Tình yêu và tham vọng tập 58: Phong đắc thắng chiếm được dự án, Minh mặc kệ vẫn nói lời ngọt ngào với Linh

Huy Hoàng Thứ ba, ngày 15/09/2020 08:32 AM (GMT+7)
Tình yêu và tham vọng tập 58: Sau những ngày bài binh, bố trận, Phong (Mạnh Trường) đã ép ông Thọ (NSND Đỗ Kỷ) để có được dự án khu đô thị thông minh vào phút cuối. Minh vì Linh đối đầu với ông Thọ, gây thiệt hại cho Hoàng Thổ, mất vị trí Tổng giám đốc.
Bình luận 0

Trong Tình yêu và tham vọng tập 58, ông Thọ (NSND Đỗ Kỷ), Phó chủ tịch thành phố đã gặp, nhờ Minh (Nhan Phúc Vinh) tác động tới gia đình Linh (Diễm My 9X) không kiện Thiên (Trọng Lân) con trai ông, bởi nếu Linh kiện thì sẽ chỉ thiệt cho gia đình Linh. Hơn nữa ông Thọ cho rằng, trong chuyện này con trai ông không hẳn có lỗi hoàn toàn. Và ông không muốn kiện ra toà và chuyện riêng tư của cậu quý tử nhà ông bị phanh phui. Vụ kiện này sẽ bất lợi cho tất cả mọi người.

Tình yêu và tham vọng tập 58: Phong đắc thắng chiếm được dự án, Minh mất ghế Tổng giám đốc
 - Ảnh 1.

Nghe ông Thọ nói, Minh cho hay: "Cháu hiểu ý của chú, nhưng có những chuyện một khi chúng ta đã biết thì không thể nhắm mắt làm ngơ, đặc biệt chuyện này có liên quan tới danh dự của một cô gái. Cho nên cháu không thể giúp chú được".

Chuyện đến nước này, ông Thọ nhắc đến hai chữ "hậu quả" để đe dọa Minh. Nhưng là chàng trai luôn bảo vệ công bằng, lẽ phải, Minh không hoảng sợ. Anh khẳng định dù hậu quả thế nào thì anh vẫn có cách bảo vệ Hoàng Thổ. Mỗi câu nói chắc nịch của Minh đều khiến nét mặt ông Thọ thay đổi liên tục.

Nghe vậy, ông Thọ cũng không ngại hỏi thẳng: "Bằng cách đối đầu với chú à?". Minh bày tỏ thái độ không thể làm khác được và đứng dậy xin phép ông Thọ về trước. Trước thái độ dứt khoát của Minh, ông Thọ mặt cau có, thể hiện tức giận. Trong lúc đó, Phong lén lút xuất hiện và mỉm cười khi thấy tình thế cuộc nói chuyện không thuận buồm của Minh và ông Thọ.

Tình yêu và tham vọng tập 58: Phong đắc thắng chiếm được dự án, Minh mất ghế Tổng giám đốc
 - Ảnh 2.

Phương (Huyền Lizze) nói chuyện với Linh (Diễm My 9X) trong Tình yêu và tham vọng tập 58

Ở một cảnh khác Tình yêu và tham vọng tập 58, Phương (Huyền Lizze) nói cho Linh hay, trên facebook đang like và share rất nhiều những hình ảnh của Ánh (Thuỳ Anh) và Thiên. Thậm chí còn chửi rủa, comment cho rằng Ánh hám tiền, hám giàu có mồi chài con ông Phó chủ tịch thành phố. Phương cho rằng, với những gì dân mạng đang bàn tán, nhận định về Ánh như vậy, nếu gia đình Linh kiện sẽ bất lợi.

Nghe Phương nói vậy, Linh rất buồn và lo lắng không biết phải làm thế nào. Theo Linh, nếu gia đình im lặng không kiện thì có nghĩa là chấp nhận Ánh sai và lúc đó cả gia đình sẽ ân hận vì không làm gì để giúp Ánh. Linh cũng cho hay, Ánh dường như có tình cảm thật với Thiên, vì vậy mà em gái cô càng cảm thấy bị tổn thương.

Phương cho rằng, chính Thiên đã tung những hình ảnh này lên mạng để ép Ánh không kiện Thiên.

Tình yêu và tham vọng tập 58: Phong đắc thắng chiếm được dự án, Minh mất ghế Tổng giám đốc
 - Ảnh 3.

Linh tình cờ nghe được cuộc họp của Ban lãnh đạo Hoàng Thổ bàn về việc nếu Minh đối đầu thì hậu quả nhận lại sẽ rất khó khăn cho Hoàng Thổ

Ở một tình huống khác trong Tình yêu và tham vọng tập 58, Linh tình cờ nghe được cuộc họp của ban lãnh đạo Hoàng Thổ. Ban lãnh đạo cho hay, Hoàng Thổ đã đổ rất nhiều tiền cho dự án khu đô thị thông minh, nếu không có được dự án, tổn thất với Hoàng Thổ sẽ là rất lớn. Ngoài ra, tại cuộc họp với cổ đông lần trước, các cổ đông đã nhất trí nếu Hoàng Thổ không có được dự án thì Minh sẽ phải rời khỏi vị trí Tổng giám đốc. 

Thêm nữa, sự việc lần này liên quan tới Ánh, em gái của Linh, nếu Minh vì gia đình Linh mà đối đầu với Phó chủ tịch thành phố, thì mọi người trong công ty sẽ cho rằng Minh đang vì việc riêng mà làm ảnh hưởng tới việc chung. Tất cả đều mong Minh cần suy nghĩ thật thấu đáo bởi còn rất nhiều nhân viên trông chờ vào Minh.

Nghe câu nói này của Ban lãnh đạo Hoàng Thổ, Minh ngồi im, còn Linh đứng ngoài nghe hết mọi chuyện thì chết lặng không biết phải tìm cách nào để giải quyết mọi chuyện ổn thoả.

Tình yêu và tham vọng tập 58: Phong đắc thắng chiếm được dự án, Minh mất ghế Tổng giám đốc
 - Ảnh 4.

Một cảnh Tình yêu và tham vọng tập 58, mẹ Minh (NSND Minh Hoà) đến tận công ty để trách mắng Minh (Nhan Phúc Vinh)

Nếu cứ tiếp tục kiện thì chắc chắn sẽ liên luỵ tới Minh, tới người đàn ông mà cô nhất mực yêu thương, sẽ làm anh mất uy tín trong mắt nhân viên công ty, lớn hơn nữa sẽ khiến Hoàng Thổ có thể mất vào tay người khác, làm mẹ Minh đau lòng. Còn nếu im lặng và không kiện Thiên thì vô hình trung đã chấp nhận Ánh đúng như lời cư dân mạng đang đồn thổi, và đó cũng sẽ là điều giết chết Ánh.

Mẹ Minh hay tin, đến công ty và trách mắng Minh dễ dàng bỏ Hoàng Thổ chỉ vì một người phụ nữ.

Minh hỏi lại mẹ mình, vì bảo vệ Hoàng Thổ mà khiến bao người bị tổn thương? Minh cho rằng, dường như anh sinh ra với sứ mạng để bảo vệ Hoàng Thổ mà không được phép bảo vệ người mình yêu. Phía Bách Hợp sẽ không bao giờ dừng lại, Phong sẽ tìm mọi cách để hạ bệ Hoàng Thổ và nếu cứ tiếp tục như hiện tại thì cuộc chiến sẽ không biết đến bao giờ mới kết thúc.

"Đã đến lúc mọi thứ phải dừng lại, hoặc là Hoàng Thổ hoặc là Bách Hợp, một trong hai sẽ phải sụp đổ".

Ở một diễn biến khác, tại nhà Linh và Ánh, có một người bấm chuông, Ánh đang ở nhà nghe tiếng chuông chạy ra thì không thấy người đâu chỉ có một gói hàng. Tò mò Ánh mở ra xem, nhìn thấy những bức ảnh nóng của mình và Thiên tại quầy bar, Ánh sợ hãi vội ngó trước, ngó sau và đi vào nhà ngay lập tức.

Linh thương em gái nên thời gian này thường xuyên ở nhà chăm em, Linh nấu nồi cháo bên lên cho Ánh, nhưng khi lên tới nơi không thấy Ánh đã hốt hoảng xuống nhà gọi bố và dì. Trong lúc đó, Ánh uất ức với những bức ảnh hay tấm hình được đăng tải trên mạng, Ánh đến nhà Thiên để nói cho ra lẽ.

Tình yêu và tham vọng tập 58: Phong đắc thắng chiếm được dự án, Minh mất ghế Tổng giám đốc
 - Ảnh 5.

Thiên (Trọng Lân) đứng nói chuyện với Ánh (Thuỳ Anh)

Thiên thấy chuông cổng kêu đi ra và bất ngờ nhìn thấy Ánh. Ánh khóc lóc và bảo Thiên nên đi đầu thú về những hành động đã làm với Ánh. Ánh còn cho biết, Ánh đã van xin Thiên dừng lại nhưng Thiên không nghe, còn đánh Ánh.

Nghe Ánh nói vậy, Thiên sững người nhưng rồi nói: "Trai gái độc thân qua đêm với nhau có gì phải lớn chuyện, tại sao phải đi kiện. Tất cả mọi người đếu đứng về phía tôi, cô biết rõ tôi không yêu cô, vậy sao cô còn đâm đầu vào làm gì".

Tình yêu và tham vọng tập 58: Phong đắc thắng chiếm được dự án, Minh mất ghế Tổng giám đốc
 - Ảnh 6.

Nghe Thiên nói vậy, Ánh không kìm được tức giận tát Thiên và hỏi: "Anh chính là người đã đăng những tấm hình nhục nhã này lên để mọi người chửi rủa tôi, anh cũng chính là người gửi những tấm ảnh này về nhà tôi để đe doạ và bắt tôi câm miệng, rút đơn kiện chứ gì? Nhưng tôi đã nhục nhã đến mức này rồi, dù anh có làm gì đi chăng nữa tôi cũng sẽ bắt anh phải đền tội, biết chưa đồ khốn nạn".

Nói rồi Ánh bỏ về, Thiên cầm những tấm ảnh vào đưa cho bố xem. Thiên cho ông Thọ biết, trong căn phòng đó có gắn camera và đã quay lén lại toàn bộ sự việc. 

Thiên tự nhận mình có thể là kẻ ăn chơi lêu lổng nhưng không bao giờ làm những việc đốn mạt như vậy.

"Con không dùng chất kích thích nhưng tối đó có kẻ đã bỏ thuốc vào đồ uống của con. Hôm đó con có gặp trợ lý của Phong, con cũng đã nghi ngờ, nhưng không hiểu họ có mục đích gì. Con nghĩ rằng con chắc chắn bị oan", Thiên kêu gào thảm thiết với bố của mình.

Ông Thọ yêu cầu Thiên nhớ lại sự việc, tối hôm đó đã gặp ai quen. Thiên nhớ lại và cho hay, Thiên gặp trợ lý của Phong, Thiên cho rằng Phong đã giăng bẫy với Thiên, tuy nhiên bẫy thiên để làm gì thì Thiên không rõ. Thấy con thắc mắc như vậy, ông Thọ dường như đã hiểu ra sự tình của câu chuyện.

Tình yêu và tham vọng tập 58: Phong đắc thắng chiếm được dự án, Minh mất ghế Tổng giám đốc
 - Ảnh 7.

Tình yêu và tham vọng tập 58, ông Thọ (NSND Đỗ Kỷ) đến gặp Phong (Mạnh Trường)

Liền đó ông Thọ chủ động gọi cho Phong để gặp. Mở màn cuộc nói chuyện, Phong nói: "Em hẹn anh rất nhiều lần không được, thật không ngờ hôm nay anh lại gọi điện cho em. Em hy vọng anh ủng hộ bọn em dự án khu đô thị thông minh".

Nghe đến đây, ông Thọ phủ đầu: "Để có được dự án cậu đã gài bẫy con trai tôi. Vì con trai tôi nói không dùng thuốc nhưng khi làm xét nghiệm thì lại thấy trong đồ uống của nó có chất kích dục".

Phong thể hiện khuôn mặt ngơ ngác và không hiểu ông Thọ nói gì. Rồi bồi tiếp, Phong nói: "Có thể anh không tin, nhưng chưa bao giờ em muốn đối đầu với anh. Nhưng thôi nói chuyện đó vào lúc này nghe hơi buồn cười, anh là người suy nghĩ sâu xa chắc anh hiểu dự án này quan trọng với Bách Hợp như thế nào. 

Nhưng anh không phải làm gì quá đáng vì hồ sơ của Bách Hợp rất đẹp và em chắc chắn với anh, tay Minh và cô Linh sẽ theo đuổi vụ kiện đến cùng. Nhưng họ sẽ không bao giờ thắng được vì tất cả những bằng chứng bất lợi của cậu Thiên đều do em nắm giữ và em sẽ gửi cho anh để anh yên tâm".

Ông Thọ mặt lạnh bảo Phong, ông không ngu để Phong dễ dàng dắt mũi. Ông cũng nhấn mạnh, sau khi có được dự án, Phong có được yên để làm dự án?

Tình yêu và tham vọng tập 58: Phong đắc thắng chiếm được dự án, Minh mất ghế Tổng giám đốc
 - Ảnh 8.

Phong sung sướng vì mọi thứ theo như mình dự tính

Nở nụ cười đểu giả, Phong đưa ra hai phương án cho ông Thọ tự chọn, một là Bách Hợp sẽ có dự án khu đô thị thông minh, hai là con trai ông Thọ sẽ phải ra toà. Phong cũng thừa nhận trong kinh doanh có những lúc phải dùng mánh lới và cực chẳng đã anh ta mới dùng tới chiêu này và hy vọng sau đây mối quan hệ của anh ta và ông Thọ sẽ tốt đẹp. Anh ta sẽ hứa sẽ phục vụ và trở thành cánh tay phải đắc lực, không thiếu tiền bạc và sự tôn trọng từ Phong.

Sau cuộc gặp với Phong, ông Thọ không còn cách nào khác đã để Phong có được dự án khu đô thị thông minh. 

Ở một cảnh khác Tình yêu và tham vọng tập 58, sau tất cả những gì đang xảy ra ngày một gây bất lợi cho cả Ánh và Minh, Linh không biết phải làm sao, cô đi lang thang và tỏ ra rất buồn thì Minh xuất hiện.

Tình yêu và tham vọng tập 58: Phong đắc thắng chiếm được dự án, Minh mất ghế Tổng giám đốc
 - Ảnh 9.

Linh hạnh phúc khi có Minh bên cạnh trong Tình yêu và tham vọng tập 58

Linh ngạc nhiên vì không biết vì sao Minh có thể tìm thấy cô. Nhìn người yêu trong tâm trạng đau buồn như vậy, Minh nói những lời ngọt ngào, anh tìm thấy cô bởi anh có định vị của cô. Nói rồi Minh chỉ tay bên ngực trái của mình, đây chính là định vị của anh dành cho Linh, với Minh dù Linh vui hay buồn, giận hay đau khổ Minh đều cảm nhận được.

Minh cũng cho Linh biết, cô cứ làm điều tốt nhất cho Ánh, không cần phải nghĩ cho Minh, không cần phải nghĩ cho Hoàng Thổ.

Linh do dự và nói: "Nhưng nếu không giành được dự án lần này, anh có thể sẽ phải mất đi vị trí Tổng giám đốc, Hoàng Thổ chờ dự án này rất lâu rồi, và đã đầu tư mọi nguồn lực vào đó".

Tình yêu và tham vọng tập 58: Phong đắc thắng chiếm được dự án, Minh mất ghế Tổng giám đốc
 - Ảnh 10.

Tình yêu và tham vọng tập 58: Phong đắc thắng chiếm được dự án, Minh mất ghế Tổng giám đốc
 - Ảnh 11.

Cảm động trước những lo lắng và nghĩ đến mình cũng như Hoàng Thổ, Minh nhìn Linh tràn đầy tình yêu và cho Linh biết, nếu anh buộc phải lựa chọn giữa tình yêu và tham vọng, Linh biết anh sẽ chọn điều gì. Nói đến đây Minh nhẹ nhàng nắm chặt bàn tay Linh khiến Linh rất xúc động trước tình yêu của anh dành cho cô, tình cảm của anh dành cho gia đình cô. Linh ôm chặt Minh trong niềm hạnh phúc.

Sau khi Hoàng Thổ mất dự án khu đô thị thông minh, mọi bất lợi đang đổ dồn vào Minh, khi mà hội đồng cổ đông sắp diễn ra, các cổ đông sôi sục và muốn gạt bỏ thật nhanh Minh ra khỏi vị trí Tổng giám đốc, vì Hoàng Thổ mất đi người chống lưng là Phó Chủ tịch thành phố. Nhân viên công ty thì nháo nhào lo ngại khi cổ phiếu của Hoàng Thổ sụt giảm, các chủ đầu tư sẽ rút vốn tại các dự án đang hợp tác.

Đau đầu tìm cách giải quyết, mẹ Minh nói cho Minh biết, bà sẽ chuyển toàn bộ số cổ phiếu của mình sang tên Minh, để Minh giữ vị trí Chủ tịch hội đồng quản trị. 

Tình yêu và tham vọng tập 58: Phong đắc thắng chiếm được dự án, Minh mất ghế Tổng giám đốc
 - Ảnh 12.

Ông Thạch gặp các cổ đông

Tình yêu và tham vọng tập 58: Phong đắc thắng chiếm được dự án, Minh mất ghế Tổng giám đốc
 - Ảnh 13.

Một diễn biến khác Tình yêu và tham vọng tập 58, ông Thạch, bố Tuệ Lâm đã bí mật cho họp cổ đông, những người đã sáng lập ra Hoàng Thổ. Ông Thạch nói: "Ngày trước bà Khuê (NSND Minh Hoà) đến gặp tôi, cầu xin tôi cứu Hoàng Thổ, nể tình chồng bà ta, tôi không những bỏ vốn mà còn vất vả đi tìm các ông để kêu gọi đóng góp. 

Chính chúng ta đây là những người đã hồi sinh và đưa Hoàng Thổ trở nên thịnh vượng, nhưng bây giờ mẹ con bà ta đang đẩy công ty xuống bờ vực và không quan tâm tới số phận của tất cả các cổ đông. Chắc tôi không cần phải nhắc lại, những hậu quả từ việc quản lý ngu xuẩn của thằng Minh, các ông không thể ngồi im để nó đốt tiền của chúng ta".

Một cổ đông lên tiếng cho rằng, tín nhiệm của bà Khuê cũng đã hết, giờ là lúc cần loại bỏ bà Khuê và đưa ông Thạch lên vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị. 

Cũng trong Tình yêu và tham vọng tập 58, Phong gặp gỡ  bố Tuệ Lâm và cho biết, Minh đã chính thức đối đầu với ông Thọ, đây là cơ hội tốt để bố Tuệ Lâm ra tay lật đổ hai mẹ con Minh. Phong còn nhấn mạnh, bố Tuệ Lâm cần gì, cứ nói Phong sẵn sàng giúp đỡ hết mình.

Bố Tuệ Lâm nhìn Phong hỏi: "Đổi lại, cậu muốn gì ở tôi". Nở nụ cười hiểm ác, Phong cho hay, không cần ông ta làm gì, điều Phong muốn là hai mẹ con Minh thân bại danh liệt. Mẹ con Minh sẽ phải trả giá tất cả những gì gây ra cho anh ta, đồng thời Phong cũng nhắc nhở đã đến lúc bố Tuệ Lâm nên lấy lại danh dự cho con gái mình.

Tình yêu và tham vọng tập 58: Phong đắc thắng chiếm được dự án, Minh mất ghế Tổng giám đốc
 - Ảnh 14.

Phía Phong, mặc dù dự án Vân Nam đã hút toàn bộ số tiền của Bách Hợp, nhưng Phong kịp xoay sở, dắt mũi Kỳ Lân để được anh ta hỗ trợ nguồn vốn, lấy đó chạy dự án khu đô thị thông minh.

Nhưng rút kinh nghiệm từ dự án Vân Nam, Kỳ Lân đã yêu cầu Phong lấy số tiền và phải đổi hết sang cổ phiếu công ty Bách Hợp.

Nhờ có sự hỗ trợ tiền của Kỳ Lân, Phong đã "bơm" rất nhiều tiền cho ông Thọ, Phó chủ tịch vì thế mà thắng Hoàng Thổ trong phút cuối, điều này khiến Kỳ Lân hả hê vì phần nào trả thù được cho Tuệ Lâm.

Trước đó, Phong bế con trai lên tầng thờ vợ để nói cho vợ biết anh ta đã trả thù được một phần mẹ con nhà Minh, đã rửa được phần nào nỗi hận cho sự ra đi của vợ và con trai anh ta. Phong cũng mong vợ hãy đón nhận và phù hộ cho con trai hiện tại, tên là Cà rốt của anh ta. Ngay sau lời nói của Phong, Diễm xuất hiện giằng lấy con và có những lời lẽ kích động khiến Phong tức giận thẳng tay tát Diễm. 

Quá bất ngờ và không được Phong coi là vợ chính thức, Diễm đùng đùng bế con bỏ đi, ra đến cửa Diễm gặp Kỳ Lân trên tay cầm hoa quả đến thắp hương cho chị gái vào ngày giỗ chị. Kỳ Lân nói với Diễm ngày giỗ chị gái anh ta, Diễm đi là đúng. Diễm không vừa bật lại, cô cũng chẳng thiết tha ở trong ngôi nhà có hồn ma đó. Kỳ Lân điên tiết bóp cổ Diễm, đúng lúc đó Phong xuất hiện.

Trong cuộc rượu nhân ngày giỗ vợ, Phong yêu cầu Kỳ Lần giúp anh ta doạ và ép những cổ đông còn lại phải bỏ phiểu cho ông Thạch để ông giữ vị trí Chủ tịch hội đồng quản trị Hoàng Thổ. Kỳ Lân nhận lời nhưng đổi lại, Kỳ Lân yêu cầu Phong làm cho Kỳ Lân hai việc, đó là cho Kỳ Lân địa chỉ hiện tại của Tuệ Lâm và việc thứ hai là đuổi mẹ con Diễm ra khỏi nhà, nơi đang thờ chị gái anh ta. Phong sững người trước yêu cầu thứ hai, nhưng rồi để đạt được mục đích trả thù, Phong đồng ý.

Liệu rồi với mưu mô, cách bài binh bố trận của Phong, Minh sẽ phải nhận những hậu quả gì trong Tình yêu và tham vọng tập 59? Linh và gia đình Ánh có thắng kiện con trai ông Phó chủ tịch thành phố?

Tình yêu và tham vọng tập 59 sẽ được phát sóng vào 21h30 ngày 15/9 trên kênh VTV3.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem