Tổ công tác Chính phủ có đi kiểm tra PCCC ở các chung cư?

Nhóm PV Thứ hai, ngày 02/04/2018 19:16 PM (GMT+7)
Trước tình trạng cháy nổ tại các chung cư liên tiếp xảy ra, gây thiệt hại lớn về người và tài sản, tại cuộc họp báo Chính phủ chiều này (2.4), rất nhiều câu hỏi đã được phóng viên đặt ra với các bộ ngành liên quan.
Bình luận 0

Cụ thể, tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ chiều nay (2.4), có ý kiến đề nghị, Tổ Công tác của Chính phủ nên thực hiện một số cuộc kiểm tra an toàn cháy nổ tại các chung cư trên một số địa bàn.

Xung quanh vấn đề này, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng cho biết, việc xảy ra trên 1000 vụ cháy nổ, làm 33 người chết, 66 nguười bị thương, tài sản bị thiệt hại lớn, đây là vấn đề bức xúc trong xã hội. Thủ tướng Chính phủ rất quan tâm việc này và đã giao cho các bộ, ngành chức năng, rà soát kiểm tra toàn bộ việc này.

img

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng cho biết, tỉ lệ chung cư đảm bảo an toàn PCCC rất thấp.

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho biết, tỉ lệ các chung cư đảm bảo an toàn PCCC rất thấp, từ đó yêu cầu kiểm tra rà soát lại toàn bộ công tác PCCC.

“Trong thời điểm hiện nay, Tổ công tác của Thủ tướng tập trung kiểm tra các nhiệm vụ Thủ tướng đã giao cho các bộ ngành địa phương, tập đoàn Nhà nước…; tập trung kiểm tra vấn đề về thực hiện nhiệm vụ về xây dựng thể chế…

Còn vấn đề liên quan đến kiểm tra chung cư, đây là vấn đề liên quan đến các bộ ngành, chủ yếu các nhà đầu tư thuộc thẩm quyền địa phương là nhiều, chúng tôi sẽ tính toán, thời điểm thích hợp sẽ thực hiện vệc kiểm tra” – Bộ trưởng nói.

Cũng trả lời thêm về việc này, đại diện Bộ Xây dựng cũng cho biết, trước hết, chúng ta phân làm hai giai đoạn: trước năm 2001, luật PCCC chưa ban hành. Đặc biệt sau năm 2001, luật ban hành, quy định luật là tất cả chung cư phải đảm bảo PCCC, số lượng chung cư xây dựng sau năm 2001 ước chừng khoảng 3000 nhà. Một số vụ việc cháy nổ vừa qua chiếm một tỉ lệ nhất định trong số 3000 nhà chung cư này.

“Như vậy, số cụ thể, bao nhiêu tòa nhà trong 3000 tòa nhà không đảm bảo về cháy nổ, các địa phương đang yêu cầu rà soát cụ thể” – đại diện Bộ Xây dựng nói.

Việc rà soát, kiểm tra sẽ được cơ quan chức năng tiến hành như sau: Cơ quan chức năng sẽ kiểm tra tòa nhà đó đã được nghiệm thu PCCC hay chưa? Nếu có thì vận hành thế nào. Thứ hai, nếu không được nghiệm thu PCCC hoặc thiếu một số điều kiện sẽ xử lý như nào?

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem