Chiến sự Ukraine: Bất ngờ 'thứ hảo hạng' lính Nga bỏ lại ở nhà máy hạt nhân Chernobyl khi vội rút lui

Phương Đăng (theo Insider) Thứ ba, ngày 07/06/2022 21:00 PM (GMT+7)
Người Ukraine cho biết, binh lính Nga đã để lại khoảng 100 lít Vodka chất lượng cao tại nhà máy hạt nhân Chernobyl khi họ rút lui vội vã, theo Insider.
Bình luận 0
Chiến sự Ukraine:Bất ngờ 'thứ hảo hạng' lính Nga bỏ lại ở nhà máy hạt nhân Chernobyl khi vội rút lui - Ảnh 1.

Một nhân viên cứu hộ cắm cờ báo hiệu phóng xạ trước nhà máy điện hạt nhân Chernobyl trong cuộc diễn tập do Bộ Khẩn cấp Ukraine tổ chức ngày 8/11/2006. Ảnh AP

Các công nhân Ukraine đang dọn dẹp tại nhà máy hạt nhân Chernobyl sau khi quân đội Nga rút lui đã bất ngờ tìm thấy "Vodka chất lượng cao", The Wall Street Journal đưa tin hôm thứ Hai 6/6.

Các lực lượng Nga đã chiếm nhà máy hạt nhân Chernobyl vào ngày đầu tiên khi Tổng thống Nga tuyên bố mở chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine 24/2.

Sau đó, Ukraine cáo buộc hàng trăm công nhân làm việc tại Chernobyl đã bị "giam lỏng" trong thời gian các lực lượng Nga giành quyền kiểm soát khu vực này cho đến khi họ rút đi vào cuối tháng Ba.

Ông Julia Bezdizha, phát ngôn viên của nhà máy Chernobyl cho biết: “Khi cuộc chiến nổ ra, lực lượng bảo vệ nhà máy đã nhận được lệnh rút lui vì một đội quân khổng lồ của Nga đang tiến đến. Họ rút chạy chủ yếu vì rất nguy hiểm nếu ở lại và việc giao tranh dữ dội có thể gây rò rỉ bức xạ nặng nề".

Khi kiểm soát Chernobyl, các binh sĩ Nga được cho là đã đào chiến hào và điều khiển nhà máy mà không có đồ bảo hộ.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh của Mỹ, phơi nhiễm bức xạ có thể dẫn đến các ảnh hưởng sức khỏe ngắn hạn và dài hạn khác nhau - bao gồm hội chứng bức xạ cấp tính, ung thư và suy nhược tinh thần.

"Chúng tôi tin rằng rất sớm thôi người Nga sẽ cảm nhận được hậu quả của việc nhiễm bức xạ. Một số người trong số họ sẽ cảm nhận thấy nó trong vài tháng, một số thì phải nhiều năm sau", ông Yevhen Kramarenko, người đứng đầu Cơ quan Nhà nước Ukraine về Quản lý Khu vực Loại trừ cho biết.

"Nhưng dù sao đi nữa, tất cả những binh lính Nga từng ở đó sẽ cảm nhận được điều đó vào một thời điểm nào đó", ông Kramarenko nói.

Ngoài việc bỏ lại khoảng 100 lít Vodka chất lượng cao, quân đội Nga còn bị cáo buộc để lại một đống hỗn độn lớn tại nhà máy, theo The Journal. Các công nhân Ukraine cho biết, họ đã tìm thấy màn hình máy tính bị đập vỡ và những bức tường sơn xịt khắp nhà máy.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem