Top 10 hợp đồng đáng "đồng tiền bát gạo" nhất Premier League 2022/23

Minh Chí Thứ năm, ngày 25/05/2023 06:10 AM (GMT+7)
Tờ Goal vừa bầu chọn ra 10 bản hợp đồng thành công nhất Premier League 2022/23. Đứng đầu là tiền đạo Erling Haaland của Man City.
Bình luận 0
Top 10 hợp đồng đáng "đồng tiền bát gạo" nhất Premier League 2022/23 - Ảnh 1.

1. Erling Haaland (Borussia Dortmund sang Man City, 51 triệu bảng). Trải qua 34 lần ra sân ở Premier League mùa này, Haaland có 36 pha lập công và 7 đường kiến tạo thành bàn. Nhờ đó, “The Citizens” đã bảo vệ thành công chức vô địch. Ảnh: Getty.

Top 10 hợp đồng đáng "đồng tiền bát gạo" nhất Premier League 2022/23 - Ảnh 2.

2. Gabriel Jesus (Man City qua Arsenal, 45 triệu bảng). Tuy phải nghỉ thi đấu dài hạn nhưng Jesus vẫn để lại dấu ấn mạnh mẽ khi đóng góp cho Arsenal 10 bàn và 6 pha kiến tạo qua 25 trận ở giải Ngoại hạng. Ảnh: Getty.

Top 10 hợp đồng đáng "đồng tiền bát gạo" nhất Premier League 2022/23 - Ảnh 3.

3. Sven Botman (Lille tới Newcastle, 35 triệu bảng). Sau khi cập bến St James’ Park, Botman đã nhanh chóng hoà nhập và cùng với Fabian Schar trở thành bộ đôi trung vệ ăn ý, chắc chắn bậc nhất Premier League. Ảnh: Getty.

Top 10 hợp đồng đáng "đồng tiền bát gạo" nhất Premier League 2022/23 - Ảnh 4.

4. Oleksandr Zinchenko (Man City đến Arsenal, 32 triệu bảng). Sự xuất hiện của Zinchenko giúp hành lang cánh trái của Arsenal chắc chắn hơn. Ngoài sự chắc chắn trong phòng ngự, tuyển thủ Ukraine còn đóng góp 1 pha lập công cùng 2 đường kiến tạo thành bàn sau 27 trận. Ảnh: Getty.

Top 10 hợp đồng đáng "đồng tiền bát gạo" nhất Premier League 2022/23 - Ảnh 5.

5. Lisandro Martinez (Ajax sang M.U, 56 triệu bảng). Khi mới cập bến M.U, rất nhiều chuyên gia và các phương tiện truyền thông đã nghi ngờ về khả năng Martinez có thể thích nghi với lối chơi ở Premier League, bởi anh chỉ cao 1m75. Thế nhưng, tuyển thủ Argentina đã chứng tỏ giá trị và đẳng cấp thi đấu đấu máu lửa, chắc chắn và giúp khả năng phòng ngự của “Quỷ đỏ” được cải thiện rõ rệt. Ảnh: Getty.

Top 10 hợp đồng đáng "đồng tiền bát gạo" nhất Premier League 2022/23 - Ảnh 6.

6. Andreas Pereira (M.U qua Fulham, 10 triệu bảng). Do không thể chứng tỏ giá trị tại sân Old Trafford nên Pereira đã bị M.U bán cho Fulham. Tại sân Craven Cottage, cầu thủ 27 tuổi nhanh chóng thích nghi và đóng góp 4 bàn thắng, 6 pha kiến tạo sau 33 trận ở giải Ngoại hạng Anh. Ảnh: Getty.

Top 10 hợp đồng đáng "đồng tiền bát gạo" nhất Premier League 2022/23 - Ảnh 7.

7. Pervis Estupinan (Villarreal tới Brighton, 15 triệu bảng). Mùa giải này, Estupinan là một trong những hậu vệ cánh trái xuất sắc nhất Premier League. Không chỉ phòng ngự kín kẽ, cầu thủ 25 tuổi còn có 1 bàn thắng, 6 pha kiến tạo. Ảnh: Getty.

Top 10 hợp đồng đáng "đồng tiền bát gạo" nhất Premier League 2022/23 - Ảnh 8.

8. Manuel Akanji (Borussia Dortmund đến Man City, 15 triệu bảng). Sau khi cập bến Man City, Akanji đã nhanh chóng chiếm suất đá chính của Aymeric Laporte. Chính sự chắc chắn của tuyển thủ Thuỵ Sĩ đã góp phần giúp Man City đăng quang sớm trước 3 trận. Ảnh: Getty.

Top 10 hợp đồng đáng "đồng tiền bát gạo" nhất Premier League 2022/23 - Ảnh 9.

9. Casemiro (Real Madrid sang M.U, 60 triệu bảng). Sau khi cập bến Old Trafford, Casemiro đã giúp khả năng đánh chặn từ xa của hàng tiền vệ M.U được cải thiện rõ rệt. Bên cạnh đó, ngôi sao 31 tuổi còn đóng góp 3 bàn, 3 pha kiến tạo sau 26 trận. Ảnh: Getty.

Top 10 hợp đồng đáng "đồng tiền bát gạo" nhất Premier League 2022/23 - Ảnh 10.

10. Alexander Isak (Real Sociedad qua Newcastle, 63 triệu bảng). Với 10 bàn thắng, 1 pha kiến tạo sau 21 trận, Isak có đóng góp không nhỏ giúp Newcastle cán đích trong Top 4. Ảnh: Getty.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem