Vì sao chính quyền Ukraine lâm vào ngõ cụt?

Thứ ba, ngày 18/11/2014 08:14 AM (GMT+7)
Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh, chính quyền trung ương ở Kiev từ chối đối thoại với lực lượng dân quân ở khu vực Đông Nam, do đó tình hình đã lâm vào ngõ cụt. Mới đây, Tổng thống Ukraine Poroshenko tuyên bố sẵn sàng chiến tranh tổng lực, song, Moscow khẳng định sẽ không cho phép Kiev tiêu diệt các đối thủ chính trị.
Bình luận 0
 
img Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko

 

Để giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine cần phải tiến hành cuộc đối thoại chính trị. Đây là một quốc gia đa dân tộc, ở đây có người nói tiếng Nga, có người nói tiếng Ukraine, tiếng Hungary, tiếng Ba Lan.

Tuy nhiên, thay vì đảm bảo cho mọi người cảm thấy thoải mái trên quê hương của mình, các nhà chức trách theo đuổi đường lối dân tộc chủ nghĩa.

Kết quả là, với sự dung túng của chính quyền, trong quân đội có những người theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan, với hình chữ vạn trên tay áo.

Trong cuộc phỏng vấn với các nhà báo Đức, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rõ về bản chất vấn đề: “Cuộc đảo chính đã diễn ra tại Kiev. Phần đáng kể người dân ủng hộ việc này. Còn phần khác, các cư dân ở khu vực Đông Nam không ủng hộ và nói rõ: "Chúng tôi không công nhận cuộc đảo chính". Sau đó, thay vì tổ chức đối thoại nhằm giải thích cho mọi người rằng chính quyền trung ương ở Kiev sẽ không làm những điều xấu mà ngược lại sẽ đề xuất những kịch bản khác nhau để cùng tồn tại, phát triển trong một đất nước thống nhất và đảm bảo các quyền hạn, chính quyền Kiev lại bắt đầu bắt giữ người dân vào ban đêm. Sau những vụ bắt giữ vào ban đêm, người dân ở phía Đông Nam đã đứng lên cầm lấy vũ khí. Sau khi họ cầm vũ khí, chính quyền thay vì ngăn chặn cuộc xung đột và bắt đầu đối thoại đã phái các đơn vị quân đội, không quân, xe tăng và các hệ thống tên lửa. Và tình hình đã lâm vào chỗ bế tắc”.

Liệu có thể tìm ra lối thoát ra khỏi chỗ bế tắc? Có thể, nhưng chỉ thông qua đàm phán. Tuy nhiên, chính quyền Kiev vẫn từ chối lắng nghe ý kiến của đối thủ.

img Quân đội Ukraine tham chiến ở miền Đông tỏ ra mệt mỏi, rệu rã.

 

Ngược lại, họ tăng cường sự chia rẽ. Chính quyền ra chỉ thị cho Ngân hàng Quốc gia Ukraine trong thời gian một tháng phải dừng lại phục vụ tài khoản của các cá nhân và pháp nhân đăng ký tại các vùng lãnh thổ nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng dân quân. Họ đã ngừng trả lương hưu và trợ cấp cho cư dân Donbass, tức là cho những người đã làm việc cả đời mình vì lợi ích của đất nước Ukraine thống nhất.

Theo lệnh của Tổng thống Poroshenko, tùy theo khả năng nên đưa các tài sản nhà nước ra khỏi khu vực Đông Nam. Trên thực tế, Kiev thừa nhận rằng, họ không muốn giao tiếp với khu vực Đông Nam.

Tổng thống Poroshenko đã nói rằng, ban lãnh đạo Ukraine đang xem xét những kịch bản khác nhau về diễn biến tình hình trong cuộc xung đột ở Donbass và thậm chí chuẩn bị cho kịch bản chiến tranh tổng lực.

Ông Poroshenko cũng lưu ý rằng, hiện nay, tình trạng của quân đội Ukraina là tốt hơn nhiều so với tình hình 5 tháng trước đây. Tức là, ông không che giấu thực tế rằng, ban lãnh đạo Ukraine đã sử dụng thỏa thuận đình chiến đạt được tại cuộc đàm phán ở Minsk vào ngày 5.9 để chuẩn bị cho chiến tranh.

Kiev cũng từ chối thực hiện các thỏa thuận khác đạt được tại Minsk. Ví dụ, ban lãnh đạo Ukraine thu hồi quyết định của Quốc hội về cung cấp quy chế đặc biệt cho khu vực Donbass, mặc dù quyết định đó đã được thông qua với sự tham vấn của OSCE và với sự chấp thuận của Liên Hợp Quốc.

Còn các tổ chức quốc tế và các nước phương Tây không bình luận về động thái này của Kiev. Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh: “Hiện nay ở phía Đông Ukraina đang tiếp diễn chiến sự. Chính quyền Ukraine đã gửi quân đội đến khu vực đó, và thậm chí có sử dụng các tên lửa đạn đạo. Có ai nói về điều đó? Không một lời. Thế là thế nào? Phải chăng, các vị muốn để chính quyền Ukraina tiêu diệt mọi người ở đó, tất cả các đối thủ chính trị? Quý vị có muốn như vậy không? Chúng tôi không muốn. Và sẽ không cho phép làm như vậy”.

Tháng 4 năm nay, Kiev đã bắt đầu chiến dịch quân sự chống lại khu vực phía Đông Ukraine mà cư dân ở đó không tán thành cuộc đảo chính tháng 2. Theo dữ liệu của Liên Hợp Quốc, đến ngày 31.10, hơn 4.000 thường dân đã thiệt mạng trong cuộc xung đột, hơn 9.000 người bị thương. 

(Theo VOR)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem