"Toát mồ hôi " xem hàng chục quái xế bốc đầu, đua xe quanh Hồ Gươm

Thứ hai, ngày 23/09/2019 06:51 AM (GMT+7)
Hàng chục thanh niên chạy xe máy tốc độ cao theo từng top từ 8-15 người, bốc đầu xe quanh hồ Hoàn Kiếm từ 1h30-3h sáng, Đây là "hoạt động thường xuyên" của nhóm quái xế vào mỗi buổi cuối tuần, khi hàng rào chắn tại phố đi bộ đã được gỡ bỏ...
Bình luận 0

1h30 rạng sáng 23/9, phóng viên Dân trí có mặt tại khu vực Tượng đài cảm tử hồ Hoàn Kiếm (TP.Hà Nội), ghi nhận cảnh hàng chục nam, nữ thanh niên điều khiển xe máy kẹp 3 kẹp 4, không đội mũ bảo hiểm, phóng với tốc độ cao, bốc đầu xe rồi đua quanh khu vực hồ.

Theo ghi nhận, vào các buổi đêm chủ nhật hàng tuần, sau khi lực lượng chức năng đã tháo rỡ hàng rào chắn tại khu vực phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, chính là lúc các "tay đua" sẵn sàng vào vị trí.

img

Top hàng chục "quái xế" điều khiển xe máy lạng lách, bốc đầu quanh hồ Hoàn Kiếm rạng sáng 23/9, gây nguy hiểm cho những người tham gia giao thông khác. Ảnh: Trần Thanh.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, chị Mai - một người bán hàng ăn tại khu vực phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm cho biết, cứ vào khoảng từ 0h-3h sáng đêm chủ nhật, rạng sáng thứ hai hàng tuần, là các hội nhóm đua xe lại bắt đầu xuất hiện.

"Sợ lắm em ạ, bọn nó cứ đua theo từng top một, phóng ào ào xung quanh hồ Gươm, ai nhìn thấy từ xa cũng phải đi nép vào vỉa hè không thì lỡ nó tông trúng cho thì lại thiệt thân", chị Mai nói.

Còn anh Mạnh, 30 tuổi, làm nghề xe ôm công nghệ khu vực hồ Hoàn Kiếm cho rằng: "Bình thường khi xuất hiện lực lượng chức năng thì hội đua xe sẽ không dám manh động, nhưng hễ cứ không thấy ai là các tay đua này sẽ bắt đầu tổ chức đi xe với tốc độ cao xung quanh hồ Gươm".

Nhiều người dân sống xung quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm bức xúc cho rằng, việc các nhóm tổ chức đua xe quanh hồ làm mất trật tự công cộng và gây nguy hiểm đến tính mạng của người khác cũng như của chính các đối tượng. Hoạt động này cũng biến Hồ Gươm - "linh hồn" của Hà Nội - trở thành nơi không an toàn.

img

Các nhóm tổ chức đua xe quanh hồ làm mất trật tự công cộng và gây nguy hiểm đến tính mạng của người khác.

Trước đó, Công an quận Hoàn Kiếm cho biết, đêm 22/8 và rạng sáng ngày 23/8, cán bộ cảnh sát của CA quận Hoàn Kiếm đã phối hợp cùng CSGT, CS 113, CS hình sự và Công an các phường quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm, thức trắng đêm triển khai nhanh phương án phòng chống đua xe và cổ vũ đua xe trái phép xung quanh Hồ Gươm.

Theo cảnh sát, việc kiểm tra cũng như xử lý trường hợp vi phạm không hề đơn giản, người vi phạm chống đối bằng nhiều hình thức, nhiều người nghiêm chỉnh chấp hành nhưng vẫn có không ít trường hợp chống đối, lăng mạ, hành hung lực lượng chức năng.

img

Bốc đầu xe bất chấp nguy hiểm Ảnh: Trần Thanh.

Trong trường hợp những phương tiện lái xe không xuất trình được giấy tờ có liên quan chứng minh về nguồn gốc sẽ bị tổ công tác lập biên bản tạm giữ để xác minh, làm rõ.

Trong một diễn biến mới nhất, ngày 18/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hoàn Kiếm đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với hai đối tượng có hành vi đua xe trái phép.

Trước đó, rạng sáng 21/8, tổ công tác Công an quận Hoàn Kiếm trong quá trình làm nhiệm vụ phát hiện một nhóm nam thanh niên điều khiển xe máy với tốc độ cao lạng lách quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm. Tổ công tác đã bám theo, nhanh chóng khống chế, bắt giữ 2 thanh niên, đưa về trụ sở Công an để xử lý. 

Tại trụ sở Công an, các đối tượng khai nhận là Đặng Viết Tuấn (SN 2001; HKTT: Hương Khê, Hà Tĩnh) và Phạm Ngọc Hoàng (SN 1998; HKTT: Xuân Trường, Nam Định). Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hoàn Kiếm đã khởi tố Đặng Viết Tuấn và Phạm Ngọc Hoàng về hành vi đua xe trái phép.

Công an thành phố khuyến cáo hành vi đua xe, cổ vũ đua xe trái phép và các hành vi lạng lách, đánh võng, bốc đầu là vi phạm pháp luật, gây ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng và tài sản của người tham gia giao thông, sẽ bị xử lý nghiêm.

Trần Thanh (Dân trí)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem