Tỏa sáng trước ngày lên tuyển, Đức Chinh tiết lộ sự thật bất ngờ

Đình Cường Thứ sáu, ngày 31/05/2019 16:10 PM (GMT+7)
Sau khi ghi bàn giúp Đà Nẵng đánh bại TP.HCM, tiền đạo Đức Chinh thừa nhận anh vẫn chưa hoàn toàn bình phục chấn thương ở cổ chân.
Bình luận 0

Đức Chinh là một trong những cầu thủ bị NHM chỉ trích nặng nề nhất sau khi HLV Park Hang-seo gọi anh lên ĐT Việt Nam tham dự King's Cup. Ngay cả HLV Đà Nẵng, Lê Huỳnh Đức trước đó cũng không ít lần kêu ca về phong độ nghèo nàn của tiền đạo 21 tuổi.

img

Đức Chinh vẫn chưa bình phục chấn thương cổ chân.

Dù vậy, Đức Chinh đã khiến tất cả phải "im tiếng" sau màn trình diễn ấn tượng tối qua. Đà Nẵng đã chơi hay hơn hẳn kể từ thời điểm Đức Chinh được HLV Huỳnh Đức tung vào sân. Lối chơi xông xáo cùng quyết tâm thể hiện mình, tiền đạo quê Phú Thọ đã khiến các hậu vệ TP.HCM phải rất vất vả theo kèo.

Ngoài ra, Đức Chinh cũng chính là tác giả của bàn thắng ấn định tỷ số 2-0 cho Đà Nẵng trước đội bóng đang dẫn đầu BXH V-League. Sau trận đấu, chân sút 21 tuổi rất mui mừng nhưng tiết lộ anh vẫn chưa hoàn toàn bình phục chấn thương ở cổ chân. Đây là chấn thương anh gặp phải từ tháng Ba khi cùng U23 Việt Nam đá vòng loại U23 châu Á 2020.

Đức Chinh cho biết: "Tôi rất vui khi toàn đội đã chơi trận đấu thành công trước TP Hồ Chí Minh. Mọi người đều thấy các cầu thủ đã chơi hết sức nỗ lực và cố gắng hết mình.

Bản thân tôi đang gặp chấn thương ở cổ chân nên phong độ chưa đạt 100%. Khi được HLV Huỳnh Đức tung vào sân tôi vẫn thi đấu bằng hết khả năng của mình. Tôi không đổ lỗi cho chấn thương dẫn đến phong độ không tốt. Trong thời gian này tôi cần nỗ lực hơn nữa để lấy lại phong độ tốt nhất".

Với bàn thắng ghi được tối qua, Đức Chinh sẽ có thêm sự tự tin khi cùng ĐT Việt Nam lên đường sang Thái Lan dự King's Cup. Theo kế hoạch, toàn đội sẽ tập trung và bay sang Bangkok trong ngày mai.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem