Tổng thống Ukraine mạnh miệng tuyên chiến với Nga

Phương Đăng (theo DLM) Thứ ba, ngày 18/11/2014 19:00 PM (GMT+7)
Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko tuyên bố, nước ông đã sẵn sàng cho cuộc chiến tranh toàn diện với Nga và nhấn mạnh, cuộc xung đột Ukraine còn nguy hiểm hơn nhiều so với mối đe dọa từ sự bành trướng của phiến quân Hồi giáo ISIS.
Bình luận 0

img

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko (trái) tuyên bố không ngại chiến tranh với Nga.

Chính quyền Kiev cáo buộc, Moscow đang tăng quân, tập trung lực lượng tại biên giới với Ukraine và bên trong các khu vực do ly khai Đông Ukraine chiếm giữ dù Điện Kremlin nhiều lần bác bỏ.
 
Ngay sau khi Tổng thống Putin bỏ về sớm dù hội nghị thượng đỉnh G20 ở Brisbane, Australia còn chưa chính thức khép lại sau khi bị giới lãnh đạo phương Tây gay gắt chỉ trích, lên án, Tổng thống Poroshenko cũng lập tức ra tuyên bố khẳng định, quân đội Ukraine hiện nay đã được chuẩn bị tốt hơn để chiến đấu bảo vệ quê hương đất nước.
 
"Tôi không ngại một cuộc chiến tranh với quân đội Nga. Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc chiến tranh toàn diện. Hơn bất cứ điều gì, chúng tôi muốn hòa bình, nhưng phải chuẩn bị cho kịch bản tồi tệ nhất", ông Poroshenko tuyên bố.

Nhấn mạnh rằng, cuộc xung đột Ukraine còn đáng sợ và nguy hiểm hơn các mối đe dọa từ Nhà nước Hồi giáo, ông Poroshenko cáo buộc: "Có hàng nghìn binh lính Nga, hàng trăm xe tăng và pháo hạng nặng bên trong đất nước của tôi. Đây là một trong những quân đội lớn nhất thế giới, đe dọa không chỉ chúng tôi, mà còn toàn Châu Âu".

Ngoài ra, nhà lãnh đạo Ukraine còn nhận xét, hội nghị thượng đỉnh G20 đã chỉ ra rằng, Nga đang "'hoàn toàn bị cô lập " và Tổng thống Putin là người thất hứa.

Trong khi đó, diễn biến mới nhất về cuộc chiến ở Đông Ukraine là ít nhất 6 binh sĩ và ba sĩ quan cảnh sát nước này đã thiệt mạng trong 24 giờ qua, theo các quan chức an ninh ở Kiev.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem