Top 5 tay đua xấu tính nhất làng F1: Michael Schumacher dẫn đầu

Minh Tú Thứ ba, ngày 03/11/2020 13:10 PM (GMT+7)
Michael Schumacher là huyền thoại vĩ đại nhất lịch sử của làng đua F1, nhưng anh cũng để lại không ít vệt đen vì hành vi chơi xấu đồng đội và đối thủ.
Bình luận 0

1. Michael Schumacher

Trong 7 lần giành chức vô địch thế giới F1, Michael Schumacher đã không ít lần chơi xấu, tiểu xảo đối thủ để đăng quang. Ở mùa giải 1994 và 1997, huyền thoại người Đức sẵn sàng gây tai nạn cho những đối thủ trực tiếp là Damon Hill hay Jacques Villeneuve để về nhất.

Top 5 tay đua xấu tính nhất làng F1: Michael Schumacher dẫn đầu - Ảnh 1.

Schumacher có không ít "phốt" trong sự nghiệp vĩ đại của anh

2. Nelson Piquet

Piquet là nhà vô địch tại Hungarian GP 1986, nhưng ở giải đấu đó ông đã giữ bí mật về cải tiến kỹ thuật với người đồng đội Nigel Mansell.

Top 5 tay đua xấu tính nhất làng F1: Michael Schumacher dẫn đầu - Ảnh 2.

Nelson Piquet

3. Fernando Alonso

Alonso còn được biết đến là một trong những tay đua luôn đòi hỏi vị trí số một ở mỗi đội đua mà anh đầu quân. Từ Renault, McLaren cho đến Ferrari hiện tại, ở đâu ngôi sao người Tây Ban Nha cũng yêu cầu được xem là tay đua chủ lực.

Top 5 tay đua xấu tính nhất làng F1: Michael Schumacher dẫn đầu - Ảnh 3.

Fernando Alonso

4. Niki Lauda

Niki Lauda từng thẳng thắn tiết lộ anh rất ghét người đồng đội Alain Prost. Nhiều lần anh đã tự động thay đổi chiến thuật để vượt qua chính người đồng đội của mình.

Top 5 tay đua xấu tính nhất làng F1: Michael Schumacher dẫn đầu - Ảnh 4.

Niki Lauda

5. James Hunt

James Hunt là một tay đua ngang tàn, nghiện rượu bia, ma túy và gái. Điều đó đã khiến anh bốc đồng và không ngại chơi xấu đối thủ trong các chặng đua.

Top 5 tay đua xấu tính nhất làng F1: Michael Schumacher dẫn đầu - Ảnh 5.

James Hunt

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem