Tỉnh thái bình

  • Phó Chủ tịch Thường trực BCH T.Ư Hội NDVN Lều Vũ Điều khẳng định, trong nhiệm kỳ 2013 - 2018, công tác xây dựng, củng cố tổ chức Hội và phát triển hội viên của Hội ND Thái Bình có nhiều chuyển biến tích cực. Để phát huy những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2013 - 2018, các cấp Hội ND của tỉnh Thái Bình cần tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm sau:
  • Ngày 8.8, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Thái Bình đã diễn ra Đại hội đại biểu nông dân tỉnh Thái Bình lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình Nguyễn Hồng Diên, Phó Chủ tịch Thường trực Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lều Vũ Điều (T.Ư Hội NDVN) dự và chỉ đạo đại hội.
  • 2,2ha trồng măng tây-loại cây được ví là "rau vua", mỗi ngày cho thu hoạch từ 30 - 50kg, với giá bán từ 80.000 - 100.000 đồng/kg, sau khi trừ chi phí, mỗi tháng gia đình anh Trần Văn Chung ở thôn Phúc Trung Bắc, xã Phúc Thành, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình thu về hàng chục triệu đồng.
  • Trong những năm qua, công tác Hội và phong trào nông dân tỉnh Thái Bình đã có những chuyển biến khá tích cực, đạt nhiều kết quả đáng khích lệ, góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.
  • Từ lâu, nuôi tôm là mô hình cho hiệu quả kinh tế vô cùng hấp dẫn, tuy nhiên, tính bền vững lại là “điểm yếu” mà địa phương nào cũng gặp phải.
  • “...Anh yêu em Diêm Điền, hàng phi lao gió hát. Anh đi tắm mát, ở bãi biển Đồng Châu”... là những ca từ trong bài hát “Nắng ấm quê hương” của nhạc sỹ Vĩnh An, nói về những vùng biển đẹp của tỉnh Thái Bình.
  • Ở Thái Bình, để mua 1 con cá trắm đen nặng trên 15kg hoặc 1 con cá chép nặng từ 7 - 10kg thì tìm đã khó nhưng nếu tìm một lúc muốn mua cả chục con mỗi loại thì chỉ có đến Tuấn cá cầu Nề. Đó là anh Ngô Văn Tuấn, xã Thái Thủy, huyện Thái Thụy (Thái Bình).
  • Năm 2006, để có thể gom đủ đất trồng cây thanh long, anh Nguyễn Văn Tuyến, thôn Ngoại Trang, xã Thống Nhất, huyện Hưng Hà (Thái Bình) đã bỏ ra 2 chỉ vàng để đổi lấy 1 sào đất bạc màu cấy lúa kém hiệu quả. Hiện với 1,6 mẫu đất (16 sào) dồn đổi được, anh Tuyến trồng thanh long và mỗi năm có lãi từ 300-700 triệu đồng.
  • Chị Lê Bảo Hiên, thôn Gia Lạc, xã Hồng Lý, huyện Vũ Thư (Thái Bình) đã biến những ruộng hoang cỏ mọc um tùm thành vườn trồng hoa hồng ngoại rộng tới 30 sào. Điểm đặc biệt, 9x Thái Bình trồng 20.000 gốc hoa hồng ngoại các loại không phải để bán cây mà chỉ để "nấu" nước hoa hồng-nguyên liệu để làm nước hoa.
  • Nếu hoa hồng là biểu tượng của tình yêu thì anh Trần Văn Thành, thôn Tăng Bổng, xã Tân Lập, huyện Vũ Thư (Thái Bình) có cả một “vườn tình yêu” với hàng vạn bông hồng rực rỡ. Không chỉ vậy, loài hoa này còn mang về cho gia đình chàng trai quê lúa nguồn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm.