Tổng giám đốc MobiFone Cao Duy Hải: “Sức khỏe của tôi tốt!”

Hoàng Nhật Thứ năm, ngày 14/12/2017 16:36 PM (GMT+7)
Trao đổi với Dân Việt cách đây ít phút, ông Cao Duy Hải-Tổng giám đốc MobiFone cho biết, ông đã đi kiểm tra và sức khỏe của ông tốt, công việc hiện tại của ông vẫn như trước đây.
Bình luận 0

img

Ông Cao Duy Hải, Tổng giám đốc, Thành viên HĐTV Tổng công ty Viễn thông Mobifone phát biểu tại một sự kiện (Ảnh: I.T)

Như Dân Việt đã đưa tin, những ngày gần đây, theo thông tin từ Bộ Thông tin & Truyền thông (TTTT), ông Cao Duy Hải, thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc MobiFone đã được lãnh đạo Bộ cho phép nghỉ ốm để chữa bệnh theo nguyện vọng cá nhân và theo các quy định hiện hành từ ngày 11.12.2017. Trước đó, ông Cao Duy Hải đã có đơn đề đạt nguyện vọng này.

Trao đổi với PV Dân Việt chiều 13.12, một lãnh đạo Bộ TTTT khẳng định, ông Cao Duy Hải vẫn là Tổng giám đốc Tổng công ty MobiFone. Ngoài ra, Bộ đã yêu cầu Tổng công ty Viễn thông Mobifone bố trí nhân sự thay ông Hải thực hiện nhiệm vụ Tổng giám đốc từ ngày 11.12.2017.

Tuy nhiên, đầu giờ chiều 14.12.2017, trao đổi với báo chí, một lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) xác nhận Tổng Giám đốc Tổng Công ty Viễn thông MobiFone Cao Duy Hải đã bất ngờ đi làm trở lại sau 2 ngày nộp đơn xin nghỉ phép đi khám bệnh (ngày 11.12) và đã được Ban Cán sự Đảng Bộ TTTT đồng ý.

“Anh Cao Duy Hải đã đi làm trở lại và cho biết sức khoẻ của mình đã tốt. Trước mắt MobiFone không cần bổ sung người điều hành thay thế anh Hải như dự kiến”, vị lãnh đạo này nói.

Nhằm xác thực những thông tin nêu trên, Dân Việt đã liên hệ với ông Cao Duy Hải - Tổng Giám đốc Tổng Công ty Viễn thông MobiFone. Trao đổi với chúng tôi cách đây ít phút, ông Cao Duy Hải cho biết ông đã đi kiểm tra và sức khỏe của ông tốt. Còn công việc hiện tại của ông vẫn như trước đây. 

Ông Cao Duy Hải sinh năm 1961. Ông Hải từng tốt nghiệp Đại học Kỹ thuật Quân sự và được cử đi tu nghiệp tại Đức, sau đó công tác tại các vị trí Giám đốc Trung tâm MobiFone 1 và Phó Tổng giám đốc MobiFone trước khi được điều động và bổ nhiệm giữ chức Giám đốc công ty VinaPhone vào tháng 7.2014, thay ông Lâm Hoàng Vinh nghỉ hưu theo chế độ.

Tới ngày 21.4.2015, ông Lê Nam Trà được bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty MobiFone. Còn ông Cao Duy Hải (khi đó mới đảm nhiệm vị trí Giám đốc VinaPhone chưa đầy một năm) đã trở lại MobiFone, được bổ nhiệm vào cương vị Tổng giám đốc MobiFone thay ông Lê Nam Trà cùng ngày.

Tháng 6.2017, khi Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty MobiFone Lê Nam Trà được điều chuyển về công tác tại Văn phòng Bộ TTTT, các nhiệm vụ của Chủ tịch HĐTV Tổng công ty và các nội dung thuộc công tác của Bí thư Đảng ủy và một số các công việc đang triển khai của Đảng ủy Tổng công ty đã được ông Lê Nam Trà bàn giao cho cho ông Cao Duy Hải – Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐTV, Tổng giám đốc Tổng công ty.

Gần 2 tháng sau, ngày 16.8.2017, Bộ TTTT đã tổ chức công bố và trao quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Thắng - Thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn BCVT Việt Nam (VNPT) làm Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Viễn thông MobiFone.

Tới ngày 21.8.2017, đã diễn ra Lễ bàn giao nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên MobiFone từ ông Cao Duy Hải, Tổng giám đốc Tổng công ty MobiFone cho ông Nguyễn Mạnh Thắng người mới được bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên MobiFone.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem