Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

  • Ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư TƯ Đảng, Chánh văn phòng TƯ Đảng khẳng định Tổng bí thư không có chỉ đạo gì về vụ việc cụ thể của VN Pharma, trong trao đổi với VietNamNet sáng nay.
  • Sáng 25.8, tại Phủ Tổng thống Myanmar, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có cuộc gặp riêng và hội kiến Cố vấn Nhà nước Myanmar Aung San Suu Kyi để trao đổi tvề quan hệ Việt Nam-Myanmar, quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Liên đoàn Quốc gia vì dân chủ Myanmar (NLD).
  • Chuyến thăm chính thức Cộng hòa Indonesia của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng diễn ra từ ngày 22 - 24.8 có ý nghĩa lịch sử trong quan hệ hai nước. Mục đích chuyến thăm nhằm tăng cường tin cậy chính trị, củng cố quan hệ hữu nghị, thúc đẩy hợp tác thực chất, tạo động lực phát triển mới nhằm làm sâu sắc hơn quan hệ “đối tác hợp tác chiến lược” giữa hai nước.
  • Chủ trì phiên họp Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đã trở thành phong trào, thành xu thế, không ai có thể đứng ngoài cuộc…
  • Theo các luật sư (LS), việc bị can Trịnh Xuân Thanh ra đầu thú tuy là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự nhưng đó không phải là tình tiết giảm nhẹ định khung được quy định trong Bộ luật hình sự.
  • Ngày 31.7, Trịnh Xuân Thanh (SN 1966, ở Tây Hồ, Hà Nội) đã đến Trực ban hình sự Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đầu thú. Vậy điều gì đang chờ đợi con người này?
  • Từ người làm ăn ở Đông Âu trở về, ông Thanh liên tục thay đổi chức vụ, được giao nhiều "ghế" tại Bộ Công Thương.
  • Ông Vũ Quốc Hùng - nguyên Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương - cho rằng, việc đối tượng Trịnh Xuân Thanh ra đầu thú cơ quan chức năng chứng tỏ pháp luật của Việt Nam tuy vô cùng nghiêm minh, nhưng trong đó cũng có cả sự khoan hồng để các đối tượng phạm tội thấy được “quay đầu là bờ”.
  • Theo Đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng, việc bắt được Trịnh Xuân Thanh đã thể hiện rõ sự kiên trì và trách nhiệm của các cơ quan chức năng. Chắc chắn để đối tượng này ra đầu thú, các cơ quan pháp luật của Việt Nam đã có nhiều biện pháp nghiệp vụ cần thiết.
  • Ngày 31.7.2017, Trịnh Xuân Thanh (sinh ngày 13.2.1966, đăng ký hộ khẩu thường trú tại: Nhà 24 - C2 Ciputra, Tây Hồ, Hà Nội), hiện là bị can bị truy nã theo Quyết định số 20/C46-P12 ngày 19.9.2016 của Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đã đến Trực ban hình sự Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đầu thú.