Top 5 cầu thủ Việt Nam xuất sắc nhất năm 2019

Thứ hai, ngày 16/12/2019 17:10 PM (GMT+7)
Bóng đá Việt Nam đã có một năm 2019 đầy tuyệt vời với những màn trình diễn đỉnh cao trong suốt cả năm, ở cả cấp ĐTQG và U23.
Bình luận 0

Những chú rồng vàng khởi đầu bằng cách tiến vào tứ kết AFC Asian Cup 2019 trước khi bắt đầu chiến dịch vòng loại thứ hai của FIFA World Cup 2022 và 2023 AFC Asian Cup, nơi họ xếp đứng đầu bảng đấu có Thái Lan, Malaysia, Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất và Indonesia.

Trong khi đó, ĐT U23 Việt Nam đã giành vé dự Giải vô địch U23 châu Á 2020 hồi đầu năm trước khi lên ngôi tại SEA Games 2019 để mang về tấm HCV đầu tiên của họ trong môn bóng đá nam tại giải đấu này.

img

Quế Ngọc Hải và Nguyễn Quang Hải.

Dưới đây, chúng ta hãy xem qua năm cầu thủ xuất sắc nhất của họ trong năm 2019:

5) Nguyễn Văn Toàn – Tiền đạo – HAGL FC

Tiền đạo giàu tốc độ này đã khởi đầu năm nay trên băng ghế dự bị của HLV Park Hang-seo. Tuy nhiên, có vẻ như anh đã trở thành gương mặt quen thuộc của Việt Nam khi đá chính trong cả năm trận đấu vòng loại FIFA World Cup 2022 trong năm 2019. Cầu thủ 23 tuổi cũng tạo được ảnh hưởng tại CLB Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) trong mùa giải này khi ghi được chín bàn thắng để trở thành cầu thủ ghi bàn cao thứ hai của CLB trong năm 2019 và người ghi nhiều pha kiến tạo nhất tại giải đấu khi HAGL giành vị trí thứ tám tại V.League 1.

4) Quế Ngọc Hải – Hậu vệ – Viettel FC

Quế Ngọc Hải đã trở thành trụ cột của ĐTQG Việt Nam khi họ bay cao ở đấu trường quốc tế trong năm 2019. Cầu thủ 26 tuổi này là một trong những cái tên hàng đầu trong danh sách đội hình ĐT Việt Nam của Park Hang-seo và anh đã chứng minh được khả trong cả vai trò trung vệ và đội trưởng của Những chú rồng Vàng. Ngọc Hải cũng đã giúp đội bóng mới thăng hạng Viettel FC giữ được vị trí thứ sáu – chỉ kém 3 điểm so với vị trí dự vòng bảng AFC Cup 2020.

3) Đỗ Hùng Dũng – Tiền vệ – Hà Nội FC

Cầu thủ 26 tuổi của Hà Nội FC tiếp tục giữ vai trò chủ chốt trong hàng tiền vệ Việt Nam và gần như đã chơi tất cả những trận đấu Vòng loại FIFA World Cup 2022 của họ. Khi không có Nguyễn Quang Hải, Hùng Dũng đã mang băng đội trưởng U22 Việt Nam để dẫn dắt họ đến với chiếc HCV đầu tiên tại SEA Games 2019. Tiền vệ này cũng đã giúp Hà Nội FC giành thêm một danh hiệu V.League 1 mùa này cùng lần xuất hiện lịch sử trong vòng chung kết liên khu vực AFC Cup 2019.

2) Nguyễn Văn Quyết – Tiền đạo – Hà Nội FC

Được bình chọn là cầu thủ hay nhất trong mùa giải vừa mới kết thúc ở V.League 1, thế nhưng, Nguyễn Văn Quyết lại không được Giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) trao thưởng . Ban tổ chức giải đấu cho rằng ngôi sao của Hà Nội FC chỉ chơi 15 trên tổng số 26 trận trong mùa giải và cũng đã nhận thẻ đỏ. Tuy nhiên, sự thật vẫn là cầu thủ 28 tuổi này đã ghi được chín bàn thắng trong 15 trận đấu đó và năm trận đấu khác tại AFC Cup 2019 để giúp đội bóng của anh đi tiếp, vị trí mà không CLB Đông Nam Á từng đạt được trước đó

1) Nguyễn Quang Hải – Tiền đạo – Hà Nội FC

Nguyễn Quang Hải, cậu bé vàng của bóng đá Việt Nam, đã gánh vác nhiều trọng trách khi ĐTQG của anh lọt vào tứ kết AFC Asian Cup 2019 và anh cũng đã dẫn dắt họ có một khởi đầu tuyệt vời tại vòng loại World Cup 2022. Anh cũng là một phần của ĐT U22 Việt Nam đã giành được HCV tại SEA Games dù bỏ lỡ các trận đấu loại trực tiếp với một chấn thương. Ở cấp CLB, cầu thủ 22 tuổi này cũng góp công giúp Hanoi FC giành danh hiệu V.League 1 và Cup quốc gia Việt Nam đầu tiên. Anh cũng gần như lọt vào trận chung kết AFC Cup khi chỉ thua 1-0 trước 4.25 SC của Triều Tiên trong trận Chung kết Liên khu vực.

PV (Foxsports/VN)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem