Tỉnh Kiên Giang
-
Hơn nửa tháng nay, nông dân các huyện vùng U Minh Thượng (tỉnh Kiên Giang) như An Biên, An Minh, U Minh Thượng, Vĩnh Thuận tiến hành thu hoạch dứt điểm vụ tôm càng xanh năm 2024. Hiện giá tôm càng xanh đang ở mức cao giúp nông dân có thêm chi phí đầu tư cho việc gieo, cấy lúa vụ mùa 2024-2025.
-
Sau nhiều lần thử nghiệm, chị Kim Cương, huyện U Minh Thượng (tỉnh Kiên Giang) mạnh dạn đầu tư kho lạnh, máy mài, máy khắc chữ laser để tạo ra sản phẩm trái dừa tươi tiện lợi. Việc thay đổi “ngoại hình” và khắc chữ lên trái dừa giúp tăng giá trị cho trái dừa tươi và có thị trường tiêu thụ ổn định.
-
Tỷ phú trồng lúa hữu cơ Nguyễn Thanh Tuấn, nông dân xã Kiên Bình (huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang) hiện đang sản xuất lúa trên diện tích 500 ha lúa, đạt doanh thu 29 tỷ đồng/năm, trừ chi phí lợi nhuận còn 14 tỷ đồng/năm. Ông Nguyễn Thanh Tuấn là một trong 63 Nông dân Việt Nam xuất sắc 2024.
-
Cá chình suối hoặc cá trê suối hay còn gọi cá chình suối là loài đặc hữu của đảo ngọc Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang). Thịt cá thơm ngon nên được nhiều du khách yêu thích.
-
Ông Trần Kỳ Bá, ngụ ấp Ba Núi, xã Bình An (huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang) cùng vợ và các con về nhận khoán đất rừng gần 20 năm. Ông Bá cho biết: “Điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng và nguồn nước ở đây rất phù hợp để nuôi trồng thủy sản, nhất là nuôi cá bống mú trong ao đất dưới tán rừng...".
-
Với 11ha đất ruộng, nhiều người khuyên cho thuê, mỗi ngày cũng bỏ túi tiền triệu nhưng ông bảo: “Ai chẳng muốn nhàn hạ, ngặt nỗi ngày nào không dậy sớm ra đồng hít thở không khí trong lành, không ngửi được mùi bùn đất, mùi lúa mới là tôi bệnh”. Ông là Nguyễn Văn Đại (Ba Đại), tỷ phú trồng lúa hướng hữu cơ huyện An Biên (Kiên Giang).
-
Hơn 4 năm nuôi dế mèn, anh Chương Hoàng Khanh (43 tuổi), ngụ ấp Hòa Hiếu 2, xã Định Hòa, huyện Gò Quao (tỉnh Kiên Giang) đã tìm được đầu ra tiêu thụ dế thịt ổn định. Với mô hình nuôi dế mèn, mỗi năm anh Khanh bỏ túi gần 130 triệu đồng.
-
Kiên Giang là tỉnh có nhiều tiềm năng để phát triển nghề nuôi biển, trong đó vùng biển rộng hơn 63.200km2, trải dài hơn 200km, có 143 hòn đảo lớn nhỏ… Tuy nhiên, nghề nuôi biển vẫn chưa khai thác hết tiềm năng, lợi thế, từ đó chưa thu hút được nhiều doanh nghiệp đầu tư phát triển.
-
Nuôi cá hô thương phẩm trong ao sử dụng thức ăn công nghiệp là mô hình thuộc Chương trình phát triển các mô hình thủy đặc sản nước ngọt tại huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang. Sau khi triển khai đến các hộ nông dân đã mang lại giá trị hiệu quả kinh tế cao, giúp tăng thu nhập cho bà con nông dân.
-
Theo Hợp tác xã Sản xuất và dịch vụ nông nghiệp Kênh 10, huyện U Minh Thượng (tỉnh Kiên Giang) vụ khoai mỡ mộng linh năm 2023-2024 các thành viên đã thu hoạch xong và đơn vị đã thu mua củ khoai mỡ và cung ứng cho công ty hơn 170 tấn theo hợp đồng.