Tổng thống Ukraine nỗ lực thuyết phục lính Nga đầu hàng, hứa hẹn đảm bảo 3 điều này

Phương Đăng (theo The Hill) Chủ nhật, ngày 25/09/2022 10:25 AM (GMT+7)
Tổng thống Volodymyr Zelensky vừa đề nghị đảm bảo các biện pháp bảo vệ cho các binh sĩ Nga đầu hàng quân đội Ukraine trong bối cảnh cuộc xung đột giữa 2 nước vẫn đang leo thang và Moscow vừa động viên thêm 300.000 quân để tung vào cuộc chiến, theo The Hill.
Bình luận 0
Tổng thống Ukraine nỗ lực thuyết phục lính Nga đầu hàng, hứa hẹn đảm bảo 3 điều này - Ảnh 1.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh AP

Nỗ lực thuyết phục binh lính Nga đầu hàng trong bài phát biểu hôm 24/9, ông Zelensky cho biết Ukraine có thể đảm bảo 3 điều khoản với binh sĩ Nga để đổi lấy việc họ hạ vũ khí. 

Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết, những lính Nga đầu hàng sẽ được đối xử một cách văn minh, hoàn cảnh đầu hàng của họ sẽ không được tiết lộ và Ukraine sẽ tìm cách bảo vệ tính mạng cho những lính Nga không muốn quay trở lại Nga.

Tuyên bố của ông Zelensky được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Nga Putin hôm 24/9 vừa ký sắc lệnh phạt tù quân nhân Nga tình nguyện đầu hàng trong xung đột vũ trang.

Theo đó, những quân nhân Nga "tình nguyện đầu hàng" trước các lực lượng đối phương trong xung đột vũ trang sẽ phải đối mặt tối đa 10 năm tù sau khi trở về nhà. Mức án nhẹ nhất có thể được áp dụng đối với hành vi đầu hàng đối phương là 3 năm tù.

Tuy nhiên, luật cũng cho phép những người phạm tội lần đầu có thể tránh án tù nếu họ trốn khỏi nơi giam giữ và trở về đơn vị của mình.

Ngoài ra, luật cũng quy định những người từ chối nhập ngũ, đào ngũ hoặc lẩn tránh nhập ngũ sẽ phải đối mặt án tù cao nhất là 10 năm. Các hành vi cướp bóc trong thời chiến hoặc chiến dịch quân sự có thể bị phạt tù đến 15 năm.

Trước đó, Tổng thống Putin đã ban hành sắc lệnh động viên nhập ngũ hôm 21/9, ủng hộ kế hoạch huy động thêm 300.000 quân của Bộ Quốc phòng Nga.

Những động thái của Nga diễn ra trong bối cảnh quân đội Ukraine đang tiến hành các cuộc phản công lớn trong tháng này, giành lại hàng nghìn km2 lãnh thổ vốn nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng Nga.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem