Tổng cục trưởng Du lịch xin lỗi: Chờ xem sửa lỗi thế nào

Lương Kết Thứ tư, ngày 07/06/2017 13:51 PM (GMT+7)
Theo đại biểu Quốc hội Đặng Thuần Phong - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội, vụ việc Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch nhận lỗi trong việc tham mưu xử lý phát ngôn xung quanh câu chuyện Sơn Trà cho thấy có dấu hiệu lạm dụng trong vấn đề tham mưu.
Bình luận 0

img

Đại biểu Đặng Thuần Phong.

Ngày 7.6, trao đổi với Dân Việt xung quanh việc ông Nguyễn Văn Tuấn - Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch trả lời báo chí về văn bản tham mưu xử lý ông Huỳnh Tấn Vinh, đại biểu Đặng Thuần Phong nói: "Tôi cũng thấy hơi lạ, việc đã xảy ra rồi, là cán bộ, anh thấy sai, tham mưu không đúng thì nhận trách nhiệm, như trường hợp Thứ trưởng Bộ VHTT&DL Huỳnh Vĩnh Ái, ông thừa nhận sai và xin lỗi, nhận trách nhiệm. Còn anh là người tham mưu sai, anh lại đi nói Phó Thủ tướng chỉ đạo, đưa văn bản cho Thứ trưởng ký gấp, rồi đổ cho một số sai sót về nội dung, từ ngữ, tạo ra cách hiểu khác nhau. Không lẽ cấp dưới đánh máy trình cho anh, anh lại không xem, không duyệt qua nội dung?".

Vẫn theo đại biểu Đặng Thuần Phong, qua vụ việc này, ông thấy có quá nhiều vấn đề. "Có dấu hiệu lạm dụng trong vấn đề tham mưu, nghĩa là đôi lúc anh theo thẩm quyền làm rồi mượn danh cấp trên để có ý kiến chỉ đạo này, chỉ đạo kia, thậm chí lừa lãnh đạo để ký văn bản theo ý của mình. Vấn đề ở chỗ đó chứ tôi nghĩ không chỉ là lý do sai sót về nội dung, từ ngữ, tạo ra cách hiểu khác nhau trong văn bản" - đại biểu Phong nêu quan điểm.

img

Đại biểu Dương Trung Quốc trả lời báo chí.

Cũng trong sáng nay, trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội, đại biểu Dương Trung Quốc (Đồng Nai) cho biết, ông có theo dõi khá kỹ các thông tin liên quan đến Sơn Trà cũng như văn bản sai sót phải thu hồi vừa qua của Bộ VHTT&DL.

img

Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Văn Tuấn trả lời báo chí.

Ông Quốc cho rằng, khi Thứ trưởng Bộ VHTT&LD, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch đưa ra văn bản rồi lại phải thu hồi và sau đó "đổ lỗi cho việc dùng sai câu từ", đã bộc lộ sự thiếu bản lĩnh của chính khách.

"Nếu anh sai thì nhận sai rồi sửa chứ có gì đâu. Còn ở đây, khi lãnh đạo Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch đã xin lỗi thì dư luận cũng nên chấp nhận nhưng quan trọng phải xem họ sửa lỗi như thế nào" - đại biểu Quốc nói.

"Qua vụ việc này, cá nhân tôi thấy rằng dường như chúng ta không có một tư duy dự trữ, dự phòng. Đấy là tư duy nhiệm kỳ. Nhiệm kỳ nào cũng khai thác nó để tăng thêm nguồn lực cho địa phương, lấy thành tích cho địa phương mình. Ở các nước bao giờ cũng có không gian dự trù.

Nếu vẫn còn tư duy nhiệm kỳ thì sẽ không còn cái gì trong tương lai nữa. Đặc biệt là với du lịch, anh phải biết khai thác vào thời điểm nào.

Câu chuyện của Sơn Trà thì không riêng gì với Sơn Trà. Đó là câu chuyện của ngành du lịch, của nhiều ngành khác nữa" - đại biểu Dương Trung Quốc bày tỏ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem