Tỉnh Kiên Giang
-
Ở cái tuổi ngoài 60, ông Lê Quốc Việt (hay còn gọi là Tư Việt) ngụ tại thị trấn Minh Lương, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang, đến nay đã nghiên cứu thành công và bảo tồn 40 giống lúa mùa quý hiếm, có giống gần như thất truyền.
-
Ít ai ngờ tại phường Vĩnh Quang (TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) lại có một trang trại nuôi gà lạ mặt với nhiều giống gà cảnh (gà kiểng) độc lạ từ nhiều quốc gia trên thế giới. Chủ nhân của trang trại này là anh Phan Thành Thế (37 tuổi), hiện đang công tác tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Kiên Giang.
-
Trong 5 năm trở lại đây, cứ mỗi năm 2 vụ lúa, năng suất lúa bình quân đạt 7-7,5 tấn/ha, ông Tuấn, xã Kiên Bình, huyện Kiên Lương (Kiên Giang) thu về sản lượng lúa hơn 3.600 tấn lúa/năm. Sau khi trừ các chi phí, lợi nhuận từ trồng lúa của gia đình ông đạt 14 tỉ đồng/năm.
-
Thay vì chỉ bắt vần công vào mùa thu hoạch, những năm gần đây, khi nhu cầu về nhân công thu hoạch tôm càng xanh càng lớn đã kéo theo sự xuất hiện của dịch vụ thu hoạch tôm càng xanh thuê. Mô hình này đã thể hiện sự sáng tạo, nét riêng của người nông dân xứ tôm - lúa Kiên Giang.
-
Quyết tâm vươn lên làm giàu, một số nông dân tại huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang sinh sống ở những khu vực đất mới còn nhiễm phèn mặn, đã tìm tòi, học hỏi, mạnh dạn chuyển đổi mô hình nuôi tôm sú, nuôi cá, trồng lúa kiểu mới để phù hợp với thổ nhưỡng, đất đai, đã mang lại hiệu quả kinh tế cao cho bà con.
-
Sau 4– 6 tháng nuôi ở các hộ dân xã Tiên Hải, TP Hà Tiên (tỉnh Kiên Giang) cho thấy, ốc hương sinh trưởng, phát triển tốt. Trọng lượng ốc đặc sản này bình quân khi thu hoạch đạt 100–120 con/kg, tỷ lệ sống đạt 70%, sản lượng ốc thu hoạch đạt gần 16 tấn. Giá bán ốc hương là 180.000 đồng/kg...
-
Với 5 công đất, nhờ chăm chỉ, siêng năng cộng với kinh nghiệm trồng trọt nhiều năm, chị Ngô Thị Thu Sương, ở ấp Kinh 1, xã Hòa Ðiền, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang đã thu về từ 10-15 triệu đồng/tháng từ việc trồng rau muống thương phẩm. Nhờ nguồn thu này đã giúp gia đình chị Sương dần khấm khá.
-
Vô một khu rừng ở Kiên Giang, thấy một con động vật hoang dã thò ra khỏi lồng như đang bắt tay người
Vườn quốc gia U Minh Thượng là một trong những khu vực đất ngập nước than bùn ở vùng đồng bằng sông Cửu Long. Vườn quốc gia U Minh Thượng (tỉnh Kiên Giang) được công nhận là một trong 3 khu vực trọng yếu của khu dự trữ sinh quyển thế giới, được công nhận là vườn di sản ASEAN năm 2012, công nhận là khu Ramsar vào năm 2015. -
Một trong những mô hình trồng xen canh mang lại hiệu quả cao, tăng thu nhập cho người dân là mô hình trồng cây khóm xen canh cây dừa sáp tại xã Hòa Thuận, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang.
-
Những năm qua, thực hiện chủ trương chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng vật nuôi trên địa bàn xã Hòa Hưng, huyện Giồng Riềng (tỉnh Kiên Giang), có nhiều mô hình mang lại hiệu quả kinh tế cao, trong đó có mô hình trồng mít ruột đỏ của chị Phạm Thị Ngọc Tín, ấp Kênh Giữa.