Top 5 nữ cầu thủ gốc Việt xuất sắc, giúp nâng tầm ĐT nữ Việt Nam

Minh Chí Thứ năm, ngày 21/07/2022 19:10 PM (GMT+7)
Hiện tại, có khá nhiều nữ cầu thủ gốc Việt đang sinh sống và chơi bóng ở nước ngoài. Họ hoàn toàn có thể giúp nâng tầm ĐT nữ Việt Nam. Dưới đây là 5 cái tên tiêu biểu.
Bình luận 0

Alexandra Huỳnh

Alexandra Huỳnh tên đầy đủ là Alexandra Bảo Yến Huỳnh, sinh ngày 25/7/1994 tại Sadleir, New South Wales, Australia. Cô bắt đầu chơi bóng từ thời thiếu niên ở lò đào tạo Marconi Stallions –NPL. Lên đại học, Alexandra Huỳnh khoá áo Colorado Buffaloes từ năm 2013-2015.

Top 5 nữ cầu thủ gốc Việt đang thi đấu ở nước ngoài - Ảnh 1.

Alexandra Huỳnh. Ảnh: Getty.

Các CLB chuyên nghiệp mà Alexandra Huỳnh đã và đang khoác áo gồm Newcastle Jets (2010–2012), Western Sydney Wanderers (2012–2013), Western Sydney Wanderers (2018–2020), Napoli (2020–2021), Fortuna Hjorring (2021–2022) và Western Sydney Wanderers (2022-nay).

Ở cấp độ đội tuyển, Alexandra Huỳnh từng khoác áo U17 và U20 nữ Australia. Năm 2021, hậu vệ này vinh dự được ra mắt ĐT nữ Australia.

Sophia Nguyễn

Top 5 nữ cầu thủ gốc Việt đang thi đấu ở nước ngoài - Ảnh 2.

Sophia Nguyễn (số 26). Ảnh: Yahoo.

Sophia Nguyễn có cha là người Việt, còn mẹ cô mang Quốc tịch Mỹ. Theo ông Hùng Nguyễn, bố của Sophia Nguyen, con gái ông bắt đầu tập luyện bóng đá từ khi 5 tuổi.

Yahoo Sport cho biết, Sophia Nguyễn từng khoác áo CLB bóng đá nữ của Đại học Bang Florida (FSU). Tại FSU, cầu thủ 27 tuổi từng có 31 bàn thắng và 17 đường kiến tạo khi là sinh viên năm 2 và được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất giải năm 2020.

Đến năm 2021, Sophia Nguyễn tiếp tục toả sáng với 29 bàn, 16 pha kiến tạo. Nhờ đó, nữ cầu thủ gốc Việt được bầu chọn vào đội hình tiêu biểu. Hiện chưa có thông tin về CLB hiện tại mà cô đang khoác áo.

Katie Dương

Top 5 nữ cầu thủ gốc Việt đang thi đấu ở nước ngoài - Ảnh 3.

Katie Dương. Ảnh: Gophersports.

Katie Dương bắt đầu chơi bóng khi còn học phổ thông tại thành phố Portland, tiểu bang Oregon, Mỹ. Sau khi tốt nghiệp năm 2019, cô học ở đại học Stanford và khoác áo CLB nữ của trường này.

Từ trước đến nay, Katie Dương từng khoác áo U14 và U15 Mỹ. Năm 2020, tiền vệ này vinh dự góp mặt trong thành phần nữ U20 Mỹ dự vòng loại World Cup khu vực CONCACAF diễn ra ở Cộng hòa Dominica. Tại đây, Katie có 1 bàn thắng cùng 3 pha kiến tạo.

Amber Nguyễn

Top 5 nữ cầu thủ gốc Việt đang thi đấu ở nước ngoài - Ảnh 4.

Amber Nguyễn (trái). Ảnh: Vucommodores.

Amber Nguyễn sinh năm 2002 hiện đang thi đấu cho đội nữ trường đại học Vanderbilt. Tiền vệ này từng khoác áo U18 và U20 Mỹ.

Khi còn là sinh viên năm nhất (2020), Amber Nguyễn ra sân 14/16 trận của Vanderbilt, trong đó có 1 lần được đá chính. Mùa giải này, tiền vệ 20 tuổi chỉ có 2 pha kiến đạo.

Đến năm 2021, Amber Nguyễn thi đấu đủ 16 trận (11 trận đá chính). Mùa giải này, tiền vệ gốc Việt đóng góp được 1 pha lập công và 5 đường kiến tạo thành bàn.

Sam Trần

Top 5 nữ cầu thủ gốc Việt đang thi đấu ở nước ngoài - Ảnh 5.

Sam Trần (số 18). Ảnh: Gostanford.

Sam Trần sinh năm 1998 và thi đấu ở vị trí tiền đạo. Trước đây, chân sút 24 tuổi từng có 2 lần vô địch giải sinh viên Mỹ trong màu áo trường đại học Stanford vào các năm 2017 và 2019.

Trong quá khứ, Sam Trần từng vinh dự khoác áo U14, U15, U17 và U18 nữ Mỹ nhưng chưa 1 lần được gọi vào ĐTQG.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem