Top 10 trường THPT công lập đình đám ở Hà Nội, thí sinh tham khảo

Mộc An Thứ năm, ngày 16/03/2023 13:12 PM (GMT+7)
Vài năm nay, vị trí top 10 trường công lập đình đám ở Hà Nội không biến động nhiều. 10 trường này đều thuộc top những trường tốt ở Hà Nội, có tỷ lệ chọi cao.
Bình luận 0

Top 10 trường THPT công lập đình đám ở Hà Nội

Theo thông tin từ Sở GDĐT Hà Nội, năm học 2022-2023, dự kiến toàn thành phố có 129.210 học sinh dự xét công nhận tốt nghiệp THCS. Theo kế hoạch tuyển sinh lớp 10 năm 2023-2024, chỉ có 55,7% học sinh có suất học vào trường THPT công lập (khoảng 72.000 học sinh); khoảng 30.000 học sinh (khoảng 23,2%) vào THPT công lập và trường tự chủ tài chính; tuyển sinh vào trung tâm GDNN-GDTX khoảng 10.000 học viên, chiếm tỷ lệ 7,7% và tuyển vào các cơ sở giáo dục nghề nghiệp khoảng 17.210 học viên, chiếm tỷ lệ 13,4%.

Có thể nói "cuộc đua" và lớp 10 THPT công lập tại Hà Nội năm nay khá căng thẳng khi những năm trước, chỉ tiêu cho học sinh vào trường THPT công lập chiếm khoảng 60-62%.

Top 10 trường THPT công lập đình đám ở Hà Nội, thí sinh tham khảo - Ảnh 1.

Trường THPT Chu Văn An là một trong những trường thuộc top 10 trường THPT công lập tốt và chất lượng ở Hà Nội. Ảnh minh họa: Nguyễn Tùng

Qua khảo sát của Dân Việt trong một vài năm gần đây, top 10 trường cấp 3 công lập đình đám, hàng năm học sinh tranh nhau suất vào trường ở Hà Nội là Trường THPT Chu Văn An, THPT Kim Liên, THPT Thăng Long, THPT Yên Hòa, THPT Phan Đình Phùng, THPT Việt Đức, THPT Nguyễn Thị Minh Khai, THPT Nguyễn Gia Thiều, THPT Nhân Chính, THPT Lê Quý Đôn – Hà Đông.

Năm học 2022-2023, Trường THPT Yên Hòa có chỉ tiêu tuyển sinh là 675 nhưng có tới 2.048 học sinh đăng ký nguyện vọng 1 (NV1), cho thấy tỉ lệ chọi là 3,03.

Trường THPT Phan Đình Phùng có chỉ tiêu tuyển sinh là 675 với 1.579 học sinh đăng ký NV1, tỷ lệ chọi là 2,33; Trường THPT Việt Đức có chỉ tiêu tuyển sinh là 765 nhưng có 1.570 học sinh đăng ký NV1, tỷ lệ chọi 2,05; Trường THPT Kim Liên có chỉ tiêu tuyển sinh là 765 nhưng có 1487 học sinh đăng ký NV1, tỷ lệ chọi 1,94.

Trường THPT Trần Nhân Tông chỉ tiêu tuyển sinh 675 với 1.305 học sinh đăng ký NV1, tỷ lệ chọi là 1,93; Trường THPT Thăng Long chỉ tiêu tuyển sinh là 675 nhưng có 1.088 học sinh đăng ký NV1, tỷ lệ chọi 1,61....

Năm 2020-2021, các trường THPT thuộc nhóm trên cũng có tỷ lệ chọi cao, ví dụ THPT Yên Hòa có 2.096 nguyện vọng 1, số chỉ tiêu là 720, THPT Lê Quý Đôn (Hà Đông) có 675 chỉ tiêu nhưng có tới 1.744 nguyện vọng, THPT Nhân Chính với 1.336 nguyện vọng 1, số chỉ tiêu là 585; THPT Phan Đình Phùng với 1.287 nguyện vọng 1, số chỉ tiêu là 600 chỉ tiêu, THPT Việt Đức có 765 chỉ tiêu nhưng có 1.406 nguyện vọng 1, THPT Kim Liên với 1.484 nguyện vọng 1 trong khi có 675 chỉ tiêu…

Có thể thấy, những trường THPT trên có tỷ lệ chọi khá cao, thường tuyển chọn được những học sinh có học lực tốt ở Hà Nội.

Trong 3 năm gần đây nhất, trường có điểm đầu vào lớp 10 công lập cao nhất là THPT Chu Văn An.

Top 10 trường THPT có điểm chuẩn cao nhất vẫn giữ nguyên trong 3 năm nay, chỉ biến động ở vị trí:

Top 10 trường THPT công lập đình đám ở Hà Nội, thí sinh tham khảo - Ảnh 2.

Điểm chuẩn của top 10 trường THPT công lập tốt ở Hà Nội những năm gần đây. Ảnh: DV

Kỳ thi lớp 10 THPT không chuyên tại Hà Nội sẽ diễn ra vào ngày 10 và 11/6. Trong đó, bài thi môn toán và bài thi môn ngữ văn thi theo hình thức tự luận, thời gian làm bài 120 phút/bài thi; bài thi môn ngoại ngữ thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan, thời gian làm bài 60 phút.

Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa ba trường trung học phổ thông công lập, xếp theo thứ tự nguyện vọng 1, nguyện vọng 2 và nguyện vọng 3. Trong đó, nguyện vọng 1 và nguyện vọng 2 phải thuộc khu vực tuyển sinh theo quy định; nguyện vọng 3 có thể thuộc một khu vực tuyển sinh bất kỳ. Học sinh không được thay đổi nguyện vọng dự tuyển sau khi đã đăng ký.




 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem