Tổng thống Zelensky tuyên bố EU 'không công bằng' với Ukraine

Lê Phương (Express) Thứ năm, ngày 12/05/2022 13:00 PM (GMT+7)
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã bày tỏ mối quan ngại của mình về việc gia nhập Liên minh châu Âu (EU) trong một bài phát biểu trực tuyến trước các sinh viên của Viện Nghiên cứu Chính trị Paris (Sciences Po).
Bình luận 0
Tổng thống Zelensky tuyên bố EU 'không công bằng' với Ukraine - Ảnh 1.

Ông Zelensky nói rằng Ukraine "muốn có sự tôn trọng tương tự" như các nước thành viên EU khác (Ảnh: GETTY)

Trước đây, Tổng thống Zelensky đã chính thức đệ trình bảng trả lời câu hỏi hoàn chỉnh về tư cách thành viên EU, tuy nhiên quá trình xét duyệt có thể mất nhiều năm nếu không muốn nói là nhiều thập kỷ. Và vẫn chưa rõ liệu Ukraine cuối cùng có chính thức được gia nhập EU hay không.

Phát biểu trước các sinh viên của Sciences Po, Tổng thống Zelensky nói: "Tôi nghĩ điều đó không công bằng. Ukraine là một quốc gia chính thức của châu Âu, chúng tôi tôn trọng các nước trong Liên minh châu Âu nhưng đồng thời cũng muốn có sự tôn trọng tương tự".

Bộ trưởng Ngoại giao Đức Annalena Baerbock từng nói trong chuyến thăm Kiev rằng không thể có "con đường tắt" cho Ukraine, quá trình xét duyệt sẽ cần một thời gian dài.

Để bù đắp cho điều này, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đưa ra ý tưởng thành lập một cộng đồng chính trị cho phép Ukraine tham gia cấu trúc an ninh của châu Âu. Tuy nhiên, ông cũng chỉ ra rằng "quá trình cho phép Ukraine thực sự tham gia vào EU sẽ mất vài năm, có thể là vài thập kỷ".

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen tuyên bố trong một tweet rằng cơ quan này "sẽ đưa ra ý kiến của mình về tư cách thành viên của Ukraine vào tháng 6/2022".

Tổng thống Zelensky tiếp tục: "Sự gia nhập của chúng tôi sẽ chỉ củng cố sức mạnh của EU".

Ông nhấn mạnh rằng EU và Ukraine có mối liên kết chặt chẽ với nhau, nhưng sự không chắc chắn có thể khiến Ukraine phải tìm kiếm các đối tác khác.

"Nếu tình hình này vẫn tiếp diễn, thì có lẽ Ukraine sẽ phải thay đổi và tìm kiếm đối tác khác. Chúng tôi không thể ở trong tình trạng không chắc chắn này mãi được", ông Zelensky kết luận.

Kể từ khi chiến dịch của Nga vào Ukraine bắt đầu cuối tháng 2/2022, Tổng thống Zelensky đã kêu gọi EU cho đất nước của ông "gia nhập ngay lập tức".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem