Tỉnh thái bình

  • Kim Ngọc - nữ diễn viên đóng vai Uyên trong bộ phim đang gây sốt “Về nhà đi con” - sở hữu vườn hoa hồng rộng 2ha tại thôn Gia Lạc, xã Hồng Lý, huyện Vũ Thư (Thái Bình). Khu vườn trồng 20.000 gốc hoa hồng ngoại theo phương pháp hữu cơ, chuyên để sản xuất trà và các sản phẩm làm đẹp.
  • Tự nhận mình có duyên với nghề nông, sau nhiều thử nghiệm, Trần Văn Chung (sinh năm 1979) ở thôn Phúc Trung, xã Phúc Thành, huyện Vũ Thư, Thái Bình “liều mình” đầu tư trồng loại cây quý tộc – măng tây xanh.
  • Không sử dụng kháng sinh, chất kích thích tăng trưởng, chỉ bằng một loại enzim được chế biến từ tỏi, cô gái 9X Nguyễn Thị Thủy ở quê lúa Thái Bình đã có được những mùa tôm thắng lợi.
  • Trải qua nhiều thăng trầm, nhiều nông dân nuôi tôm ở vùng biển Tiền Hải (Thái Bình) đã điều khiển được dòng nước, được môi trường nhờ áp dụng công nghệ hiện đại, từ đó trở thành những triệu phú, tỷ phú. Chính họ đã góp phần làm giàu thêm cho quê biển hôm nay.
  • Xã Lô Giang, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình từ lâu nổi tiếng với hồng xiêm không chỉ bởi cây này có mặt ở khắp mọi nhà mà còn do hồng xiêm ở đây rất sai, quả to, ngọt, là loại cây giúp nhiều gia đình có thu nhập khá. Ông Nguyễn Văn Đang ở thôn Hoàng Nông có thâm niên trồng hồng xiêm trên 30 năm nay là một điển hình góp phần khẳng định giá trị của cây hồng xiêm trên đất Lô Giang.
  • Sự việc UBND xã Giao Long (huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định) đưa ra yêu cầu phạt tiền những gia đình làm cỗ nếu để khách lấy phần đang nhận được sự chú ý của dư luận.
  • Để phòng, chống hiệu quả dịch tả lợn châu Phi, bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền, nhất là các cơ quan thú y Trung ương và địa phương thì cũng cần có sự tham gia ngay từ đầu của người dân trong việc chăn nuôi an toàn sinh học và thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, trị bệnh khi dịch bệnh xảy ra.
  • Thực hiện Kế hoạch hành động ứng phó khẩn cấp với bệnh dịch tả lợn châu Phi do Bộ NN&PTNT ban hành, từ ngày 5 - 8.3 Trung tâm Khuyến nông Quốc gia đã tổ chức các khoá tập huấn TOT kỹ thuật chăn nuôi lợn an toàn sinh học và kiểm soát bệnh dịch tả lợn châu Phi cho 60 học viên là các cán bộ khuyến nông tại 2 tỉnh xuất hiện dịch đầu tiên là Hưng Yên và Thái Bình.
  • Sở hữu nhiều cửa hàng thời trang và bất động sản, anh Đoàn Văn Cường được coi là một trong những “đại gia” đất Bình Dương. Thế nhưng tình yêu với ruộng vườn, làng quê đã thôi thúc anh trở lại làng Cọi (xã Vũ Hội, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) để trở thành nông dân chăn bò.
  • Thông qua dấu hiệu lợn bỏ ăn, ốm chết mà người nuôi báo lên, địa phương đó sẽ báo lên cấp cao hơn và tiến hành các thủ tục, phối hợp với cơ quan thú y T.Ư về hộ đó tiến hành lấy mẫu máu (huyết thanh) gửi về trung tâm chuyên môn xét nghiệm. Nếu kết quả các mẫu đó dương tính với dịch tả lợn châu Phi thì đàn lợn này sẽ được đưa đi tiêu hủy theo đúng quy định của pháp luật.