Tỏa sáng rực rỡ, Công Phượng vẫn bị thầy Tuấn chê

Nhật Trường Thứ năm, ngày 26/11/2015 22:20 PM (GMT+7)
Công Phượng đã có một trận đấu tuyệt vời với 2 bàn thắng cho U21 HAGL. Tuy nhiên, HLV Nguyễn Quốc Tuấn vẫn cho cậu học trò của mình chơi không tốt.
Bình luận 0

Chính Công Phượng là người ghi bàn mở tỷ số cho U21 HAGL với cú sút phạt đẹp mắt. Thực ra tình huống đó, từ khán đài đã có những ý kiến rằng Phượng không nên tranh đá phạt mà nên nhường quả đá đó lại cho Minh Vương, người đã có cú đá phạt đẹp mắt vào lưới U21 Myanamar ở trận đấu trước đó. Tuy nhiên, Phượng đã khiến những người nghi ngờ tài đá phạt của anh phải suy nghĩ lại.

img

Công Phượng tỏa sáng với một cú đúp. Ảnh: Thanh Niên.

Sau đó, khi U21 HAGL đang bị dẫn trước với một thế trận bế tắc, thì lại một lần nữa chính Công Phượng là người tỏa sáng kịp thời với một pha đi bóng kỹ thuật rồi tung cú sút chìm đầy hiểm hóc ghi bàn thắng quý như vàng giúp đội bóng phố Núi gỡ hòa 2-2 và sau đó giành chiến thắng trên loạt sút luân lưu 11m. Hơi đáng tiếc cho Phượng khi ở loạt sút luân lưu, anh đá hỏng. Tuy nhiên, nhiêu đó cũng đủ giúp Công Phượng được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu.

Nhưng HLV Nguyễn Quốc Tuấn lại không cho rằng đây là ngày thi đấu xuất sắc của học trò. “Công Phượng dù ghi 2 bàn thắng trong trận này nhưng theo tôi cậu ấy vẫn không chơi tốt bằng 2 trận trước. Chỉ có điều là trong khi toàn đội gặp khó khăn trong tấn công thì Phượng đã tỏa sáng đúng lúc. Tôi nghĩ đó chính là đẳng cấp của Công Phượng”.

Nói về trận thắng của U21 HAGL, HLV Quốc Tuấn cho biết: “Hai đội cống hiến một trận đấu đẹp mắt, có nhiều bàn thắng. Lối chơi của U21 Việt Nam thực sự khiến chúng tôi gặp nhiều khó khăn. Họ chơi với đội hình thấp và phòng ngự kín kẽ khiến đội bóng của tôi dù kiểm soát bóng tốt nhưng rất khó để tiếp cận khung thành của họ. Thực ra tôi cũng biết chắc rằng hôm nay U21 Việt Nam sẽ chơi phòng ngự. Họ có những thủ đoạn phòng ngự để lôi kéo cầu thủ chúng tôi lên và tìm kẽ hở để phản công. Nhưng chúng tôi vẫn giành chiến thắng”.

U21 HAGL một lần nữa thắng U21 Việt Nam trên chấm luân lưu 11m, dù những ngày qua U21 Việt Nam tập luyện khá nhiều những quả đá kiểu này. Khi được hỏi rằng U21 HAGL chắc cũng tập đá 11m rất kỹ càng, ông Tuấn trả lời sốc: “Chúng tôi đã tập đá 11m 7-8 năm nay rồi”. Nhưng khi phóng viên cũng hỏi lại, có phải vì tập đá 11m 7-8 năm nay rồi, tức là đã qua lâu rồi nên U21 HAGL cũng đá 11m không tốt khi đá hỏng tới 2 quả, ông Tuấn lại gượng gạo: “Ngay cả những danh thủ như Platini cũng đá hỏng 11m thì chuyện cầu thủ chúng tôi đá hỏng 11m cũng là điều bình thường”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem