cốc bia đánh bạn nhậu tử vong ở Kiên Giang có thể sẽ phải đối mặt với trách nhiệm hình sự theo quy định tại Bộ luật hình sự 2015.
-
Nằm giữa biển khơi, cách TP Rạch Giá (tỉnh Kiên Giang) khoảng 65 km, Hòn Sơn (thuộc xã Lại Sơn, huyện Kiên Hải mang đến cho chúng tôi cảm giác như lạc vào một thế giới khác, nơi thời gian như ngừng lại, nhịp sống trôi chậm rãi giữa thiên nhiên xanh mướt và sóng biển rì rào.
-
Mùa hè, thời tiết thuận lợi cũng là mùa săn bắt cá xương xanh của ngư dân trên đảo Hòn Nồm Giữa, quần đảo Nam Du, huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang. Cá xương xanh (còn gọi là cá nhái, cá lìm kìm biển), dài khoảng 7 – 8 tấc, to tròn cỡ cổ tay người lớn, da và xương cá có màu xanh lấp lánh.
-
Sáng ngày 30/12/2024 vừa qua, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Kiên Giang tổ chức lễ bàn giao 4 máy bay không người lái cho nông dân tại hai huyện Hòn Đất và Giồng Riềng, bộ thiết bị bay không người lái được bàn giao là dòng DJI Agras T50.
-
Bà con nông dân trồng giống mít đỏ ở xã Vĩnh Hòa Hưng Bắc (huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang) rất phấn khởi khi xuất bán loại mít ruột đỏ với giá giá 85.000 đồng/kg. Mô hình trồng giống mít ra trái to bự này đang giúp bà con nông dân nơi đây thu lợi nhuận rất cao.
-
Trăn trở với việc tìm cách giúp người dân trong ấp giảm chi phí trong chăn nuôi, anh Lâm Khải Dương 35 tuổi, ngụ ấp Tây Sơn 1, xã Đông Yên, huyện An Biên (tỉnh Kiên Giang) bước đầu thu được kết quả khả quan từ việc gây nuôi sâu canxi là ấu trùng của ruồi lính đen làm thức ăn cho thủy sản, gia cầm.
-
Ở cái tuổi ngoài 60, ông Lê Quốc Việt (hay còn gọi là Tư Việt) ngụ tại thị trấn Minh Lương, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang, đến nay đã nghiên cứu thành công và bảo tồn 40 giống lúa mùa quý hiếm, có giống gần như thất truyền.
-
Ít ai ngờ tại phường Vĩnh Quang (TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) lại có một trang trại nuôi gà lạ mặt với nhiều giống gà cảnh (gà kiểng) độc lạ từ nhiều quốc gia trên thế giới. Chủ nhân của trang trại này là anh Phan Thành Thế (37 tuổi), hiện đang công tác tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Kiên Giang.