Tinh thần thượng võ

  • Bản chất của thể thao là tinh thần thượng võ. Nhưng, ở đời, cái đẹp thường mong manh, yểu mệnh. Nhất là ở "ao làng" SEA Games!
  • - Tại Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc năm 2014 tại Thái Bình, đô vật Lê Duy Hợi (vận động viên đoàn Quân đội cho đoàn Cần Thơ mượn để kiếm thành tích) đã xông vào đánh trọng tài Nguyễn Đình Hùng, vì cho rằng trọng tài này xử ép 1 đô vật đoàn Quân đội.
  • Từ thuở sơ khai lập quốc cho đến ngày nay, võ thuật Việt Nam không ngừng phát triển, hấp thụ tinh khí trời đất, vượng khí quốc gia để sáng tạo nên những môn phái lẫy lừng, góp phần trong việc dựng nước, giữ nước, chống giặc ngoại xâm.
  • Tối 12.3, tại sân nhà văn hóa cộng đồng xã Krông Na, huyện Buôn Đôn đã khai mạc Lễ hội Văn hóa truyền thống các dân tộc huyện Buôn Đôn và Hội voi năm 2014.
  • Đi xem chọi trâu mới thấm thía cái câu khỏe như trâu, cũng thấy tại sao ở rừng hổ, sư tử phải kiềng trâu. Người bạn của nông dân, hiền “như trâu” là thế, nhưng khi lâm trận thì dữ dội kém gì long tranh hổ đấu.
  • Kính gửi bác Mõ
  • Lễ hội chọi trâu không chỉ là nét đẹp cổ truyền, độc đáo, tôn vinh tinh thần thượng võ của người nông dân Việt Nam mà còn là một sinh hoạt văn hóa tâm linh, nét đẹp của nền văn minh lúa nước.
  • Hàng năm, trước khi bước vào một mùa vụ mới, các buôn làng ở Tây Nguyên thường tổ chức đua voi với ý nghĩa nhằm tôn vinh sức mạnh, sự mưu trí, dũng cảm, đồng thời thể hiện tình cảm với người bạn voi yêu quý.
  • Chọi trâu là một loại hình lễ hội độc đáo với nhiều truyền thuyết gắn với các sự tích kỳ bí. Hội chọi trâu mang đậm tính thượng võ, tính táo bạo và lòng quả cảm rất độc đáo của nông dân Việt...
  • Tối 20.11 đã diễn ra Lễ xuất quân Đoàn thể thao Việt Nam (TTVN) tham dự SEA Games 27-2013 tại Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội (Nhổn). Tại buổi lễ, lãnh đạo đoàn TTVN hứa sẽ đạt thành tích cao nhất tại đại hội, chứ không đề cập tới thành tích cụ thể...