Thủ tướng Đức kêu gọi ngăn xung đột Nga-Ukraine leo thang thành cuộc chiến trực diện Nga-NATO

Minh Nhật (theo Sputnik) Thứ ba, ngày 25/10/2022 13:03 PM (GMT+7)
Thủ tướng Đức Olaf Scholz nói rằng xung đột giữa Moscow và Kiev phải được ngăn chặn để không leo thang thành một cuộc đối đầu trực tiếp giữa Nga và NATO.
Bình luận 0
Thủ tướng Đức kêu gọi ngăn xung đột Nga-Ukraine  leo thang thành cuộc chiến trực diện Nga-NATO - Ảnh 1.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz. Ảnh AP

"Tôi không nghĩ điều đó sẽ xảy ra, nhưng ít nhất chúng ta phải cảnh giác với nguy hiểm. Điều này sẽ ngăn xung đột trực tiếp giữa Nga-NATO", ông Scholz nói với tờ Welt am Sonntag của Đức hôm 22/10.

Nhà lãnh đạo Đức nhấn mạnh rằng, cần phải tránh mọi động thái bất cẩn trong tình huống nguy hiểm như vậy.

Ngoài ra, trong cuộc phỏng vấn với tờ Die Welt cùng ngày, Thủ tướng Scholz cũng bác bỏ thông tin cho rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đe dọa leo thang xung đột ở Ukraine.

Cụ thể, khi được hỏi về vấn đề này, ông Scholz đã nhấn mạnh rằng, những cáo buộc của giới truyền thông rằng nhà lãnh đạo Nga đang đe dọa mở rộng xung đột Ukraine là sai sự thật.

Tuy nhiên, ông Scholz cũng tái cam kết sự ủng hộ của Đức đối với Ukraine. Thủ tướng Đức lưu ý rằng Berlin đã cung cấp cho Kiev pháo binh, súng phòng không cũng như hệ thống phòng không IRIS-T mà ngay cả lực lượng vũ trang Đức cũng không được trang bị.

Ông Scholz đã đưa ra nhiều tuyên bố đảm bảo rằng, Berlin sẽ cung cấp vũ khí cho Ukraine khi cần thiết. Vào tháng 10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Christine Lambrecht nói rằng, một trong bốn hệ thống phòng không IRIS-T Berlin hứa cung cấp cho Ukraine đã được chuyển giao, trong khi ba hệ thống còn lại sẽ được giao sau, vào năm 2023. Theo Spiegel, 4 hệ thống IRIS-T Đức cung cấp cho Ukraine có giá hơn 500 triệu Euro.

Nga đã nhiều lần lên án phương Tây gửi cho Ukraine các gói vũ khí trị khổng lồ trị giá hàng tỷ USD, đồng thời lưu ý rằng điều đó càng đổ thêm dầu vào lửa và chỉ kéo dài xung đột. Moscow cảnh báo rằng bất kỳ gói vũ khí nào của phương Tây cho Ukraine cũng sẽ là mục tiêu hợp pháp của các lực lượng vũ trang Nga.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem