Tổng thống Putin tán thành việc sơ tán tại Kherson

Lê Phương (Reuters) Thứ bảy, ngày 05/11/2022 17:39 PM (GMT+7)
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã công khai tán thành việc sơ tán dân thường khỏi các khu vực phía nam Kherson của Ukraine hôm 4/11, dấu hiệu mới nhất cho thấy sự rút lui của Nga tại một trong những khu vực tranh chấp gay gắt nhất ở Ukraine.
Bình luận 0
Tổng thống Putin tán thành việc sơ tán tại vùng Kherson của Ukraine - Ảnh 1.

Tổng thống Nga Vladimir Putin tham gia lễ đặt hoa tại tượng đài Kuzma Minin và Dmitry Pozharsky trong Ngày thống nhất đất nước của Nga tại Quảng trường Đỏ ở trung tâm Moscow, Nga, ngày 4 tháng 11 năm 2022. Ảnh: Reuters

Ông Putin nói với các nhà hoạt động ủng hộ Điện Kremlin: "Tất nhiên, giờ đây, những người sống ở Kherson nên được đưa ra khỏi khu vực có dấu hiệu nguy hiểm nhất, vì dân thường không phải đối tượng chịu thiệt hại".

Moscow đã đưa người dân ra khỏi khu vực mà họ kiểm soát ở Kherson trên bờ Tây sông Dnipro, và tuần này thông báo rằng khu vực sơ tán cũng sẽ bao gồm một vùng đệm dài 15 km ở bờ đông. Nhưng những bình luận trên dường như là lần đầu tiên Tổng thống Putin đích thân xác nhận việc sơ tán.

Nga cho biết họ đã đưa người dân đến nơi an toàn, tránh con đường tiến công của Ukraine. 

Bình luận của ông Putin được đưa ra trong bối cảnh có dấu hiệu Nga chuẩn bị từ bỏ vị trí quân sự của mình ở bờ Tây sông Dnipro, bao gồm cả thủ phủ khu vực Kherson.

Hôm 3/11, phó lãnh đạo chính quyền Kherson do Moscow bổ nhiệm, ông Kirill Stremousov cho biết Nga có khả năng sẽ rút quân khỏi bờ tây. Trong những nhận xét sau đó, ông tỏ ra nghiêm túc hơn, nói rằng "chúng tôi phải đưa ra một số quyết định rất khó khăn".

Vào cuối ngày 4/11, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết cuộc giao tranh ác liệt nhất trong tuần qua đã diễn ra xung quanh Bakhmut và Soledar, ở khu vực phía đông Donetsk, cách Kherson khoảng 500 km về phía đông bắc.

"Chúng tôi đang giữ vị trí của mình ở một số khu vực tại Donetsk", ông nói trong một bài phát biểu trực tuyến.

Trong ngày, các lực lượng Ukraine đã bắn rơi 8 máy bay không người lái của Iran và 2 tên lửa của Nga, theo ông Zelensky.

Lệnh giới nghiêm

Các bức ảnh lan truyền trên internet cho thấy tòa nhà hành chính chính ở thành phố Kherson với lá cờ của Nga không còn tung bay trên đỉnh. Kiev tỏ ra cảnh giác, nói rằng những dấu hiệu như vậy có thể là chiến thuật của Nga để dụ quân đội Ukraine vào bẫy.

Ông Stremousov cho biết thêm, biện pháp giới nghiêm 24 giờ đã được áp đặt đối với thành phố vào ngày 4/11, đồng thời lưu ý biện pháp này là cần thiết để bảo vệ Kherson khỏi một cuộc tấn công có thể xảy ra của Ukraine.

Những người lính Ukraine trong một đại đội bộ binh cơ giới ở phía tây thành phố Kherson tin rằng cuối cùng người Nga sẽ rút lui.

Ông Vitalyi, 48 tuổi, phó chỉ huy của đại đội, cho biết những nỗ lực gần đây của Nga nhằm tăng cường khả năng phòng thủ dường như để bảo vệ một cuộc rút quân hơn là giữ Kherson.

"Họ có một lượng lớn xe tăng và người, nhưng tôi không nghĩ rằng họ có kế hoạch ở lại hơn một hoặc hai tuần", ông nói.

Vladyslav, một người lính 27 tuổi, nói: "Chúng tôi sẽ chiến đấu. Chúng tôi không còn nơi nào khác để đi. Đây là nhà của chúng tôi. Đây là đất của chúng tôi".

Thủ phủ Kherson nằm ở bờ Tây cửa sông Dnipro, đây là thành phố lớn duy nhất mà Nga kiểm soát hoàn toàn kể từ khi chiến sự bắt đầu vào tháng 2/2022. Việc Ukraine giành lại thành phố được đánh giá sẽ là một trong những đòn giáng nặng nề nhất vào lực lượng Nga.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem