Toàn cảnh sát thủ diệt tăng Apache của Đài Loan lao vào nóc nhà

Chủ nhật, ngày 27/04/2014 06:45 AM (GMT+7)
Vào 10h ngày 25.4 (giờ địa phương), một chiếc trực thăng tấn công AH-64E Apache mà Đài Loan (Trung Quốc) mới mua về từ Mỹ đã bất ngờ rơi xuống các tòa nhà liền kề tại Long Đàm, Đào Viên khiến dân cư ở khu phố này vô cùng hoảng hốt.
Bình luận 0


img Theo các phương tiện truyền thông cho biết, chiếc trực thăng này là một trong số trực thăng tấn công Apache mới nhất mà Đài Loàn mới mua của Mỹ. Trong ảnh là Tổng thống Đài Loan (Trung Quốc) Mã Anh Cửu trong lễ nhận chiếc trực thăng tấn công Apache.
img Theo các phương tiện truyền thông cho biết, chiếc trực thăng này là một trong số trực thăng tấn công Apache mới nhất mà Đài Loàn mới mua của Mỹ. Trong ảnh là Tổng thống Đài Loan (Trung Quốc) Mã Anh Cửu trong lễ nhận chiếc trực thăng tấn công Apache.
img Trong khi bay huấn luyện vào lúc 10h sáng 25.4, một chiếc trực thăng Apache của Đài Loan đã lao xuống khu phố Long Đàm, huyện Đào Viên, Đài Loan (Trung Quốc). Hình ảnh trong vòng tròn đỏ bên góc phải là vị trí máy bay lao vào tòa nhà.
img Trong khi bay huấn luyện vào lúc 10h sáng 25.4, một chiếc trực thăng Apache của Đài Loan đã lao xuống khu phố Long Đàm, huyện Đào Viên, Đài Loan (Trung Quốc). Hình ảnh trong vòng tròn đỏ bên góc phải là vị trí máy bay lao vào tòa nhà.
img Mảnh vỡ của chiếc trực thăng bị văng ra xa sang cả phía bên kia đường. Thông tấn xã Đài Loan (Trung Quốc) cho biết, rất may không có thương vong nào đối với người dân.
img Mảnh vỡ của chiếc trực thăng bị văng ra xa sang cả phía bên kia đường. Thông tấn xã Đài Loan (Trung Quốc) cho biết, rất may không có thương vong nào đối với người dân.
img Cận cảnh thân chiếc trực thăng bị mắc trên sân thượng tòa nhà. Hai phi công lái trực thăng bị thương và đã được đưa tới cấp cứu tại bệnh viện.
img Cận cảnh thân chiếc trực thăng bị mắc trên sân thượng tòa nhà. Hai phi công lái trực thăng bị thương và đã được đưa tới cấp cứu tại bệnh viện.
img Cảnh sát địa phương, lính cứu hỏa của Đài Loan (Trung Quốc) sau khi được thông báo đã tới hiện trường.
img Cảnh sát địa phương, lính cứu hỏa của Đài Loan (Trung Quốc) sau khi được thông báo đã tới hiện trường.
img Cú lao mạnh làm nhà ở của 3 hộ dân cư tại đó rung lắc khiến người dân trong nhà vô cùng hoảng hốt.
img Cú lao mạnh làm nhà ở của 3 hộ dân cư tại đó rung lắc khiến người dân trong nhà vô cùng hoảng hốt.
img Lực lượng cảnh sát đang phong tỏa hiện trường vụ tai nạn. Theo một quan chức giấu tên của Đài Loan (Trung Quốc) cho biết, sự cố trong chuyến bay huấn luyện trực thăng Apache hiện chưa rõ nguyên nhân, các cơ quan chức năng của nước này vẫn đang trong quá trình điều tra.
img Lực lượng cảnh sát đang phong tỏa hiện trường vụ tai nạn. Theo một quan chức giấu tên của Đài Loan (Trung Quốc) cho biết, sự cố trong chuyến bay huấn luyện trực thăng Apache hiện chưa rõ nguyên nhân, các cơ quan chức năng của nước này vẫn đang trong quá trình điều tra.
img Trong khi đó theo tờ báo Trung Quốc Sina phỏng đoán, có thể trực thăng Apache bị rơi do sự cố cơ khí. Trước đấy tin từ Washington cũng cảnh báo về nguy cơ lỗi bộ phận truyền động của loại trực thăng này.
img Trong khi đó theo tờ báo Trung Quốc Sina phỏng đoán, có thể trực thăng Apache bị rơi do sự cố cơ khí. Trước đấy tin từ Washington cũng cảnh báo về nguy cơ lỗi bộ phận truyền động của loại trực thăng này.
img Được biết hiện Đài Loan (Trung Quốc) đã nhận từ Mỹ 6 trực thăng tấn công Apache AH-64E từ tháng 11.2013. Apache Ah-64 được đánh giá là loại trực thăng tấn công hàng đầu trên thế giới, được thiết kế có 2 chỗ ngồi, động cơ đẩy tuabin, trang bị pháo M230 cỡ 30 mm, mang theo tên lửa AGM-114 Hellfire, AIM-92 Stinger, AIM-9 Sidewinder, AGM-122 Sidearm cùng hệ thống radar điều khiển hỏa lực AN/APG-78 có thể theo dõi đồng thời 128 mục tiêu và tấn công 16 mục tiêu nguy hiểm nhất.
img Được biết hiện Đài Loan (Trung Quốc) đã nhận từ Mỹ 6 trực thăng tấn công Apache AH-64E từ tháng 11.2013. Apache Ah-64 được đánh giá là loại trực thăng tấn công hàng đầu trên thế giới, được thiết kế có 2 chỗ ngồi, động cơ đẩy tuabin, trang bị pháo M230 cỡ 30 mm, mang theo tên lửa AGM-114 Hellfire, AIM-92 Stinger, AIM-9 Sidewinder, AGM-122 Sidearm cùng hệ thống radar điều khiển hỏa lực AN/APG-78 có thể theo dõi đồng thời 128 mục tiêu và tấn công 16 mục tiêu nguy hiểm nhất.
Minh Nhân - Bạch Dương (tổng hợp) (Minh Nhân - Bạch Dương (tổng hợp))
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem