Top 10 cầu thủ lương khủng tại Premier League: R10 bỏ xa phần còn lại

Thứ tư, ngày 26/02/2014 06:56 AM (GMT+7)
Cách đây 1 tuần, mức lương của Rooney vốn đã cao nhất Premier League. Giờ với việc ký hợp đồng mới với M.U, anh lại càng bỏ xa những đồng nghiệp khác về chuyện lương bổng.
Bình luận 0
Giữa tuần qua, Wayne Rooney đã đặt bút ký vào bản hợp đồng gia hạn tới 2019 với M.U và nhận mức lương mới lên tới 300.000 bảng/tuần. Theo thống kê, nếu không có gì thay đổi, trong 5,5 năm tiếp theo chơi bóng cho đội chủ sân Old Trafford, “R10” có thể bỏ túi tổng công khoảng lương lên tới 84,5 triệu bảng, tức tương đương với giá trị của Gareth Bale.

img
Rooney vượt xa phần còn lại của Premier League về lương bổng.

Mức lương mới lên tới 300.000 bảng/tuần, Rooney không chỉ vô đối về lương tại Premier League, mà còn vượt qua cả những Cristiano Ronaldo và Lionel Messi ở BXH những cầu thủ hưởng lương cao nhất thế giới. Thực tế, trước khi đặt bút gia hạn với M.U, với mức lương 250.000 bảng/tuần, Rooney cũng đã không có đối thủ ở Premier League. Giờ anh chỉ đào sâu thêm khoảng cách mà thôi.

Trên BXH lương bổng Premier League bây giờ, Rooney đã bỏ xa phần còn lại. Người đứng thứ 2 ngay sau Rooney là Yaya Toure. Tiền vệ của Man City có mức lương vào khoảng 240.000 bảng/tuần, nghĩa là kém 60.000 bảng so với tiền đạo của M.U. Mà cũng nói thêm rằng, 60.000 bảng chính là mức lương trung bình của các ngôi sao khoác áo Arsenal.

Sergio Aguero, một cầu thủ khác của Man City và Robin van Persie, đồng đội của Rooney ở M.U, cùng xếp ở vị trí thứ 3, với 225.000 bảng/tuần. Trong khi đó, vị trí thứ 5 thuộc về Luis Suarez của Liverpool. Cuối năm ngoái, tiền đạo người Uruguay ký hợp đồng gia hạn với “The Kop” và mức lương của anh lập tức tăng từ 120.000 bảng/tuần lên thành 220.000 bảng/tuần.

Eden Hazard, ngôi sao đã tỏa sáng rực rỡ trong màu áo Chelsea kể từ đầu giải, xếp ở vị trí thứ 6, với 185.000 bảng/tuần. Đứng ngay sau Hazard là Mesut Ozil của Arsenal, với mức lương 180.000 bảng/tuần. Trước khi đến với những đại gia nước Anh, cả Hazard và Ozil đều nhận những mức lương khá khiêm tốn tại các đội bóng cũ, tầm 60-70.000 bảng/tuần.

Vị trí thứ 8 và thứ 9 thuộc về hai ngôi sao khác của Chelsea, đó là John Terry và Fernando Torres. Terry nhận mức lương 175.000 bảng/tuần, còn Torres đều đặn bỏ túi 170.000 bảng/tuần. Nhưng nhiều khả năng mức lương của hai sẽ giảm đi đáng kể từ mùa tới. Chelsea đều không còn muốn giữa Terry và Torres. Họ sẵn sàng bán cả hai trong mùa hè này.

Đứng ở vị trí thứ 10 trên BXH chính là David Silva. Tiền vệ người Tây Ban Nha nhận mức lương 160.000 bảng/tuần ở Chelsea. Hợp đồng giữa Silva và Man City sẽ đáo hạn vào hè 2015 và giữa bên đã bắt đầu đàm phán gia hạn. Rất có thể khi ký vào bản thỏa thuận lới, mức lương của cựu ngôi sao Valencia sẽ cán mốc 200.000 bảng/tuần.
Tùng Lâm (Tùng Lâm)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem