Top 10 đội trưởng là biểu tượng trong kỷ nguyên Ngoại hạng Anh: M.U vô đối

Thứ tư, ngày 22/04/2020 06:10 AM (GMT+7)
Tại giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh, nhiều đội bóng lên ngôi vô địch hoặc tạo ra một mùa giải thần kỳ. Ở đó, vai trò của người đội trưởng vô cùng quan trọng. Cùng điểm qua top 10 đội trưởng trở thành biểu tượng của CLB trong kỷ nguyên ​Ngoại hạng Anh, trong đó có rất nhiều ngôi sao của M.U như Keane, Neville, Vidic, Bruce.
Bình luận 0

10. Gary Neville (Manchester United)

img

Neville

Thời gian đeo băng đội trưởng: 2005-2011

Vị trí cao nhất: Vô địch (2006/07 2007/08 2008/09 2010/11)

Trải qua nhiều năm làm đội phó tại Manchester United, cuối cùng Neville cũng được trao chiếc băng thủ quân. Những chấn thương có thể khiến anh không tham dự được các trận đấu quan trọng tại cúp châu Âu, nhưng Neville luôn giữ hình ảnh tốt trong mắt các CĐV. Đó là một người luôn tập trung hết mình vì đội bóng và trung thực.

9. Nemanja Vidic (Manchester United)

img

Vidic

Thời gian đeo băng đội trưởng: 2011-2014

Vị trí cao nhất: Vô địch (2012/13)

Cho đến nay, Vidic vẫn là người đội trưởng cuối cùng của Man United nâng cao chức vô địch Ngoại hạng Anh. Trong suốt quá trình anh cầm nhịp đội bóng này, bất kỳ tiền đạo nào nghe danh Vidic cũng rất ngán ngẩm. Một trung vệ khôn ngoan, mạnh mẽ và khiến cho tất cả phải nể sợ.

8. Vincent Kompany (Manchester City)

img

Kompany

Thời gian đeo băng đội trưởng: 2011-2019

Vị trí cao nhất: Vô địch (2011/12 2013/14 2017/18 2018/19)

Vincent Kompany luôn có nụ cười và thái độ rất đáng mến, những gì anh cống hiến cho The Citizens được tất cả CĐV đội bóng này công nhận. Nếu không gặp phải nhiều chấn thương trong sự nghiệp, có lẽ Kompany sẽ hài lòng hơn nữa. Khi rời Etihad, anh được xem là huyền thoại sống của Man City.

7. Alan Shearer (Newcastle United)

img

Shearer

Thời gian đeo băng đội trưởng: 1998-2006

Vị trí cao nhất: Hạng Ba (2002/03)

Shearer là một biểu tượng tại Newcastle trong vai trò một tiền đạo và một người đội trưởng vĩ đại. Cho đến nay, danh thủ này vẫn đang sở hữu kỷ lục cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử Ngoại hạng Anh với 260 pha lập công.

6. Patrick Vieira (Arsenal)

img

Vieira

Thời gian đeo băng đội trưởng: 2002-2005

Vị trí cao nhất: Vô địch (2003/04)

Thay thế Tony Adams giữ băng thủ quân của Arsenal, Vieira rời đi và để lại sự tiếc nuối vô bờ bến cho người hâm mộ. Cho đến nay, "Pháo thủ" vẫn chưa thể tìm kiếm một đội trưởng có tầm vóc và trách nhiệm như Vieira. Đặc biệt hơn, chiếc cúp vô địch Ngoại hạng Anh mà Arsenal giành được ở mùa giải 2003/04 ghi dấu ấn rất đậm nét của huyền thoại người Pháp. Đó là năm mà Arsenal tạo nên kỷ lục bất bại.

5. Steve Bruce (Manchester United)

img

Bruce

Thời gian đeo băng đội trưởng: 1992-1996

Vị trí cao nhất: Vô địch (1992/93 1993/94 1995/96)

Ban đầu, Bruce chia sẻ vai trò đội trưởng với Bryan Robson trong hai năm. Trên thực tế, Steve Bruce là người nắm giữ chiếc băng thủ quân, nhưng trong trận đấu mà ông không thể chơi, Robson sẽ thay thế. Bruce cùng với "Quỷ đỏ" lên ngôi trong mùa giải đầu tiên mà giải đấu mang tên Premier League (Ngoại hạng Anh).

4. Steven Gerrard (Liverpool)

img

Gerrard

Thời gian đeo băng đội trưởng: 2003-2015

Vị trí cao nhất: Á quân (2008/09 2013/14)

Người ta vẫn còn ám ảnh về pha trượt chân của Gerrard ở mùa giải 2013/14 khiến Liverpool mất chức vô địch. Nhưng tổng kết lại cả sự nghiệp của mình, cầu thủ này là người đội trưởng vĩ đại bậc nhất trong lịch sử đội bóng. Thứ mà bóng đá nợ Gerrard có lẽ là danh hiệu.

3. Tony Adams (Arsenal)

img

Adams

Thời gian đeo băng đội trưởng: 1988-2002

Vị trí cao nhất: Vô địch (1997/98 2001/02)

Tony Adams là một bằng chứng sống cho sự hồi sinh mạnh mẽ và chính Arsene Wenger đã giúp ông đạt được điều đó. Adams đã trả ơn Wenger bằng việc lãnh đạo và đưa một Arsenal hùng mạnh tiến đến các chức vô địch. 

2. John Terry (Chelsea)

img

Terry

Thời gian đeo băng đội trưởng: 2004-2017

Vị trí cao nhất: Vô địch (2004/05 2005/06 2009/10 2014/15 2016/17)

Vai trò lãnh đạo của Terry tại Chelsea là tối quan trọng trong giai đoạn anh chơi bóng tại Stamford Bridge. Ở thời kỳ đầu của Jose Mourinho tại đội bóng này, Terry là cầu nối của nhiều huyền thoại bóng đá, điển hình là Didier Drogba, Nicolas Anelka, Petr Cech, Ashley Cole. Về sau này, nhất là ở mùa giải 2014/15, khi đã bước qua sườn dốc bên kia của sự nghiệp, Terry đã đưa Chelsea lên ngôi một lần nữa cùng với sự giúp sức của Gary Cahill và Kurt Zouma.

1. Roy Keane (Manchester United)

img

Keane

Thời gian đeo băng đội trưởng: 1997-2005

Vị trí cao nhất: Vô địch (1998/99 1999/00 2000/01 2002/03)

Không còn gì để bàn cãi về việc người ta luôn gọi Roy Keane là người đội trưởng vĩ đại nhất trong lịch sử Ngoại hạng Anh. Từ cú ăn ba lịch sử ở mùa giải 1998/99 cho đến 4 chức vô địch Ngoại hạng Anh. Đó là giai đoạn Manchester United thống trị bóng đá Anh và vang danh khắp thế giới. 

Với bộ dạng của một kẻ không chịu khuất phục, Roy Keane một khi đã khoác áo "Quỷ đỏ" luôn thể hiện phẩm chất riêng. Người ta vẫn nhớ đến những cuộc đụng độ giữa ông và Patrick Vieira trên sân bóng, nơi huyền thoại của Manchester United không bao giờ chịu thua. 

Hà Huy (90min)
Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem