Tỉnh Vĩnh Phúc
-
Giống lúa TBR 225 có gen kháng bạc lá và TBR97 của Tập đoàn ThaiBinh Seed được đánh giá có chất lượng gạo ngon, năng suất cao, cấy được cả 2 vụ trong năm, đã và đang được bà con nông dân Vĩnh Phúc ưa chuộng, lựa chọn thay thế một số giống lúa đang bị thoái hoá.
-
Dãy núi Tam Đảo dài gần 80 km, gồm nhiều ngọn núi trải trên địa bàn ba tỉnh Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Tuyên Quang. Nhưng có ba đỉnh núi cao nhất nằm kề nhau, thường được nhìn thấy ẩn hiện trong mây mù và tạo nên tên gọi Tam Đảo...
-
Mô hình trồng nho của gia đình ông Vũ Văn Yên ở xã Yên Bình, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc, được Hội Nông dân đầu tư hỗ trợ từ năm 2020, đến nay cho thu hoạch ổn định, thu nhập đạt khoảng 1 tỷ đồng/năm.
-
Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan nhấn mạnh, khu thiết chế văn hóa thể thao "Làng văn hóa kiểu mẫu" đầu tiên của tỉnh Vĩnh Phúc được đưa vào sử dụng, mở ra một trang sử mới, tạo động lực để Vĩnh Phúc hướng đến mục tiêu mỗi người dân đều được hưởng thành quả từ sự phát triển của địa phương.
-
Dự và chỉ đạo Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028, Phó Chủ tịch Thường trực Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Phạm Tiến Nam đã có bài phát biểu quan trọng, nhấn mạnh 6 nhiệm vụ trọng tâm để các cấp Hội Nông dân tỉnh Vĩnh Phúc thực hiện trong nhiệm kỳ mới.
-
Sáng ngày 25/8, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Hội Nông dân tỉnh Vĩnh Phúc đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Dự, chỉ đạo Đại hội có Phó Chủ tịch Thường trực BCH TƯ Hội NDVN Phạm Tiến Nam. Ông Trịnh Đình Dũng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ là khách mời...
-
Thị trấn Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc nằm dưới thung lũng dãy núi Tam Đảo, (huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc) với những ngôi biệt thự ẩn hiện trong tầng tầng lớp lớp mây trắng. Nơi đây, rừng thông vi vu trong gió, dốc núi ngiêng nghiêng ẩn hiện giữa ánh bình minh… tất cả hòa quyện tạo lên “xứ sương rơi” huyền ảo của miền Bắc.
-
Hiện nay trên địa bàn xã Đức Bác (huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc) có diện tích hơn 35ha trồng hoa, trồng cây cảnh, trong đó Làng nghề hoa cây cảnh xóm Khoái là 27,5ha. Mô hình trồng hoa, trồng cây cảnh đã cho thu nhập bình quân của lao động từ 75 đến 100 triệu đồng/năm...
-
Bên bờ sông Lô xưa có một tệ ấp nhỏ nhưng quanh năm buôn bán sầm uất tên gọi làng Gốm (nay thuộc xã Sơn Đông, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc). Về sau làng ấy được đổi tên thành “Quan Tử” do có nhiều người đỗ đại khoa, ra làm quan phụng sự triều đình.
-
Kẻ Rưng xưa gồm Văn Trưng, Lăng Trưng và Hiến Trưng thuộc phủ Tam Đái, trấn Sơn Tây - từng nổi tiếng thiên hạ bởi nhiều người văn hay chữ tốt, ghi danh khoa bảng. Ba xã ấy nay là xã Tứ Trưng, gồm ba thôn Văn Trưng, Vĩnh Trưng và Thế Trưng thuộc huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc), ngoài ra còn còn có thôn Bảo Trưng...