Khoa Hồi sức tích cực – Chống độc, Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ vừa tiếp nhận người bệnh nam mắc hội chứng hiếm gặp gây tổn thương da.
Người bệnh N.Đ.T (65 tuổi, trú tại huyện Tam Nông, Phú Thọ), nhập viện trong tình trạng , trợt da, nổi mụn nước lan rộng toàn thân, đặc biệt là ở vùng bụng, ngực, 2 chi trên, 2 chi dưới với tổng diện tích 70%. Kèm theo đó là loét niêm mạc miệng, mắt và bộ phận sinh dục.
Người bệnh cho biết, trong thời gian đang sử dụng thuốc theo đơn về cơ xương khớp, người bệnh có kết hợp thêm thuốc điều trị kí sinh trùng.
Khi thấy nổi nốt trên da và loét miệng, người bệnh tiếp tục dùng thêm thuốc (không rõ loại) do một phòng khám tư nhân kê. Tình trạng không cải thiện, người bệnh được chuyển đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ.
Tổn thương da, niêm mạc của người bệnh sau dị ứng thuốc. Ảnh BVCC
Tại đây, dựa trên bệnh sử, các biểu hiện lâm sàng và các kết quả xét nghiệm máu, người bệnh được chẩn đoán Hội chứng Stevens- Jonhnson/Lyell (SJS/TEN)do dị ứng thuốc.
Người bệnh nhân được điều trị tại Khoa hồi sức tích cực – Chống độc bằng phương pháp lọc máu hấp phụ 3 lần liên tiếp, truyền dịch, corticoid, kháng sinh toàn thân kết hợp điều trị, chăm sóc da, niêm mạc tích cực.
Những ngày đầu, do loét nặng vùng miệng, bộ phận sinh dục,… nên người bệnh sinh hoạt khó khăn, luôn phải vệ sinh sạch sẽ khi mụn nước vỡ ra để tránh nhiễm trùng.
Đặc biệt, phương pháp lọc máu hấp phụ đã được áp dụng trong 3 ngày liên tiếp nhằm loại bỏ các “chất gây hại” như thuốc và các chất trung gian gây viêm.
Sau một tuần điều trị, tình trạng tổn thương da, niêm mạc đã giảm nhiều, không còn loét miệng, người bênh đã ăn uống được, sức khỏe dần tốt lên. Hiện tại, người bệnh được tiếp tục theo dõi, điều trị và có thể ra viện trong vài ngày tới.
Bệnh nhân điều trị lọc máu hấp phụ. Ảnh BVCC
Hội chứng Stevens-Johnson/Lyell (SJS/TEN) – Hội chứng hiếm gặp
Theo TS, bác sĩ Hà Thị Bích Vân, Trưởng Khoa Hồi sức tích cực – Chống độc, Bệnh viện Phú Thọ, hội chứng Stevens-Johnson và hoại tử thượng bì nhiễm độc là những phản ứng do thuốc ít gặp nhưng rất nặng, đe dọa tính mạng của người bệnh.
Tần suất của bệnh trong dân số chỉ khoảng 2/1.000.000 người nhưng tỷ lệ tử vong của bệnh rất cao, tới 5-30%.
Nguyên nhân chủ yếu là do thuốc, trong đó các thuốc hay gặp là allopurinol, carbamazepin, phenytoin, phenobarbital, thuốc chống viêm không steroid, kháng sinh cotrimoxazol, cephalosporin, quinolon…
Hội chứng thường xảy ra sau dùng thuốc 7 ngày – 8 tuần. Khi dùng thuốc lần thứ hai, triệu chứng có thể xuất hiện trong vòng vài giờ, triệu chứng xuất hiện đầu tiên là ban đỏ, sau đó thương tổn da lan rộng khắp cơ thể, trợt da tổn thương niêm mạch mắt, mũi, miệng, sinh dục…. hoại tử và trợt xảy ra ở cả khí quản, phế quản, thận, ruột.
Từ trường hợp của bệnh nhân, bác sĩ Hà khuyến cáo: "Người dân tránh sử dụng các loại thuốc có tiền sử dị ứng; Tránh lạm dụng thuốc khi không thực sự cần thiết. Khi đi khám bệnh cần cho bác sĩ biết tiền sử dị ứng và các thuốc đang sử dụng để được kê đơn thuốc phù hợp.
Đồng thời khi dùng thuốc, nếu có bất kì biểu hiện bất thường nào cần dừng ngay, liên hệ với bác sĩ và đến cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị kịp thời".
Vui lòng nhập nội dung bình luận.