Tổng lãnh sự Ấn Độ tại TP. Hồ Chí Minh ấn tượng với Đại bảo tháp kinh luân lớn nhất thế giới

PV Thứ năm, ngày 31/08/2023 19:08 PM (GMT+7)
Trong chương trình Hội nghị hợp tác kinh doanh và đầu tư giữa tỉnh Lâm Đồng và Ấn Độ, Tổng lãnh sự Ấn Độ tại TP.Hồ Chí Minh Madan Mohan Sethi đã đến thăm, làm việc tại Samten Hills Dalat và rất ấn tượng với Đại bảo tháp kinh luân lớn nhất thế giới.
Bình luận 0

Ngày 31/8, tại TP. Đà Lạt, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Lâm Đồng phối hợp cùng Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại TP.Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình Kết nối Giao thương giữa Doanh nghiệp các tỉnh Vùng Tây Nguyên với các Doanh nghiệp Ấn Độ.

Chương trình diễn ra đã thu hút sự tham gia của hơn 40 doanh nghiệp của Ấn Độ và 70 doanh nghiệp thuộc 5 tỉnh Tây Nguyên hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, dược phẩm, du lịch và giáo dục. Đây được xem là cơ hội để các doanh nghiệp của hai nước hợp tác, đầu tư trong nhiều lĩnh vực.

Tổng lãnh sự Ấn Độ tại TP. Hồ Chí Minh ấn tượng với Đại bảo tháp kinh luân lớn nhất thế giới - Ảnh 1.

Nhiều doanh nghiệp tại Ấn Độ và các tỉnh Tây Nguyên tham dự Hội nghị hợp tác kinh doanh và đầu tư giữa tỉnh Lâm Đồng và Ấn Độ.

Trong khuôn khổ chương trình, ông Madan Mohan Sethi - Tổng Lãnh sự Ấn Độ tại TP.Hồ Chí Minh đã có buổi thăm và làm việc tại Samten Hills Dalat. Ông Madan Mohan Sethi đánh giá cao tiềm năng phát triển kinh tế, văn hóa, du lịch của Lâm Đồng và đặc biệt biệt là các điểm đến mới, giàu tính văn hóa. Chính vì vậy, trong thời gian tới, Tổng lãnh sự sẽ bố trí các buổi làm việc chính thức tiếp theo tại Văn phòng Tổng Lãnh sự cùng các doanh nghiệp hàng đầu Ấn Độ trong tháng 9/2023 để phát triển tiềm năng du lịch đặc biệt này.

Tổng lãnh sự Ấn Độ tại TP. Hồ Chí Minh ấn tượng với Đại bảo tháp kinh luân lớn nhất thế giới - Ảnh 2.

Ông Madan Mohan Sethi chụp ảnh lưu niệm cùng đại diện Samten Hills Dalat.

Tại Samten Hills Dalat, ông Madan Mohan Sethi cũng dành nhiều lời khen ngợi cho cảnh quan tại đây cũng như đặc biệt ấn tượng với đại bảo tháp kinh luân lớn nhất thế giới hay mức độ công phu, tỉ mỉ trong nghệ thuật tạo tác từng công trình, từng chi tiết trong khu vực không gian văn hóa tâm linh.

"Lâm Đồng là một điểm đến lý tưởng đối với những người trẻ và kể cả những người lớn tuổi. Chúng tôi đang nỗ lực kết nối với các bên để có thể mở rộng các chuyến bay thẳng nối từ Ấn Độ - Việt Nam để tạo sự thuận lợi cho các du khách đến tham quan du lịch giữa 2 đất nước" ông Madan Mohan Sethi nhận định.

Tổng lãnh sự Ấn Độ tại TP. Hồ Chí Minh ấn tượng với Đại bảo tháp kinh luân lớn nhất thế giới - Ảnh 3.

Ông Madan Mohan Sethi trải nghiệm quay Đại bảo tháp kinh luân lớn nhất thế giới tại Samten Hills Dalat.

Bà Nguyễn Thu Ngọc, đại diện không gian văn hóa tâm linh Samten Hills Dalat cho biết: "Đây là khu tham quan du lịch với Đại bảo tháp kinh luân lớn nhất thế giới do tổ chức Guinness World Records xác lập và Không gian văn hóa tâm linh Phật giáo Kim Cương thừa được Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam công nhận cho những đóng góp trong việc phát huy và bảo tồn các giá trị văn hóa Phật giáo Kim cương thừa tại Việt Nam. Tuy chỉ mới khánh thành chưa tới 6 tháng nhưng nơi đây đã thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng, cộng đồng trong nước và quốc tế, là điểm sáng du lịch Việt Nam 2023".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem