Tổng thống Zelensky thừa nhận Ukraine không thể tấn công trên chiến trường, thua Nga về thứ này

Tuấn Anh (Theo Sputnik) Thứ tư, ngày 08/06/2022 07:35 AM (GMT+7)
Tổng thống Zelensky thừa nhận, Ukraine đang thua kém Nga về mặt công nghệ và do đó không thể tấn công, báo Financial Times của Anh đưa tin.
Bình luận 0
Tổng thống Zelensky thừa nhận Ukraine không thể tấn công trên chiến trường, thua Nga về thứ này - Ảnh 1.

Tổng thống Ukraine Zelensky. Ảnh The Week

“Chúng tôi thua kém về mặt công nghệ, vì vậy chúng tôi không thể tấn công. Chúng tôi sẽ chịu nhiều tổn thất hơn”, theo tuyên bố của ông Zelensky được trích dẫn trong bài báo từ hội nghị truyền hình do Financial Times tổ chức. 

Theo Financial Time, ông Zelensky nói rằng "chiến thắng phải đạt được trên chiến trường", nhưng đồng thời ông khẳng định rằng sẵn sàng đàm phán hòa bình với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Ông cũng cho rằng tình trạng bế tắc trong cuộc xung đột với Liên bang Nga "không phải là một lựa chọn" đối với Kiev và một lần nữa kêu gọi phương Tây hỗ trợ quân sự cho Ukraine.

Trong diễn biến khác, Đại sứ Ukraine đang thúc giục Israel bán hệ thống đánh chặn tên lửa Vòm Sắt và cung cấp tên lửa chống tăng để đối phó với Nga.

Tại một cuộc họp báo ở Tel Aviv ngày 7/6, Đại sứ Yevgen Korniychuk cho biết Ukraine muốn mua hệ thống Iron Dome, cho rằng Mỹ sẽ không phản đối việc mua bán như vậy.

Ông Korniychuk cũng cho biết tuần trước Israel đã từ chối yêu cầu của Mỹ về việc Đức chuyển giao tên lửa chống tăng "Spike" do Israel cấp phép cho Ukraine.

Israel đã hạn chế viện trợ nhân đạo cho Ukraine và là quốc gia duy nhất vận hành bệnh viện dã chiến trong nước hồi đầu năm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem