Tổng thống Trump: Tôi tin tưởng Triều Tiên không nghe lệnh của ai!

P.V Thứ năm, ngày 28/02/2019 15:34 PM (GMT+7)
Tổng thống Mỹ Donald Trump chia sẻ tại buổi họp báo sau Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều trong đó nhấn mạnh vai trò trung gian của Trung Quốc trong việc thúc đẩy hòa bình và hóa giải quan hệ Mỹ-Triều.
Bình luận 0

img

Tổng thống Mỹ Donald Trump trả lời tại buổi họp báo sau Hội nghị Thưởng đỉnh Mỹ-Triều lần 2.

Tổng thống Mỹ Donald Trump nhấn mạnh vai trò trung gian của Trung Quốc trong việc thúc đẩy hòa bình và hóa giải quan hệ Mỹ-Triều.

Trả lời câu hỏi về việc dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận của Mỹ đối với Triều Tiên, Tổng thống Donald Trump cho biết ông muốn dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận. Tuy nhiên, hai bên cần phải bàn thảo cụ thể về các điều kiện.

“Tôi muốn bỏ lệnh trừng phạt vì Triều Tiên là một nước có nhiều tiềm năng, nhưng cần phải làm nhiều hơn. Tôi không sẵn lòng từ bỏ ưu thế của Mỹ,” Tổng thống Donald Trump nói.

Đề cập đến việc không đạt được thỏa thuận tại Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần này thì phía Triều Tiên sẽ tiếp tục phát triển vũ khí hạt nhân, Tổng thống Donald Trump cho hay, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã nói sẽ không thử nghiệm hay làm bất cứ điều gì liên quan đến hạt nhân.

Trước những câu hỏi về vai trò và tác động của Trung Quốc đối với Triều Tiên, Tổng thống Donald Trump khẳng định: “Tôi tin tưởng Triều Tiên không nghe lệnh của ai cả.”

Tuy nhiên, Tổng thống Donald Trump cũng thừa nhận, Trung Quốc là nước có ảnh hưởng lớn, 93% hàng hóa Triều Tiên đi qua Trung Quốc. Bên cạnh đó, Nga cũng giúp Triều Tiên nhiều, mặc dù ranh giới giữa Triều Tiên và Nga nhỏ, chỉ 28 dặm.

Tổng thống Donald Trump cũng tiết lộ thêm: “Sáng nay, chúng tôi nói nhiều về Trung Quốc. Với Trung Quốc, hiện có khó khăn nhưng là vì mức thuế quan Mỹ đang áp dụng. Hiện thâm hụt thương mại giảm đi vì Mỹ thu được nhiều tiền thuế. Tôi muốn tốt cho phía Trung Quốc. Mỗi vị Tổng thống có hành động trước tôi rồi nhưng chưa ai làm thì bây giờ tôi làm."

Nhấn mạnh vai trò Trung Quốc làm trung gian để hóa giải quan hệ Mỹ-Triều, ông Trump cho rằng, ông Tập Cận Bình là người lãnh đạo tuyệt vời và thể hiện vai trò của Trung Quốc ở châu Á rất tốt. Ông Tập Cận Bình cũng giúp phía Mỹ nhiều và cả với Triều Tiên cũng vậy.

“Tôi sẽ nói chuyện với Chủ tịch Tập Cận Bình, ông ấy chắc không thích thú một nước có vũ khí hạt nhân ngay sát Trung Quốc,” ông Trump chia sẻ.

Trước đó, theo Yonhap, trong cuộc họp báo riêng ngày 28.2 với Ngoại trưởng Mike Pompeo, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã giải thích lý do vì sao lịch trình hội nghị lại có sự thay đổi vào phút chót.

Tổng thống Trump bắt đầu cuộc họp báo bằng việc ca ngợi sự phát triển kinh tế của Việt Nam và cảm ơn Việt Nam vì sự mến khách.  

Về vấn đề Triều Tiên, hai bên đã có thời gian thảo luận rất hiệu quả và tích cực, tuy nhiên đây không phải thời gian thích hợp để ký thỏa thuận. Tổng thống Trump khẳng định hòa bình chắc chắn sẽ xảy ra.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết lý do chủ yếu của việc Mỹ-Triều không đạt được thỏa thuận là vì ''Họ (Triều Tiên) muốn dỡ bỏ hoàn toàn các lệnh trừng phạt. Chúng tôi chưa thể đáp ứng điều đó''. 

Ông Trump tái khẳng định Triều Tiên sẵn sàng phi hạt nhân hóa song giờ chưa phải lúc lệnh trừng phạt được dỡ bỏ.

Mặc dù vậy, ông khẳng định Mỹ vẫn muốn duy trì quan hệ với Triều Tiên.

Khi được hỏi làm thế nào thu hẹp khoảng cách giữa khái niệm phi hạt nhân hóa mà hai nước đưa ra, Tổng thống Mỹ nói điều này cần nhiều thời gian, song "chúng tôi hiểu rõ mọi thứ về nước này". Tổng thống Mỹ vẫn nói rằng ông vẫn tin tưởng ông Kim và ít nhất hiện giờ không có vụ thử tên lửa nào diễn ra.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố mối quan hệ giữa ông với Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un "rất nồng ấm" sau khi Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2 tại Hà Nội kết thúc mà không đạt được thỏa thuận nào.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng không ký kết được tuyên bố chung là bình thường. Cuộc làm việc có tính hữu nghị và kết thúc trong không khí thân tình.

"Tôi có thể đã ký thứ gì đó hôm nay. Nhưng tốt hơn là làm điều đúng đắn hơn là làm nhanh," ông Trump nói.

Đối với câu hỏi của phóng viên về việc lệnh trừng phạt đối với Triều Tiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng: “Lệnh trừng phạt đã mạnh rồi, tôi chưa nói tăng cường không vì nhiều người dân ở Triều Tiên cần sống. Với tôi điều đó quan trọng.”

Tổng kết 2 ngày diễn ra Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2:

- Hai ông Donald Trump và Kim Jong-un gặp gỡ lần thứ hai sau sự kiện lần đầu tổ chức ở Singapore.

- Cuộc ăn trưa làm việc và lễ ký kết thỏa thuận đã được lên lịch của họ bị hủy bỏ.

- Ông Trump tổ chức cuộc họp báo sớm 2 tiếng so với kế hoạch ban đầu.

- Tại cuộc họp báo ông cho biết hai bên không đạt thỏa thuận về vấn đề dỡ bỏ lệnh cấm vận trừng phạt Triều Tiên. "Về cơ bản họ muốn dỡ bỏ các lệnh trừng phạt và chúng tôi chưa sẵn lòng làm điều đó," ông Trump nói.

- Trump nói ông và ông Kim rời bàn đàm phán trên tinh thần thân thiện, bởi đơn giản là họ không đồng tình trên một số vấn đề nhất định. Dù đôi bên chưa có kế hoạch tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh tiếp theo, ông rất hy vọng sẽ gặp ông Kim lần nữa.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem