Tờ rơi khiêu dâm: Sở TT-TT hết trách nhiệm

Thứ năm, ngày 16/09/2010 12:48 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Trả lời NTNN qua điện thoại, ông Lê Việt Hải - Chánh thanh tra Sở Thông tin - Truyền thông tỉnh cho biết, Sở đã hết trách nhiệm kể từ ngày 13-9.
Bình luận 0

Liên quan đến việc 2.500 tờ rơi còn lại có nội dung khiêu dâm do Ban ATGT tỉnh Kiên Giang phát hành, chiều 15 - 9, trả lời NTNN qua điện thoại, ông Lê Việt Hải - Chánh thanh tra Sở Thông tin - Truyền thông tỉnh cho biết, Sở đã hết trách nhiệm kể từ ngày 13-9. Việc còn lại do các cơ quan chức năng khác, trong đó có Công an tỉnh tiếp tục thực hiện.

Sáng cùng ngày trả lời NTNN, ông Bùi Quang Hải - Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết báo chí muốn nắm thông tin thì làm việc với Ban ATGT tỉnh, còn Công an không thể cung cấp?! Khi được hỏi về số lượng 2.500 tờ còn lại, Ban ATGT tỉnh đã thu hồi đến đâu, ông Nguyễn Văn Phượng - cán bộ Ban ATGT tỉnh nói rằng: Đến giờ này chưa cập nhật được số liệu, và theo chỉ đạo của UBND tỉnh Kiên Giang, ban chưa thể thông tin cho báo chí.

Ông Lâm Hoàng Sa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang cho biết, tỉnh rất lấy làm tiếc trước sự sơ suất không đáng có này của Ban ATGT tỉnh, ảnh hưởng đến uy tín của tỉnh. “Rất may, số tờ rơi này chỉ mới phát hành đến các thầy cô giáo ở một số điểm trường” - ông Sa nói.

Theo một nguồn tin, trong lúc sự việc ở Ban ATGT tỉnh đang là tâm điểm chú ý của dư luận thì tối 14- 9, ông Nguyễn Văn Chánh - Giám đốc Sở GTVT kiêm Phó trưởng Ban thường trực Ban ATGT tỉnh đã đi nước ngoài (Hàn Quốc) theo lời mời của một tập đoàn tư nhân trong nước.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem