Nga yêu cầu Ba Lan phải xin lỗi

V.N (Theo TASS, RT) Thứ năm, ngày 12/05/2022 06:26 AM (GMT+7)
Nga cho rằng nhà chức trách Ba Lan đã thất bại trong việc bảo vệ Đại sứ Nga khỏi sự tấn công của những người biểu tình ủng hộ Ukraine.
Bình luận 0

Bộ Ngoại giao Nga đã triệu tập Đại sứ Ba Lan Krzysztof Krajewski hôm 11/5, sau vụ ném sirô đỏ vào Đại sứ Nga tại Warsaw Sergey Andreev trong buổi lễ đặt vòng hoa nhân Ngày Chiến thắng. 

Bộ Ngoại giao Nga cho biết, việc Đại sứ Andreev bị tấn công là sự vi phạm trắng trợn công ước quốc tế năm 1961 trong đó nói rằng các nước cần bảo vệ các đoàn ngoại giao. 

Nga yêu cầu Ba Lan phải xin lỗi - Ảnh 1.

Đại sứ Sergey Andreev bị tấn công bằng sirô màu đỏ khi ông đến đặt hoa trong Ngày Chiến thắng. Ảnh: RT.

“Phía Nga chờ đợi lời xin lỗi chính thức từ chính quyền Ba Lan, và yêu cầu rằng an toàn của Đại sứ Nga cũng như tất cả nhân viên đoàn ngoại giao Nga tại Ba Lan cần được đảm bảo” - tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga viết. 

Ngoại trưởng Ba Lan Zbigniew Rau đã khẳng định việc đại sứ Ba Lan tại Moscow được triệu tập tới Bộ Ngoại giao Nga.

Rau cũng nói thêm rằng ông không có ý định đi trước mọi chuyện. Ông nhấn mạnh: “Nguyên tắc có đi có lại luôn được áp dụng trong quan hệ quốc tế. 

Hôm 9/5, Đại sứ Nga tại Ba Lan Sergey Andreev đã đến nghĩa trang tưởng niệm các binh sĩ Liên Xô trên đường Zwirki và Wigury ở Warsaw trong một chiếc xe ngoại giao có treo cờ Nga. Khi bước ra khỏi xe, ông bị một đám đông quá khích tập trung tại đây từ trước đó bao vây, Họ mang theo cờ Ukraine, những tấm khăn tẩm sơn đỏ và các khẩu hiệu chống Nga. Cảnh sát không có mặt trên quảng trường vào lúc đó. Các nhà ngoại giao đã đi được vài chục bước, nhưng đám đông không cho phép họ đi thêm nữa.

Trong vài phút, các nhà ngoại giao đã bị la hét, và đám đông ném các gói có chất màu đỏ vào họ. Sau đó phát biểu trên chương trình của kênh truyền hình Rossiya-24, Đại sứ cho biết các nhà ngoại giao đã bị ném sirô. Một lúc sau, cảnh sát đã đẩy lùi đám đông trở lại và áp tải các nhà ngoại giao lên xe của họ. Không ai trong số họ bị thương nặng.

Bộ Ngoại giao Nga phản đối mạnh mẽ các nhà chức trách Ba Lan, yêu cầu phía Ba Lan thu xếp ngay lập tức một buổi lễ đặt vòng hoa và đảm bảo hoàn toàn an toàn trước bất kỳ hình thức khiêu khích nào. 

Bộ trưởng Nội vụ Ba Lan Mariusz Kaminski phát biểu sau đó rằng hành xử của những người biểu tình là “có thể hiểu được” do cuộc chiến của Nga ở Ukraine. 

Còn Ngoại trưởng Ba Lan Zbigniew Rau  nói, vụ tấn công đại sứ Nga là đáng tiếc và đáng lẽ không nên xảy ra vì tất cả các nhà ngoại giao của các nước đều được bảo vệ đặc biệt. 

Đại sứ Andreev cho biết hôm 11.5 rằng ông vẫn chưa nhận được lời xin lỗi chính thức. Ông nói thêm, khó tin là nhà chức trách Ba Lan lại không biết trước về vụ tấn công. 

Tại nghĩa trang tưởng niệm Warsaw, trước đó đã xảy ra một số cuộc đụng độ giữa đám đông đang chờ đợi đại sứ và những người dân đang cố gắng đặt hoa. Cảnh sát đã phải phá bỏ cuộc ẩu đả. Tối 9/5, có thông tin về một cuộc tấn công có chủ đích vào một trường học của Nga ở Warsaw. 

Đụng độ cũng diễn ra vào ngày 9/5 tại thành phhố Gdansk của Ba Lan, trong lễ đặt hoa của Tổng lãnh sự Nga và gia đình. 


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem