Tổng thống Biden tuyên bố sẽ không nói chuyện với ông Putin tại G20, trừ khi liên quan đến vấn đề này

Lê Phương (Newsweek) Thứ tư, ngày 12/10/2022 14:49 PM (GMT+7)
Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết ông không có kế hoạch gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại hội nghị thượng đỉnh G20 sắp tới, trừ khi là để thảo luận về việc trả tự do cho ngôi sao WNBA Brittney Griner.
Bình luận 0
Tổng thống Biden tuyên bố sẽ không nói chuyện với ông Putin tại G20, trừ khi liên quan đến vấn đề này - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: Getty

Tổng thống Biden đưa ra nhận xét trong cuộc phỏng vấn vào tối 11/10 với người dẫn chương trình Jake Tapper của CNN. 

Cuộc phỏng vấn nhắc đến mối quan hệ hiện tại giữa Moscow và Washington, khi ông Biden chỉ trích lời cảnh báo của Tổng thống Nga Vladimir Putin trong việc sử dụng vũ khí hạt nhân tại Ukraine. 

Ông Biden cũng nhấn mạnh sự cần thiết của việc trả tự do cho Griner, người đã bị giam giữ ở Nga kể từ tháng Hai.

Người dẫn chương trình Tapper hỏi Tổng thống Biden liệu ông có sẵn sàng gặp mặt người đồng cấp Nga Putin tại G20 vào tháng 11, nơi các nhà lãnh đạo từ các nền kinh tế lớn nhất thế giới sẽ tập trung tại Bali, Indonesia, hay không.

"Nghe này, tôi không có ý định gặp ông Putin", Tổng thống Biden nói. "Nhưng, ví dụ, nếu ông ấy đến gặp tôi tại G20 và nói: 'Tôi muốn nói về việc thả Griner', thì có lẽ tôi sẽ gặp ông ấy".

Vào tháng 8, một tòa án Nga đã kết án Griner, người từng đoạt huy chương vàng Olympic, 9 năm tù sau khi cô bị phát hiện mang theo dầu cần sa và hộp vape tại một sân bay ngoại ô Moscow.

Tổng thống Biden và các quan chức chính quyền khác cho biết Griner đã bị bắt giữ một cách tùy tiện. Bộ Ngoại giao Mỹ đã tiếp cận Nga với đề xuất trao đổi tù nhân, tuy nhiên Nhà Trắng lưu ý Điện Kremlin không quan tâm đến việc này.

Trong tuyên bố chung được công bố hôm 11/10, liên minh G7 - bao gồm Canada, Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản, Anh và Mỹ, cũng như Liên minh châu Âu (EU), đã chỉ trích động thái tấn công mới của Nga, đồng thời cam kết hỗ trợ tài chính cho Ukraine "chừng nào còn có thể".

Phát biểu với CNN hôm 11/11, Tổng thống Biden nhấn mạnh ông sẽ không cố gắng đàm phán với Tổng thống Putin để chấm dứt chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine. Ông nói: "Tôi sẽ không bàn về Ukraine nếu không có Ukraine ở đấy".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem