Tỉnh thanh hóa
-
Đảo Hòn Mê thuộc quần đảo Hòn Mê (thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa) là 1 trong 16 khu bảo tồn thiên nhiên Việt Nam được đánh giá cao là nơi có giá trị về đa dạng sinh học và sinh cảnh. Đây cũng là hòn đảo lớn nhất và duy nhất có rừng và động vật hoang dã cư trú.
-
Theo tục truyền, làng cổ Phong Lai (xã Xuân Lai, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa) ngày nay được hình thành từ đầu triều Đinh, do một nhóm dân cư ngoài Bắc chạy loạn 12 sứ quân vào đây khai hoang lập nghiệp.
-
Chợ Nẽ, chợ làng ở làng Từ Châu, xã Hoà Bình, (huyện Vũ Thư) chỉ mở họp duy nhất một lần trong năm và có lẽ là phiên chợ được tổ chức sớm nhất ở Thái Bình.
-
Tôi đã nghe về hai cây cổ thụ đặc biệt trong Khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên, thuộc khu vực xã Bát Mọt, huyện Thường Xuân (tỉnh Thanh Hóa) với những huyền thoại về cụ cây nghìn tuổi. Thế rồi trong chuyến công tác về Bát Mọt cuối năm 2023, tôi đã được mục sở thị những cây di sản.
-
Ông Phạm Xuân Nội, người dân thôn Lằn Sổ, xã Giao Thiện, huyện Lang Chánh (tỉnh Thanh Hóa) cho biết: Một trong những điều cuốn hút khi đến với thác suối Hón Lối, có rất nhiều loài hoa, phong lan cùng những măng nứa, măng giang, măng đắng chui lên thẳng tắp; còn dưới lòng suối thì có rất nhiều tôm, cua, cá và các loại ốc...
-
Trên diện tích đất vườn trước đây trồng mía, trồng sắn hiệu quả không cao, gia đình bà Lê Thị Ngọc, thôn Sơn Thuỷ, xã Tân Phúc (huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa) mạnh dạn chuyển đổi sang trồng cây ngải cứu. Với 1,5 sào đất vườn trồng rau ngải cứu, gia đình thu về hơn 10 triệu đồng mỗi năm.
-
Khu di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh (huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa) là một di tích xanh với rất nhiều cây cổ thụ trên 100 năm tuổi, trong đó có cây sui 600 năm tuổi được công nhận là Cây di sản Việt Nam
-
Để chuẩn bị cho việc hoàn thành tiêu chí cảnh quan môi trường trong xây dựng xã Tân Phúc về đích nông thôn mới năm 2024, UBND huyện Lang Chánh (tỉnh Thanh Hóa) hỗ trợ 60 cây hoa hồng cổ, Chi Đoàn thanh niên Cơ quan Chính quyền hỗ trợ 300 cây hoa mẫu đơn xây dựng trên 400m đường hoa tạo điểm nhấn tại thôn Tân Thành...
-
Chỉ một Di tích quốc gia đặc biệt ở vùng quê Thanh Hóa có tới 5 Bảo vật quốc gia, đó là di tích nào?
Di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh (huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa) là vùng đất thiêng, nơi còn chứa đựng bao điều kỳ bí lưu truyền cho tới ngày nay. Không những thế, tại đây hiện còn lưu giữ 5 tấm bia đá là bảo vật quốc gia "độc nhất vô nhị". -
Núi Đọ, còn có tên gọi là núi Tràn, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa, có độ cao 158m, độ dốc từ 200 đến 250, nằm trên bờ hữu ngạn sông Chu, nơi hợp lưu giữa sông Chu và sông Mã, được người xưa liệt vào một trong những thắng cảnh của xứ Thanh và đặt tên là "Lương Mã song phàm"...