Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc

  • “Thực tế vừa qua, kiểm toán 60 dự án theo hình thức đối tác công tư (PPP) thì đã giảm gần 300 năm thu phí, đó là minh chứng rằng, nếu không kiểm toán thì có thu hồi được các dự án đã thu vượt không, có giảm được thời gian thu phí không?”, Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc cho biết.
  • Nợ xấu tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) tính tới ngày 31/12/2018 là 46.116,6 tỷ đồng, chiếm 17,2% tổng dư nợ, trong khi đó việc trích lập dự phòng rủi ro chỉ là 5.790,1 tỷ đồng, bằng 12,5% tổng nợ xấu... tiềm ẩn rủi ro lớn trong tổ chức hoạt động.
  • Để bảo đảm quyền khởi kiện của người nộp thuế, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ yêu cầu Chính phủ và các cơ quan có liên quan nghiên cứu, bổ sung các quy định để bảo đảm quyền khiếu nại, khởi kiện của người nộp thuế đối với kết luận, kiến nghị của cơ quan Kiểm toán nhà nước, Thanh tra nhà nước khi tiến hành sửa đổi hệ thống pháp luật có liên quan.
  • Từ thực tế cơ quan Kiểm toán Nhà nước kết luận 10 vụ, tới 8 vụ người nộp thuế kiện ra tòa và cơ quan thuế bị xử thua. Bà Nguyễn Thị Cúc, Chủ tịch Hội Tư vấn thuế Việt Nam, đề xuất, cần quy định rõ trong luật là nếu cơ quan nào sai thì phải chịu trách nhiệm về quyết định, kết luận của mình.
  • Chuyên gia kinh tế Vũ Đình Ánh cho rằng những phi vụ sai phạm liên quan đến đất đai không dưới vài ngàn tỷ đồng và được các thế lực nhất định bao che, dung túng. Ví như trường hợp Đinh Ngọc Hệ (Út trọc), Vũ nhôm... Nếu sai phạm trong ngành ngân hàng lên tới hàng nghìn tỷ đồng, sai phạm trong lĩnh vực đất đai cũng phải lên tới trăm nghìn tỷ đồng.
  • Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho rằng sau kết luận của Kiểm toán Nhà nước, nếu người nộp thuế thấy chưa thỏa đáng và kiện ra tòa thì “ai kết luận, người đó phải chịu trách nhiệm giải trình trước tòa”. Ngay lập tức, Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc đã có tranh luận với Bộ trưởng Bộ Tài chính.
  • “Vừa qua, chúng tôi đã tiến hành kiểm toán 2 khu mỏ đá làm nguyên liệu sản xuất xi măng ốp lát ở Hải Phòng. Tại đây, chúng tôi đã áp dụng công nghệ viễn thám và đo đạc lại, xác định được lượng đá đã khai thác cách đây nhiều năm. Từ đó, tìm ra lượng đá đã tiêu hao vào nhà máy xi măng, truy ra số thuế phải nộp cho Nhà nước và đánh giá tác động của hoạt động khai thác, sản xuất đối với môi trường”, Tổng Kiểm toán Hồ Đức Phớc hé lộ.
  • Ít phút trước Phiên họp toàn thể lần thứ hai tại Đại hội ASOSAI 14, các đại biểu đến từ 46 Cơ quan Kiểm toán tối cao châu Á đã dành một phút mặc niệm Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trần Đại Quang.
  • “Tôi mong muốn được hợp tác chặt chẽ với Tân Tổng Thư ký ASOSAI để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong ba năm tới. Tôi mong muốn tất cả các bạn tiếp tục ủng hộ và đồng hành cùng chúng tôi để chúng ta cùng nhau nỗ lực, để đối mặt và vượt qua những thách thức trong thế giới ngày càng phức tạp, biến đổi nhanh chóng và cuộc cách mạng số 4.0 đặt ra”, Tổng Kiểm toán Hồ Đức Phớc nói.
  • Phát biểu khai mạc Đại hội ASOSAI 14, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim ngân cho biết Đại hội ASOSAI 14 là dấu mốc mang tính lịch sử của Kiểm toán Nhà nước (KTNN) Việt Nam, đó là lần đầu tiên được vinh dự đăng cai sự kiện quan trọng này. Đại hội ASOSAI 14 được tổ chức vào một dịp hết sức đặc biệt, là dịp kỷ niệm 40 năm ngày Hiến chương của ASOSAI.