-
“Khi ông Đỗ Mười hỏi: Ở nước Mỹ các ngài, doanh nghiệp quốc doanh còn bao nhiêu phần trăm? Ông John Kerry đáp lại: Tôi không phải nhà kinh tế nên không nắm rõ số liệu, có lẽ là 1%”, GS. Võ Đại Lược nói.
-
“Người khởi xướng đổi mới là Tổng Bí thư Trường Chinh, Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh là người thực hiện và Tổng Bí thư Đỗ Mười là người tiếp tục đổi mới một cách quyết liệt”, GS. Võ Đại Lược nhớ lại.
-
Viết về nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã khẳng định: Là một học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, suốt đời tận tụy với Đảng, với Tổ quốc, hết lòng, hết sức phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân, đồng chí Đỗ Mười đã có những đóng góp to lớn cho cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội.
-
Nhân dân và các đoàn đại biểu đến viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười trang phục trang trọng, nghiêm túc theo nghi thức Quốc tang; không mang theo vòng hoa.
-
Trong 2 ngày Quốc tang nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười (ngày 6 - 7.10) đoạn đường Giải Phóng, Ngọc Hồi, Ngũ Hiệp sẽ hạn chế các phương tiện giao thông.
-
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có công văn kiến nghị các đoàn viếng lễ tang nguyên Tổng Bí thư chỉ mang băng tang, không mang vòng hoa đến viếng.
-
Những ngày này, về xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì (Hà Nội) nơi nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười sinh ra và lớn lên, chúng tôi cảm nhận được tình cảm, sự yêu mến của người dân dành cho nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười.
-
Đây là những tấm ảnh được lưu lại bởi ông Phạm Xuân Dục, nguyên Bí thư Đảng ủy xã Đông Mỹ, người đồng hương với nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười.
-
Giai đoạn 1987 - 1990, lạm phát vẫn giữ ở mức 3, rồi 2 con số cho đến đầu thập kỷ 90 của Thế kỷ XX. Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Đỗ Mười khi đó đã thực hiện nhiều giải pháp, trong đó nâng lãi suất thực dương lên 13% để rồi lạm phát cơ bản được khắc phục, trước khi kinh tế Việt Nam bước vào thời kỳ phát triển với tốc độ tăng trưởng bình quân 8,6%/năm trong giai đoạn 1991 - 1998.
-
Quốc tang là nghi thức tang lễ thể hiện sự trân trọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với công lao, cống hiến của cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình làm việc, hoạt động cách mạng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.