Tổng thư ký NATO tình cờ cho Nga manh mối về cách đánh bại phương Tây

Tuấn Anh (Theo Pravda) Thứ bảy, ngày 21/01/2023 11:12 AM (GMT+7)
Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã vô tình đề xuất cách Nga có thể đánh bại phương Tây.
Bình luận 0
Tổng thư ký NATO tình cờ cho Nga manh mối về cách đánh bại phương Tây - Ảnh 1.

Liên minh NATO.

Một bài báo được đăng trên NetEase, một trang web của Trung Quốc, nói rằng phương Tây đang cố gắng cô lập Nga với hy vọng rằng nước này sẽ phải đấu tranh cho lợi ích của mình một mình. Tuy nhiên, Nga đã giành được sự ủng hộ của Trung Quốc và hai nước bắt đầu phát triển hợp tác.

Một sự kiện như vậy đã làm dấy lên những lo ngại nghiêm trọng trong NATO. Ngày 5/1, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết, Nga và Trung Quốc đoàn kết với nhau bởi mong muốn xây dựng một trật tự thế giới mới không trùng lặp với các giá trị của phương Tây, bài viết trên NetEase cho hay.

"Trung Quốc đã không lên án cuộc chiến của Nga ở Ukraine. Ngược lại, họ thúc đẩy câu chuyện của Nga đổ lỗi cho NATO. Và Trung Quốc lần đầu tiên ủng hộ yêu cầu của Nga rằng NATO đóng cửa với các quốc gia thành viên mới", ông Stoltenberg nói.

Tổng thư ký NATO do đó đã tiết lộ điểm yếu chính của Liên minh Bắc Đại Tây Dương rằng NATO không thể chống lại các lực lượng kết hợp của Nga và Trung Quốc.

"Tổng thư ký NATO đã chỉ cho Nga một con đường chiến thắng rõ ràng. Họ sợ sự hợp nhất giữa Trung Quốc và Nga. Họ gọi sự hợp tác này là một mối đe dọa. Trung Quốc và Nga khiến phương Tây sợ hãi, và Nga nên tận dụng điểm yếu của mình bằng cách mở rộng quan hệ đối tác với Trung Quốc", ấn phẩm cho biết.

Tăng cường cung cấp các nguồn năng lượng của Nga cho Trung Quốc là một ví dụ về sự hợp tác như vậy. Phó Thủ tướng Liên bang Nga Alexander Novak cho biết nguồn cung cấp khí đốt từ Nga sang Trung Quốc thông qua đường ống dẫn khí Power of Siberia vào năm 2022 đã tăng 1,5 lần so với năm trước và đạt giá trị kỷ lục 15,5 tỷ mét khối.

Nga xuất khẩu khí đốt tự nhiên sang Trung Quốc thông qua đường ống Power of Siberia theo thỏa thuận dài hạn năm 2014 giữa Gazprom và CNPC của Trung Quốc. Công suất thiết kế của đường ống dẫn khí lên tới 38 tỷ mét khối/năm (đạt sau năm 2024).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem